Clarence Seedorf “dọa dẫm” Beckham

Clarence Seedorf “dọa dẫm” Beckham
TPO - Trong khi người AC Milan đang mong chờ sự hiện diện của Becks thì tiền đạo người Hà Lan, Clarence Seedorf lại ám chỉ rằng Becks sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính thức.

Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn tờ The Daily Telegraph, tiền vệ AC Milan Clarence Seedorf cho biết anh muốn được chơi bóng tại giải ngoại hạng. Lập tức phát biểu của cầu thủ người Hà Lan được vô số đội bóng tại Anh chú ý.

Trở lại với sự nghiệp của Seedorf, sau khi cùng Ajax giành cúp C1 năm 1995, tiền vệ này chuyển đến Sampdoria rồi chỉ ở đây 1 mùa giải trước khi thử sức tại Real Madrid.

Trong mùa giải đấu tiên ở sân Bernabeu, Seedorf đã chơi rất tốt, góp công lớn trong chức vô địch La Liga của kền kền trắng. Dù đã cùng Real giành được vô số thắng lợi nhưng 4 năm sau, tháng 1/2000, tiền vệ này lại rời bỏ dải thiên hà để đầu quân cho Inter Milan với phí chuyển nhượng 13,5 triệu bảng Anh.

Dấu ấn đậm nét nhất thời Seedorf khoác áo Inter Milan chính là 2 cú sút xa đẳng cấp giúp đội cầm hòa Juve (khi đó đang là “Vua” tại Serie A) trong trận đấu vào ngày 9/3/2002 với tỉ số 2-2.

Nhưng hè 2002, Seedorf lại dịch chuyển tới AC Milan và nhanh chóng có tên trong đội hình chính thức của đội bóng đỏ đen. Trong 6 năm qua, tiền vệ này đã cùng đội bóng đỏ đen giành 2 chức vô địch Champions League, chức vô địch Serie A, Siêu cúp Italia, Siêu cúp châu Âu và chức vô địch thế giới các CLB.

Là người giành danh hiệu Champions League (trước đây là cúp C1) ở 3 đội bóng khác nhau, Seedorf có bề dày thành tích khá huy hoàng mà rất ít cầu thủ có được. Bởi vậy, không khó hiểu khi gần đây Seedorf muốn được thử sức tại Premiership. 

“Tôi muốn được chơi bóng ở giải ngoại hạng. Cầu thủ nào mà không có ước mơ này chứ? Premiership là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Tôi đã có những danh hiệu tuyệt vời khi ở Milan, nhưng tôi sẽ không từ chối nếu có cơ hội chơi bóng ở một đấu trường hấp dẫn như thế”, Seedorf phát biểu trên The Daily Telegraph.

Khi được hỏi về việc Beckham sẽ tới AC Milan vào tháng 1 tới, Seedorf lập tức ám chỉ rằng tiền vệ người Anh sẽ khó có thể kiếm được một vị trí trong đội hình chính thức bằng cách liệt kê về tuyến giữa hùng mạnh của Milan với những cái tên như Pirlo, Flamini, Gattuso, Ambrosini, Emerson và tất nhiên là chính Seedorf. Bởi vậy, theo chủ ý của một người dày dạn kinh nghiệm như anh, Becks cần phải ngồi trên băng ghế dự bị trước đã.

“Mục tiêu đầu tiên của Becks là thích ứng với hoàn cảnh và duy trì phong độ. Cùng tập luyện với một CLB như AC Milan là rất có lợi cho cậu ta, và tôi e đó chỉ là ở góc độ luyện tập. Nhưng tôi không biết liệu Becks có được ra sân không vì đó là chuyện hoàn toàn khác”, tiền vệ người Hà Lan đưa đẩy.

Trước đó, khi Becks đã chính thức được LA Galaxy cho phép tới Milan, đã có không ít người đặt câu hỏi vị trí nào cho anh trong đội hình của ông Ancelotti?

Trả lời cho câu hỏi này, cách đây nửa tháng, Giám đốc Milan Umberto Gandini đã khẳng định Becks “có thể” không ở cùng đẳng cấp với Kaka và Ronaldinho.

Nhiều người cho rằng Gandini dùng từ “có thể” ở đây chỉ vì phép lịch sự, thay vì nói toạc móng heo rằng Becks kém xa các ngôi sao Brazil về đẳng cấp nên không thể đá chính. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán và mọi chuyện phải chờ tới khi Becks bay tới Milan mới ngã ngũ.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.