Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương trên báo chí Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương trên báo chí Trung Quốc
Nhân chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trần Đức Lương, ngày 17/7, Tân Hoa xã đã đăng tiểu sử và toàn văn bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Trần Đức Lương với nhan đề "Việt Nam hy vọng phát triển toàn diện quan hệ hợp tác hữu hảo Việt-Trung".

Tờ "Đưa tin tiên phong quốc tế” Trung Quốc số ra tuần này (15 đến 21/7) đã đăng liền hai bài phản ánh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực biên giới hai nước trong việc khảo sát cắm mốc ở ngã ba biên giới Trung Quốc - Việt Nam - Lào.

Bài báo nêu rõ việc ba nước hiệp thương xác định điểm giao nhau của biên giới Trung Quốc - Việt Nam - Lào và cùng bỏ tiền làm cột mốc đã thể hiện đầy đủ quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác bình đẳng, đồng thời đặt cơ sở tốt đẹp cho sự phát triển trong tương lai.

Cũng trong số báo này, phóng viên Tăng Nghị đã viết về sự kiện hợp tác năng lượng điện giữa tỉnh Vân Nam Trung Quốc với tỉnh Hà Giang của Việt Nam.

Nguồn điện được dẫn từ nhà máy thủy điện Miêu Miêu Khiêu, huyện Malypho, cách cửa khẩu Thiên Bảo của Trung Quốc 5 km, qua đường dẫn dài 28 km, điện áp 110 KV, công suất 50.000-70.000 kw, lượng điện thương mại 180 triệu-200 triệu kw/giờ, đưa sang thị xã Hà Giang.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.