Chuyển nhượng 10/1: PSG muốn có Pogba, Declan Rice từ chối M.U

HLV Pochettino muốn có Paul Pogba ở PSG.
HLV Pochettino muốn có Paul Pogba ở PSG.
TPO - Pochettino muốn có Pogba, Declan Rice từ chối M.U; Milan tự tin giữ chân Donnarumma và Calhanoglu; Sokratis và Ozil trên đường rời Arsenal… là những tin chuyển nhượng đáng chú ý nhất ngày 10/1.

Pochettino muốn có Pogba. Theo Daily Star, HLV Pochettino đã nói rõ mong muốn của ông với PSG là chiêu mộ Paul Pogba trong mùa hè tới. Hiện tại, PSG đang có hàng công siêu mạnh với Di Maria, Neymar, Mbappe và Icardi, nhưng tuyến giữa của họ không có đẳng cấp tương xứng. Với việc Verratti chấn thương quá nhiều, Pochettino muốn có một “ông chủ” ở khu vực giữa sân đúng nghĩa như Pogba.

Cơ hội cho PSG giành Pogba là rất lớn, bởi lẽ tiền vệ này đã nhiều lần úp mở rời khỏi M.U vào mùa hè tới, thời điểm anh chỉ còn 1 năm hợp đồng. Người đại diện của Pogba, Mino Raiola cũng từng đăng đàn cảnh báo M.U nên để tiền vệ người Pháp ra đi nếu không muốn mất trắng anh.

Declan Rice từ chối M.U. Theo Mirror, M.U đã theo sát Declan Rice của West Ham trong thời gian qua và xem tiền vệ trẻ này là sự thay thế hoàn hảo cho Nemanja Matic. Tuy nhiên, M.U đã sớm nhận gáo nước lạnh khi Rice không muốn rời khỏi London, quê hương của anh.

Chuyển nhượng 10/1: PSG muốn có Pogba, Declan Rice từ chối M.U ảnh 1 Declan Rice muốn ở lại London.
Ngoài ra, Rice cũng muốn gia nhập Chelsea hơn, bởi lẽ ở đây có người bạn thân từ thời thơ ấu của anh là Mason Mount. Mùa hè trước, Chelsea từng cố gắng chiêu mộ Rice nhưng không thể đáp ứng mức giá 80 triệu bảng mà West Ham yêu cầu. Milan tự tin giữ chân Donnarumma và Calhanoglu. Trên DAZN, giám đốc thể thao Milan, Frederic Massara khẳng định: “Chúng tôi rất tự tin sẽ đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Donnarumma và Calhanoglu trong những tuần tới”. Đây là thông tin không thể vui hơn với người hâm mộ Milan, bởi lẽ Donnarumma và Calhanoglu đều là trụ cột khó có thể thay thế của họ. Trong thời gian qua, Donnarumma đã được liên hệ chuyển đến Chelsea, trong khi Calhanoglu thậm chí được đồn đoán đã đạt thỏa thuận với M.U. Tuy nhiên, Milan vẫn thúc đẩy việc đàm phán gia hạn và sẵn sàng chi đậm để giữ chân 2 ngôi sao này.
Chuyển nhượng 10/1: PSG muốn có Pogba, Declan Rice từ chối M.U ảnh 2 Donnarumma và Calhanoglu cực kỳ quan trọng với Milan.
Sokratis và Ozil trên đường rời Arsenal. Chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano cho biết Arsenald đang tích cực làm việc để bán đứt bộ đôi Sokratis và Ozil trong tháng 1 này. Cả hai đều bị HLV Mikel Arteta gạch tên khỏi đội hình một từ đầu mùa và chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Arsenal. Trong khi Sokratis đang đàm phán đến Genoa thì Ozil cũng sắp đạt thỏa thuận gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahçe. M.U và Liverpool được “bật đèn xanh” ở vụ Upamecano. Đích thân giám đốc điều hành RB Leipzig, Oliver Mintzlaff khẳng định CLB này sẵn sàng bán bất cứ ngôi sao nếu nhận được đề nghị hợp lý. Điều đó có nghĩa M.U hoặc Liverpool đều có thể sở hữu trung vệ Dayot Upamecano ngay trong tháng 1 này nếu bạo chi. Trong thời gian qua, hai đại gia của Ngoại hạng Anh đã theo rất sát Upamecano và họ từng có ý định chiêu mộ anh vào mùa hè năm ngoái nhưng không thành công.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.