Chuyện lạ SEA Games 32: Bóng chuyền nam Phillipines vẫn thi đấu dù…bị bỏ quên khi bốc thăm chia bảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng chuyền quốc gia Philippines (PNVF) đã rất sốc khi ĐT bóng chuyền nam của họ không có trong danh sách bốc thăm chia bảng SEA Games 32. Nhưng bất chấp điều đó, PNVF tuyên bố vẫn đưa đội tuyển tới Campuchia.
Chuyện lạ SEA Games 32: Bóng chuyền nam Phillipines vẫn thi đấu dù…bị bỏ quên khi bốc thăm chia bảng ảnh 1

Trong lễ bốc thăm chia bảng hôm 5/4, vì lý do nào đó Philippines được cho là không tham dự, vì vậy bảng A chỉ có 3 đội gồm Indonesia, Campuchia và Singapore, còn bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Sau khi kết quả được công bố, Liên đoàn bóng chuyền quốc gia Philippines (PNVF) đã rất sửng sốt bởi họ đã đăng ký từ lâu, đồng thời đội tuyển bóng chuyền đang tập luyện ráo riết chờ ngày đến Campuchia.

“Ông Tats Suzara, Chủ tịch PNVF đã rất ngạc nhiên. Chính Ủy ban Olympic Philippines (POC) đã gửi đăng ký lên Ủy ban tổ chức SEA Games của Campuchia nên không thể có chuyện đội Bóng chuyền nam không được tham dự”, Tony Boy Liao, Chủ tịch Ủy ban Đội tuyển quốc gia Philippines nói.

Chuyện lạ SEA Games 32: Bóng chuyền nam Phillipines vẫn thi đấu dù…bị bỏ quên khi bốc thăm chia bảng ảnh 2

Kết quả bốc thăm chia bảng bóng chuyền nam SEA Games 32 không có Phillippines.

Ông Liao cũng cho biết thêm, sẽ làm rõ vấn đề với POC cũng như Ủy ban tổ chức SEA Games trong hôm nay. Đồng thời cam kết lịch trình của đội tuyển bóng chuyền Philippines vẫn diễn ra theo kế hoạch. Toàn đội sẽ khởi hành tới Osaka, Nhật Bản vào cuối tuần này để tham gia vào khóa tập huấn kéo dài 15 ngày. Khi kết thúc, tất cả sẽ có mặt ở Campuchia để tranh tài ở SEA Games 32.

Đội bóng chuyền nam Phillippines đang rất háo hức giành thứ hạng cao bởi quy tụ dàn cầu thủ mạnh mẽ, gồm đội trưởng kỳ cựu Vince Mangulabnan cùng các ngôi sao vừa hoàn thành thủ tục nhập tịch như Fil-Am Steven Rotter, Michael Vicente và Cyrus de Guzman.

Vào tháng trước, Philippines tuyên bố tham dự tất cả 38 môn của SEA Games 32. Đoàn thể thao xứ sở ngàn đảo lên đến 1.233 người, trong đó có 905 vận động viên và 257 quan chức. “Đây là những chiến binh thực sự và tham gia tranh tài ở mọi môn thể thao bất chấp đó không phải các môn thế mạnh của Phillipines”, chủ tịch POC Bambol Tolentino nói.

MỚI - NÓNG