Chuyến xe đầu tiên lên đường đón công dân Quảng Ngãi từ TPHCM về quê

0:00 / 0:00
0:00
Chuyến xe đầu tiên lên đường đón 200 công dân đầu tiên từ TP. HCM về Quảng Ngãi.
Chuyến xe đầu tiên lên đường đón 200 công dân đầu tiên từ TP. HCM về Quảng Ngãi.
TPO - Đợt đầu tiên, tỉnh Quảng Ngãi sẽ khởi hành 12 chiếc xe đón 200 người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM có hoàn cảnh khó khăn về quê tránh dịch.

1 xe cảnh sát, 1 xe y tế và 10 xe khách đã khởi hành đi đón 200 công dân từ TP.HCM trở về Quảng Ngãi

Chiều 24/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi hành (đợt 1) đi đón 200 bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Đoàn gồm 10 xe khách, cùng với 2 xe cảnh sát và y tế xuất phát lúc 17 giờ 30 ngày 24/7 từ bến xe Chín Nghĩa (phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi).

Đại tá Võ văn Dương, Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đoàn đi đón do Thượng tá Trần Minh Hưng- Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh làm Trưởng đoàn với 48 thành viên gồm các lực lượng công an, tình nguyện viên, lái xe, nhân viên y tế.

12 xe từ Quảng Ngãi vào đón người tại các điểm tập kết do hội đồng hương Quảng Ngãi tại TPHCM sắp xếp. Trong đó, 10 chiếc xe khách do Công ty TNHH Chín Nghĩa hỗ trợ miễn phí. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng gửi theo 3,5 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân tại TPHCM.

Anh Phạm Huy Tính, một tình nguyện viên đi theo đoàn chia sẻ, biết là chuyến đi sẽ khó khăn, nhưng anh vẫn hào hứng tham gia để đoàn đón bà con về một cách nhanh nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ cùng mọi người kiểm tra sức khỏe và đi cách ly tập trung theo quy định.

Những công dân trở về sẽ được đưa đi cách ly tập trung ở tại Khu KTX Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Khu dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) huyện Bình Sơn. Ngoài ra, lực lượng tình nguyện đi đón công dân về cũng thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Một số hình ảnh tại lễ khởi hành

Chuyến xe đầu tiên lên đường đón công dân Quảng Ngãi từ TPHCM về quê ảnh 1
Chuyến xe đầu tiên lên đường đón công dân Quảng Ngãi từ TPHCM về quê ảnh 2

Quang cảnh lễ khởi hành.

Chuyến xe đầu tiên lên đường đón công dân Quảng Ngãi từ TPHCM về quê ảnh 3

Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa cho Thượng tá Trần Minh Hưng - trưởng đoàn đi đón công dân về quê.

Chuyến xe đầu tiên lên đường đón công dân Quảng Ngãi từ TPHCM về quê ảnh 4

10 chiếc xe khách do Công ty TNHH Chín Nghĩa hỗ trợ đưa người dân về.

Chuyến xe đầu tiên lên đường đón công dân Quảng Ngãi từ TPHCM về quê ảnh 5

Nhân viên y tế chuẩn bị đầy đủ thiết bị phòng chống dịch để đi đón người dân.

Chuyến xe đầu tiên lên đường đón công dân Quảng Ngãi từ TPHCM về quê ảnh 6
Chuyến xe đầu tiên lên đường đón công dân Quảng Ngãi từ TPHCM về quê ảnh 7

Các tình nguyện viên hăng hái lên đường.

Chuyến xe đầu tiên lên đường đón công dân Quảng Ngãi từ TPHCM về quê ảnh 8
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi gửi theo 3,5 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân tại TP. HCM.
Chuyến xe đầu tiên lên đường đón công dân Quảng Ngãi từ TPHCM về quê ảnh 9

Đúng vào lúc 17 giờ 30 phút chiều nay 24/7 đoàn xe đã khởi hành.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.