CLB Trung Quốc ép M.U mua Ighalo với giá 'cắt cổ'

M.U khó lòng bỏ tiền mua đứt Odion Ighalo.
M.U khó lòng bỏ tiền mua đứt Odion Ighalo.
TPO - Shanghai Shenhua không quá cần sự phục vụ của Odion Ighalo, nhưng họ cũng không muốn cho M.U mượn tiền đạo người Nigeria này để đá nốt phần còn lại của mùa giải. Thay vào đó, đội bóng Trung Quốc muốn một thương vụ bán đứt không dưới 20 triệu bảng.

Tháng 1 vừa qua, trong bối cảnh Marcus Rashford dính chấn thương nặng và phải nghỉ hết giải, còn bộ đôi Romelu Lukaku và Alexis Sanchez đều đã rời sân Old Trafford theo những cách khác nhau, M.U quyết định liên hệ với Shanghai Shenhua để mượn Odion Ighalo theo bản hợp đồng 6 tháng.

Gia nhập đội bóng thành Manchester, Odion Ighalo nhanh chóng hòa nhập, ra sân 8 trận và ghi 4 bàn thắng. Thế nhưng khi mà tiền đạo 30 tuổi người Nigeria đang cho thấy cái duyên của mình với “Quỷ đỏ” thì các giải đấu tại nước Anh nói riêng và châu Âu nói chung buộc phải tạm dừng vì dịch COVID-19. Phải mãi tới gần đây, khi loại virus nguy hiểm có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc) phần nào được kiểm soát tại xứ sở sương mù, LĐBĐ Anh (FA) và các Ban tổ chức giải trực thuộc mới nhóm họp, thông qua kế hoạch tổ chức lại các giải đấu vào cuối tháng 5 và có thể kéo dài tới tháng 9.

Tuy nhiên, vấn đề là hợp đồng cho mượn của Odion Ighalo với M.U chỉ còn thời hạn tới hết tháng 6, tức là nếu không có thỏa thuận gì khác, anh sẽ phải trở lại Shanghai Shenhua. Theo tiết lộ từ Daily Mail, HLV Ole Gunnar Solskjaer rất muốn Odion Ighalo đá cho “Quỷ đỏ” cho tới hết mùa giải, tức tới tháng 9. Phía Shanghai Shenhua cũng sẵn sàng hợp tác khi họ không quá cần sự phục của tiền đạo này.

Vấn đề là Shanghai Shenhua lại không muốn cho M.U tiếp tục mượn Odion Ighalo, thay vào đó yêu cầu đội chủ sân Old Trafford mua đứt cầu thủ của mình. Mức giá mà họ đưa ra vào khoảng 20 triệu bảng.

Theo phân tích từ The Sun, Ban lãnh đạo M.U khó lòng chấp nhận việc chi một số tiền lớn như thế cho một cầu thủ đã 30 tuổi như Odion Ighalo. Như vậy, xem như chân sút người Nigeria đã chơi trận đấu cuối cùng cho "Quỷ đỏ" và không thể ra sân một lần nào nữa.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.