‘Chuyện tình’ của cô thạc sĩ trẻ với xứ sở Bạch dương

0:00 / 0:00
0:00
‘Chuyện tình’ của cô thạc sĩ trẻ với xứ sở Bạch dương
SVVN - Phạm Thị Hương (sinh năm 1994, quê Hải Dương) vừa trở về Việt Nam sau 2 năm học thạc sĩ Ngữ văn học tại Nga. Tự tin, xinh đẹp và tài giỏi, đó là những nhận xét của những người xung quanh về nữ du học sinh này.

Cơ duyên dẫn Hương đến với tiếng Nga bắt đầu từ năm 2009, khi chị thi vào chuyên Anh, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (tỉnh Hải Dương). Không đủ điểm đậu chuyên Anh, chị chọn chuyên Nga làm bến đỗ. Chính sự kiện này đã mở ra mối lương duyên đẹp đẽ giữa Hương và nước Nga.

Ban đầu, tiếng Nga với Hương là một ngôn ngữ hoàn toàn mới và khó để học. “Vì tiếng Nga có hệ thống ngữ pháp cực kì chặt chẽ, mỗi từ loại đều có cách biến đổi, cách chia khác nhau, nên ban đầu mình học rất kém, cũng từng nghĩ sẽ không thể chinh phục được thứ tiếng này”, chị tâm sự. Nhưng sau một thời gian, Hương thấy đây là một ngôn ngữ rất thú vị nên đã tập trung học nhiều hơn.

‘Chuyện tình’ của cô thạc sĩ trẻ với xứ sở Bạch dương ảnh 1

Nữ 9X hai lần nhận học bổng toàn phần đến với xứ sở Bạch Dương.

Chia sẻ về hành trình chinh phục tiếng Nga, Hương nhấn mạnh việc chú trọng vào phần ngữ âm. Chị quan niệm: “Phát âm chuẩn sẽ giúp ta tự tin giao tiếp, từ đó nâng trình độ tiếng Nga lên mức tốt hơn. Tuy nhiên, ngữ âm vẫn chưa thực sự được đề cao trong chương trình học tại Việt Nam. Điều này gây ra một số khó khăn nhất định trong trau dồi tiếng Nga giao tiếp. Để khắc phục, các bạn mới bắt đầu có thể chọn xem các video của người bản xứ rồi luyện tập phát âm theo”.

Sau 3 năm THPT, Hương tiếp tục chọn ngôn ngữ Nga là người bạn đồng hành. Khi đang học năm thứ nhất tại trường ĐH Hà Nội, Hương đăng ký học bổng Hiệp Định đi du học Nga. Khi đó, vì tỉ lệ cạnh tranh của học bổng rất cao, nên ban đầu hồ sơ du học Nga của chị được chuyển sang chương trình du học tại Ukraina. Tuy nhiên, mối tình giữa Hương và xứ sở Bạch dương lại được tiếp tục khi trường ĐH Tổng hợp Ivanovo (Liên bang Nga) đã chọn bổ sung hồ sơ của chị.

‘Chuyện tình’ của cô thạc sĩ trẻ với xứ sở Bạch dương ảnh 2

Hương tốt nghiệp thạc sĩ Ngữ văn học loại Xuất sắc tại ĐH Sư phạm Moscow.

Kết thúc một năm dự bị và 4 năm đại học tại thành phố Ivanovo, Hương Phạm trở về Việt Nam để đi làm. Mang trong mình nỗi nhớ Nga da diết, sau một năm đi làm, chị quyết định quay lại đất nước này để học thạc sĩ tại trường ĐH Sư phạm Moscow. Cả hai lần đi Nga, Hương đều được nhận học bổng toàn phần và tốt nghiệp loại Xuất sắc. Chị bộc bạch: “Có thể bằng cấp chưa nói lên bạn là ai, tương lai bạn sẽ thế nào nhưng đó là bằng chứng cho việc bạn đã nỗ lực thật nhiều và mình tự hào về điều này”.

‘Chuyện tình’ của cô thạc sĩ trẻ với xứ sở Bạch dương ảnh 3

Nhờ tính cách hoạt bát, năng động, Hương có được nhiều người bạn ở Nga.

Bằng kinh nghiệm của bản thân, Hương đã tích lũy được cho mình những bí quyết để được nhận học bổng từ cả hai phía Nga và Việt Nam. Chị luôn cố gắng đạt nhiều thành tích và duy trì kết quả học tập ổn định để có một hồ sơ đẹp.

Trong thời gian sinh sống và học tập tại Nga, Hương đã có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu về văn hoá nơi đây. Lúc mới sang, dù tiếng Nga vẫn còn bập bẹ nhưng Hương vẫn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người bạn Nga, thầy cô giáo và cả những người vô tình gặp ngoài đường. Điều này khiến Hương vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Chị đặc biệt ấn tượng với sự tốt bụng, hiếu khách và thân thiện của mọi người.

‘Chuyện tình’ của cô thạc sĩ trẻ với xứ sở Bạch dương ảnh 4

Hương có nhiều trải nghiệm thú vị tại nước Nga.

Về Việt Nam, Hương tranh thủ thời gian giãn cách xã hội để rèn luyện bản thân, bổ sung kiến thức, chuẩn bị cho việc đi làm sắp tới. Với tình yêu mãnh liệt dành cho nước Nga, chị dự định vẫn sẽ quay lại nơi đây, dù chưa có kế hoạch học lên tiến sĩ. Hành trình phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng Hương tin mình sẽ làm tốt nhất có thể.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.