CLB Sài Gòn tiếp tục chia tay quân cũ của bầu Hiển

Quốc Long trở thành cái tên tiếp theo phải nói lời chia tay Sài Gòn FC.
Quốc Long trở thành cái tên tiếp theo phải nói lời chia tay Sài Gòn FC.
TPO - Hậu vệ Quốc Long và trung vệ Thành Tín trở thành các cầu thủ thứ 17 và 18 nói lời chia tay CLB Sài Gòn ngay sau LS V-League 2020.

Quốc Long và Thành Tín đều là trụ cột của CLB Sài Gòn ở mùa giải trước. Trong cả mùa giải, Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành luôn nêu cao sự đoàn kết của đội bóng với khẩu hiệu “We are one”-chúng ta là một. Ông Thành cũng khẳng định CLB Sài Gòn không còn là của bầu Hiển.

Tuy nhiên ngay sau khi V-League kết thúc, CLB Sài Gòn đã chia tay 16/28 cầu thủ. Lúc này, Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành cho biết đội bóng muốn xây dựng đội bóng “bình mới, rượu mới”.

CLB Sài Gòn tiếp tục chia tay quân cũ của bầu Hiển ảnh 1 Tập thể "We are one" của CLB Sài Gòn sẽ được làm mới V-League 2021

Quốc Long là cầu thủ gắn bó với CLB Sài Gòn từ lúc đội bóng cũ của bầu Hiển đổi tên, chuyển địa chỉ vào Tp Hồ Chí Minh. Anh cùng với những cầu thủ khác như Ngọc Duy được xem như “công thần” của đội bóng. Thành Tín đá trung vệ, ra sân 18/20 trận ở LS V-League 2020 cho CLB Sài Gòn. Trên trang cá nhân, Thành Tín hôm nay đã nói lời chia tay đội bóng.

Ngoài 2 cầu thủ trên, CLB Sài Gòn cũng cắt hợp đồng với trợ lý Nguyễn Tuấn Phong. Kể từ khi đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành để cầu thủ ồ ạt ra đi, trang cá nhân của vị trợ lý này đã đăng một số dòng trạng thái thể hiện tâm trạng không vui.

Thông tin hôm nay cho biết, CLB Sài Gòn có thể ký hợp đồng với 2 ngoại binh Gaston Merlo và Thiago của Nam Định. Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành cũng “cậy nhờ” trung tâm PVF để có cầu thủ đăng ký thi đấu mùa giải sau.  

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.