CLB AgriRun: Đứng ngồi không yên chờ cập bến Côn Đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Càng gần đến “giờ G” Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon), không khí càng nóng hơn bao giờ hết. Hàng ngàn con tim runner đang hướng về Côn Đảo, điểm hẹn của các chân chạy khắp 3 miền vào ngày 27/3 này.  Hơn 100 thành viên thuộc câu lạc bộ chạy AgriRun cũng đứng ngồi không yên chờ đến ngày cập bến Côn Đảo.
CLB AgriRun: Đứng ngồi không yên chờ cập bến Côn Đảo ảnh 1

Đa số khán giả và các vận động viên tham gia giải chạy Tiền Phong Marathon trong nhiều năm qua đều đã biết đến ngân hàng Agribank, nhà tài trợ đồng hành với Tiền Phong Marathon trong sứ mệnh phát triển giải chạy việt dã và phát triển phong trào chạy bộ ở Việt Nam. Nhưng điều mà nhiều người không ngờ tới là Agribank còn sở hữu CLB chạy xuất sắc AgriRun.

Những “trang sử” của AgriRun đã gắn liền với Tiền Phong Marathon qua các chặng đường Buôn Mê Thuột (2018), Vũng Tàu (2019), Lý Sơn (2020), Pleiku (2021) và cả Côn Đảo sắp tới đây. Năm 2018, câu lạc bộ chạy AgriRun ra đời khi ngân hàng Agribank tổ chức giải chạy bộ "Kết nối tuổi trẻ - Chung tay vì cộng đồng" tại Công viên Yên Sở vào ngày 18/8. Ban đầu, AgriRun rất thưa thớt, chỉ thu hút có 20 người thích chạy bộ. Đến nay, AgriRun đã tập hợp được tới hơn 1.700 thành viên thuộc các chi nhánh của Agribank trên toàn quốc.

Sau gần 4 năm thành lập, AgriRun đã tổ chức được 3 giải chạy bộ để thỏa mãn niềm đam mê chạy bộ của các “Agri Runners”: giải chạy bộ “Kết nối tuổi trẻ - Chung tay vì cộng đồng 2018, giải “AgriRun 2019” và giải “AgriRun Half Marathon 2020”.

CLB AgriRun: Đứng ngồi không yên chờ cập bến Côn Đảo ảnh 2

Anh Đoàn Lương Thiện, thành viên tích cực của AgriRun

Trong quãng thời gian giãn cách xã hội vì COVID-19, câu lạc bộ vẫn thường xuyên tạo các thử thách chạy bộ hàng tháng với những phần quà động viên dành cho người hoàn thành để tạo động lực luyện tập chạy bộ, tạo sự giao lưu gắn kết. Các thành viên AgriRun theo từng địa phương cũng thường xuyên tổ chức các buổi chạy dài cuối tuần thu hút nhiều người tham gia. Những buổi chạy cùng nhau đã thực sự tạo chất gắn kết giữa các đồng nghiệp sau những giờ làm việc vất vả ở ngân hàng.

Năm 2019, AgriRun trình làng ở Tiền Phong Marathon với số lượng vận động viên rất khiêm tốn, chỉ có 13 vận động viên. Sau 4 năm, số runner tham gia tăng gấp gần 8 lần với hơn 100 người đăng ký ở các cự ly. Để chuẩn bị cho giải chạy Tiền Phong Marathon lần thứ 63 năm 2022, các thành viên AgriRun đều đặt ra những mục tiêu cá nhân để có động lực luyện tập.

“Tham gia AgriRrun, tôi được kết nối, giao lưu thân thiết hơn với nhiều đồng nghiệp Agribank trên toàn quốc mà từ trước tới nay không biết do công việc không liên quan. Bây giờ, chúng tôi có mối bận tâm chung ngoài công việc.

Tuần này chạy được bao nhiêu kilomet, chuẩn bị đồ gì cho cuộc chạy marathon ở Côn Đảo sắp tới, phối màu ra sao để có những bức ảnh đẹp trên đường chạy, làm thế nào để không bị chuột rút khi chạy dốc…Thông qua chạy bộ, chúng tôi hiểu nhau hơn. Từ đó, việc phối hợp giữa các phòng ban cũng hiệu quả hơn. Điều đáng vui mừng là hầu hết anh chị em đều thay đổi vóc dáng. Một số bệnh văn phòng do ngồi lâu cũng biến mất sau một thời gian mọi người tham gia chạy cùng câu lạc bộ”, anh Đoàn Lương Thiện, thành viên AgriRun từ những ngày đầu, hồ hởi chia sẻ với PV Tiền Phong.

CLB AgriRun: Đứng ngồi không yên chờ cập bến Côn Đảo ảnh 3
Runner Lê Bảo Long giành suất chạy đồng hành SEA Games 31

Ở giải tuyển chọn 200 VĐV chạy marathon đồng hành SEA Games 31 vừa diễn ra đầu tháng 3 vừa qua, AgriRun có tới 6 gương mặt có thành tích đạt chuẩn: Lê Bảo Long, Nguyễn Mạnh Huyền, Trịnh Ngọc Trường, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Văn Hiếu, Hồ Minh Trang Nhã.

Anh Bảo Long, một trong 6 “elite” của AgriRun trên, bộc bạch: “AgriRun muốn lan tỏa thông điệp đến cộng đồng nói chung: Cán bộ, nhân viên Agribank rất năng động, nhanh nhẹn. Chúng tôi có thể phục vụ khách hàng ở khắp mọi miền của Tổ quốc, kể cả đảo xa như Côn Đảo”.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.