Chuyện tình xa xứ, phim cho Ngày Tình Nhân

Chuyện tình xa xứ, phim cho Ngày Tình Nhân
TP - Đúng Valentine, rạp Megastar khởi chiếu Chuyện tình xa xứ (Passport to love) của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ.
Chuyện tình xa xứ, phim cho Ngày Tình Nhân ảnh 1
 Victor Vũ và dàn diễn viên trong “Chuyện tình xa xứ”

Chủ yếu quay ở Việt Nam nhưng hãng sản xuất Infocus Media Group và Wonderboy Entertainment cũng đưa dàn diễn viên Bình Minh, Huy Khánh, Ngọc Diệp sang Mỹ đóng các cảnh yêu ở California.

Khang (Bình Minh đóng) đẹp trai, giàu có, quyến rũ và Hiếu (Huy Khánh) là sinh viên nghèo hiếu học, tham vọng. Cả hai khăn gói tới Mỹ du học. Khang chơi nhiều, yêu nhiều nhưng có sự quyết đoán để đến với Tiffany - nữ cảnh sát Mỹ (diễn viên Việt kiều Kathy Uyên đóng).

Còn Hiếu nỗ lực song lại dùng dằng giữa tình yêu của Thảo (Tăng Bảo Quyên)- người yêu ở quê và Jennifer (Ngọc Diệp) - từng đoạt nhiều giải Hoa hậu người Việt tại Mỹ, kết cục dở dang cả đôi đường!

Chuyện tình xa xứ nhiều cảnh quay đẹp dưới ống kính điêu luyện của Peter Soto (tốt nghiệp chuyên ngành quay phim tại trường Điện ảnh và Truyền hình - ĐH Loyola Marymount, Mỹ).

Đạo diễn Lưu Huỳnh cũng trợ giúp kỹ thuật. Đây là tác phẩm hợp tác thứ hai giữa Victor Vũ và biên kịch trẻ Nguyễn Hoàng Nam. Sinh 1980, Nguyễn Hoàng Nam là nhà thơ, biên kịch, phóng viên tại Mỹ.

Kịch bản đầu tiên được dựng phim là Spirit (Oan hồn) do Victor Vũ đạo diễn. Nhạc phim: Christopher Wong - từng hợp tác với Hãng Chánh Phương trong Dòng máu anh hùng.

Victor Vũ tên thật Vũ Quốc Việt, sinh 1975 tại Bắc Hollywood (California, Mỹ). Phim ngắn Pháo (Firecracker) của anh từng giành giải Phim ngắn hay nhất tại LHP quốc tế Newport Beach.

Phim truyện đầu tay Buổi sáng đầu năm (First morning) của Victor Vũ giành giải Phim hay nhất tại Đại hội điện ảnh Á châu San Diego năm 2004. Sau Chuyện tình xa xứ, Victor Vũ đang chuẩn bị cho các dự án phim mới The Informer và Underground đều quay ở VN theo dòng hành động, li kì.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.