CLB Hà Nội liệu có vùi dập 'người anh em' cũ?

CLB Hà Nội sẽ trở thành cựu vương nếu không thắng được Sài Gòn FC ở trận đấu tối nay trên sân Hàng Đẫy.
CLB Hà Nội sẽ trở thành cựu vương nếu không thắng được Sài Gòn FC ở trận đấu tối nay trên sân Hàng Đẫy.
TPO - Quang Hải và các đồng đội sẽ trở thành các nhà cựu vô địch nếu không đánh bại được Sài Gòn FC trong cuộc đối đầu hôm nay, 4/11.

Trận đấu thuộc vòng 6 giai đoạn 2, nhóm A LS V-League 2020 diễn ra lúc 19h15 tối nay trên sân vận động Hàng Đẫy. Chiến thắng trước Quảng Ninh tối 3/11 đã đưa Viettel bứt lên trên bảng xếp hạng với 38 điểm.

Khoảng cách hiện tại giữa Viettel với Sài Gòn FC và CLB Hà Nội đã lần lượt là 4 và 5 điểm. Với việc giải chỉ còn 1 vòng đấu, CLB Hà Nội buộc phải thắng Sài Gòn FC nếu muốn nuôi hy vọng vô địch. Ở lượt cuối, Quang Hải và các đồng đội sẽ làm khách trên sân Cẩm Phả của Quảng Ninh trong khi Sài Gòn FC về sân nhà tiếp Viettel.

Tương tự CLB Hà Nội, Sài Gòn FC (34 điểm) cũng buộc phải giành chiến thắng hoặc ít nhất 1 trận hoà. Trường hợp thua CLB Hà Nội, đội bóng của Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành sẽ hết cơ hội vô địch.

Về thực lực, CLB Hà Nội đang vượt trội hoàn toàn so với “người anh em” cũ. Ở giai đoạn 1, Quang Hải và các đồng đội đã chơi áp đảo hoàn toàn trước đối thủ. Tuy nhiên, các chân sút Hà Nội lại không tận dụng được cơ hội tạo ra, bao gồm 1 quả phạt 11m bị Văn Quyết đá hỏng.

Trong cuộc đối đầu tối nay, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có đầy đủ những quân bài mạnh nhất như Quang Hải, Văn Quyết, Pape Omar, Moses, Đỗ Hùng Dũng hay Rimario…Không khó để đoán Hà Nội sẽ lại một lần nữa đẩy đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành vào thế chống đỡ.

Với thực lực chỉ ở mức khá, Sài Gòn FC khó có “cửa” chơi tấn công với các đội bóng ở V-League, và lại càng khó nghĩ tới điều đó trước CLB Hà Nội. Chính vì vậy, phòng ngự-phản công gần như là chiến thuật duy nhất đội bóng này có thể nghĩ tới. Hy vọng của Sài Gòn FC sẽ đặt cả vào 2 tiền đạo ngoại, Pedro Paulo và Geovane, vốn có hiệu suất ghi bàn cực cao. Đây cũng là mối nguy hiểm CLB Hà Nội phải phòng bị.

Chiến thắng là bắt buộc đối với CLB Hà Nội. Một cuộc đấu không khoan nhượng giữa đôi bên cũng sẽ là bằng chứng thuyết phục cho sự minh bạch giữa 2 đội bóng sau khi Sài Gòn FC được “sang tay” cho ông chủ mới.

MỚI - NÓNG