Chuyện phiếm với Cameron Diaz

Chuyện phiếm với Cameron Diaz
TP - 36 tuổi, xinh đẹp, thành công và giàu có, người đẹp của phim “Nơi tình yêu bắt đầu” dường như có một cuộc sống quá hoàn hảo.

Cameron Diaz tâm sự, cô là người nhiều tham vọng và không ngần ngại khi bắt tay thực hiện bất cứ giấc mơ nào.

Chuyện phiếm với Cameron Diaz ảnh 1
Cameron Diaz

Bắt đầu câu chuyện bằng chủ đề “nóng”: Sex

Người đẹp tóc vàng mở mắt tròn xoe khi được đề nghị: “Chúng ta hãy nói về sex”. Cameron Diaz nói: “Bạn có đùa tôi không đấy? Chủ đề ấy quá tuyệt, tôi thích đàn ông, thích sưu tầm đồ lót và tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu thi thoảng bạn không khỏa thân đi lại trong nhà. Ai cũng có những phút sexy - không cần phải cố gắng, mọi sự cố gắng để trở nên gợi cảm đều thất bại vì nó rất giả dối và bạn không thể “diễn” mãi được.”

“Nhiều phụ nữ lo rằng khi họ quá 25 tuổi thì đàn ông không còn thích họ nữa nhưng tôi thì nghĩ ngược lại”, Cameron Diaz nói, “tôi không thích một anh chàng chỉ mê cô gái 25 tuổi. Tôi có những thứ mà một “nàng” 25 tuổi không bao giờ có, ví như: ngực và mông tôi vẫn rất đẹp, săn chắc. Không phải sao?”.

“Cô có đang hẹn hò không?”, Cameron mỉm cười nói: “Tất nhiên, bởi tôi là phụ nữ mà”. Vậy, một ngôi sao được trả cát xê 15 triệu đô la mỗi phim, cao 1,74m, xinh đẹp, thon thả thì sẽ phải tìm bạn trai như thế nào?

Cameron Diaz thổ lộ: “Tôi có cách nhìn của riêng tôi. Nếu tôi chưa chắc chắn về một anh chàng nào đó thì tôi sẽ rất cảnh giác. Tôi muốn một anh chàng hoàn hảo, nhưng không quá cầu toàn, bạn đừng hòng tìm một anh chàng cực thông mình và cực vui tính hay rất trí thức nhưng không quá “bôn”. Tôi thích một anh chàng có tất cả các yếu tố ấy -  nhưng ở một mức độ vừa phải”,

Không quá băn khoăn về “hàng hiệu”

Giàu có và nổi tiếng không có nghĩa là phải mặc toàn hàng hiệu, đó là quan điểm của nữ diễn viên có nụ cười “thiên thần” này. Cameron Diaz thích mặc kiểu đơn giản, đúng mốt nhưng không gò bó.

“Như tôi bây giờ đây”, Cameron Diaz nói, “tôi đang mặc một cái quần Jeans cũ mèm mà tôi mới tìm thấy trong tủ. Nó thậm chí còn có một vài lỗ thủng, nhưng có sao đâu”.

Không cầu kỳ về quần áo hàng ngày nhưng nếu đến dự các buổi lễ quan trọng, Cameron Diaz khá trau chuốt để giữ hình ảnh đẹp.

Cô nói: “Tôi luôn muốn sống đúng với con người của mình nhưng không chạy theo mốt và cũng không quá búi xùi. Tôi không làm một kiểu tóc mới chỉ vì tất cả mọi người đều làm kiểu tóc ấy. Tuy nhiên, tôi thích đồ trang sức, những món đồ lấp lánh rõ ràng giúp tôi đẹp hơn”.

Cuộc sống không chỉ có công việc

Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày cái tên Cameron Diaz trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim “Mặt nạ”. Cameron Diaz - một người mẫu chuyên nghiệp đã trở thành Cameron Diaz - ngôi sao phim hài. Cameron Diaz luôn thành công với những bộ phim hài tình cảm lãng mạn và đó là lý do khiến cô có tên trong Top những ngôi sao được trả cát xê cao nhất Hollywood hiện nay.

Vừa trình chiếu bộ phim “Chuyện tình một đêm”, Cameron Diaz tiếp tục đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất cho kênh MTV và rõ ràng là cô luôn bận rộn. Tuy nhiên, Cameron Diaz luôn đề ra “quy định” rõ ràng cho bản thân, kiểu như: chỉ đóng một phim mỗi năm - để giữ cuộc sống thoải mái và cân bằng. Vậy nhưng, năm tới, do có đến hai kịch bản phim hấp dẫn nên cô cũng không “nỡ” từ chối.

Không bao giờ quá bận rộn và stress - đó là quan điểm sống của Cameron Diaz. Nữ diễn viên này vẫn muốn giành nhiều thời gian để vui chơi và hưởng thụ cuộc sống. Cô thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện con cái bởi như cô nói thì “tôi không sống chỉ để đi tìm kiếm điều đó.”

Đừng có quá nhiều bạn

“Tôi là người thích kết bạn”, Cameron Diaz nói, “thật tuyệt khi luôn có những người bạn tốt bên cạnh và khi ở bên cạnh họ, tôi thấy rất an toàn. Tôi mở lòng mình với bạn bè.Nhờ có họ, tôi sống tốt với mọi người hơn, hoàn thiện mình hơn” (bạn thân của Cameron Diaz là Drew Barrymore - người đẹp nhất thế giới năm 2007).

Vậy nhưng ở tuổi 35, Cameron Diaz nhận ra rằng cô không cần có quá nhiều bạn mà chỉ một vài người bạn tốt thì có giá trị hơn rất nhiều lần. Cameron Diaz thường xuyên đi dạo phố, mua sắm và ăn uống với bạn bè. Những khi ấy, trông cô vui vẻ, hồn nhiên như một cô gái tuổi teen.

Cuộc đời của Cameron Diaz - theo cô - nó gần như đã đúng kế hoạch. Cameron Diaz nói: “Tôi đã từng nghĩ mình sẽ cưới và có con năm 22 tuổi nhưng tới năm 22 tuổi thì tôi lại không muốn như thế nữa. Tôi không thể biết trước tương lai mà chỉ biết rằng, hiện giờ tôi đang hạnh phúc, thế là đủ.”

MỚI - NÓNG