Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Những thông tin về đám cưới Khánh Thi - Phan Hiển đang nhận được nhiều sự quan tâm và chúc phúc của cư dân mạng. Sau 13 năm bên nhau, cuối cùng Phan Hiển cũng đã có thể "làm đám cưới để Khánh Thi có danh phận".

Sau màn cầu hôn Khánh Thi trên sóng truyền hình, Phan Hiển cùng một nửa của mình đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Lên xe hoa ở tuổi 40, Khánh Thi chọn cho mình chiếc váy cưới được thiết kế cầu kỳ, mang đậm phong cách của "Nữ hoàng Dancesport".

Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhan sắc của cô dâu Khánh Thi sau lớp voan trắng khi thử váy cưới vẫn nhận được nhiều lời khen. Phan Hiển cũng phải thốt lên rằng: ''Với tôi nàng ý là cực phẩm. Ngày đó sắp đến rồi''.

Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 1
Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 2

Phan Hiển cầu hôn Khánh Thi trong chương trình "Khách Sạn 5 Sao".

Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 3
Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 4
Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 5

Khánh Thi chọn cho mình chiếc váy cưới mang lại cảm giác xa hoa, sang trọng.

Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 6

Cặp đôi cùng đưa nhau đi thử váy cưới.

Phan Hiển lựa chọn cho mình bộ suit màu xám trong ngày trọng đại. Vận động viên vừa đoạt 3 huy chương vàng bộ môn Dancesport tại SEA Games 31 từng tiết lộ anh dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022. Đây là thời điểm thích hợp nhất khi anh và Khánh Thi đã sắp xếp được công việc.

Phan Hiển còn đặc biệt "đặt hàng" nhạc sĩ viết riêng một ca khúc về đám cưới để dành riêng cho hai vợ chồng. Anh bật mí: "Đó là một trong những tiết mục mở màn trong đám cưới của chúng tôi".

Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 7

Bộ suit được Phan Hiển lựa chọn cho ngày hạnh phúc của mình.

Trước khi yêu nhau, Phan Hiển là học trò của kiện tướng Dancesport Khánh Thi. Cả hai nảy sinh tình cảm sau những lần gặp gỡ, tập luyện, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Cặp đôi yêu nhau âm thầm, phải tới tháng 3/2015, Khánh Thi và Phan Hiển mới công khai chuyện yêu đương trước công chúng khi cô đang mang thai con trai đầu lòng - bé Kubi Minh Cường.

Chuyện tình cô - trò này khi đó đã phải nhận về nhiều bình luận tiêu cực vì Khánh Thi hơn bạn trai tới 11 tuổi. Thậm chí, còn có tin đồn Khánh Thi đã có 2 con riêng trước khi tới với Phan Hiển. Trước tin đồn thất thiệt về bà xã, Phan Hiển công khai đáp trả: "U là trời, em mệt mỏi với mấy bình luận kiểu này quá".

Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 8
Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 9

Trong những thành công của Phan Hiển luôn có hình bóng của Khánh Thi.

Phan Hiển từng tiết lộ trong giai đoạn yêu đương, từng có lúc cả hai 1 tuần chia tay 1 lần, chia tay 2 - 3 ngày lại quay lại. Anh chia sẻ thêm: "Gần như 2 vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau, không nhìn mặt nhau, nặng hơn thì Thi về nhà mẹ xong nhắn tin đòi chia tay. Tôi cũng quen rồi nên chỉ dỗ thôi, sau đó lại đi làm lành. Nó gần như gia vị trong cuộc hôn nhân của tôi và Thi".

Sau tất cả những thăng trầm, sóng gió, cả hai vẫn nắm tay nhau thật chặt. Năm 2018, cặp đôi hạnh phúc đón cô con gái thứ hai - bé Anna. Và giờ đây là sắp đón một đám cưới tổ chức thật hoành tráng, đúng như bao người chờ đợi.

Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 10
Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 11

Gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển.

Về quyết định làm đám cưới sau một thời gian dài chung sống, Phan Hiển trải lòng với truyền thông:

"Trước đây, tôi nghĩ cả hai chỉ cần sống chung hạnh phúc, hòa hợp là đủ, đám cưới chỉ là hình thức. Tuy nhiên, sau thời gian dài bên nhau, dự tiệc cưới của bạn bè, đồng nghiệp, tôi nghĩ Khánh Thi cũng mong muốn một lần được mặc váy cô dâu bước vào lễ đường. Đám cưới là cách tôi đền bù cho cô ấy khi hy sinh mọi thứ vì gia đình, để Khánh Thi có được danh phận như bao phụ nữ.

Thật ra, chúng tôi dự định bí mật tổ chức hôn lễ cách đây hai năm, chỉ có người thân và vài người bạn. Tuy nhiên, vài vấn đề xảy ra không như ý muốn nên tiệc bị hoãn. Thời điểm này tôi thấy công việc, mọi thứ ổn định và làm lễ cưới như một sự kiện báo tin vui đến những người thân yêu".

Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 12
Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 13

Khánh Thi và Phan Hiển đã dành 13 năm để khiến cư dân mạng từ bàn tán không hay tới đồng lòng chúc phúc chuyện tình cảm của mình.

Sau khi bàn bạc, Khánh Thi đã đồng ý để Phan Hiển quyết định mọi thứ liên quan tới đám cưới. Anh tự sắp xếp tất cả, lịch trình cho việc thử váy cưới, lên kịch bản chương trình, chọn ngày và danh sách 500 khách mời.

Người hâm mộ cặp đôi tài năng của làng Dancesport đều bày tỏ sự háo hức, mong chờ được thấy Khánh Thi diện váy cưới, nắm chặt tay chú rể Phan Hiển. Netizen đều cảm động trước việc kiện tướng Khánh Thi sẵn sàng lùi về sau làm hậu phương để Phan Hiển được thăng hoa hơn trong sự nghiệp. Họ đều mong "Nữ hoàng Dancesport" cuối cùng sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển: 13 năm bên nhau, "Nữ hoàng Dancesport" giờ đã có danh phận ảnh 17
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm