Chuyên gia tạo hình ‘cô bé’ tiết lộ bí mật thầm kín của phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật “cô bé” cho 300 bệnh nhân đã tiết lộ về kiểu dáng mà ông nhận được nhiều yêu cầu nhất.

Bác sĩ Umberto Tozzi là một chuyên gia tạo hình môi âm hộ làm việc tại cơ sở y tế Clinique Visage (Anh). Ông cho biết có kinh nghiệm phẫu thuật “cô bé” cho 300 bệnh nhân. Tozzi tiếp trung bình 50 khách hàng mỗi năm liên quan đến các vấn đề về tính thẩm mỹ của bộ phận “thầm kín”, bao gồm những người ngại quan hệ tình dục và những người mẫu đồ bơi và nội y vì lý do công việc.

Chuyên gia tạo hình ‘cô bé’ tiết lộ bí mật thầm kín của phụ nữ ảnh 1

Bác sĩ Umberto Tozzi là chuyên gia tạo hình môi âm hộ, từng phẫu thuật cho 300 bệnh nhân. Ảnh: CO Press Office.

Trong quá trình làm việc, bác sĩ Tozzi nhận ra có một kiểu dáng “cô bé” mà ông được yêu cầu nhiều hơn bất kỳ kiểu dáng khác. Theo đó, đa số bệnh nhân khao khát sở hữu một bộ phận “nữ tính” có vẻ ngoài tự nhiên và cân xứng.

“Họ muốn một hình dáng tự nhiên, chỉ để giống như mọi người. Có rất nhiều trường hợp không đối xứng nên trong quá trình phẫu thuật tôi cố gắng để đối xứng hơn. Chỉ cần cải thiện hình dáng bên ngoài của âm đạo, làm cho nó trở nên tự nhiên và hấp dẫn hơn”, ông Tozzi tiết lộ.

Vị bác sĩ nói thêm: “Thông thường họ là những bệnh nhân rất nhút nhát, chưa từng quan hệ tình dục chỉ vì xấu hổ khi thể hiện mình với người khác. Ở những trường hợp khác, họ là những người mẫu gặp khó khăn khi mặc đồ bơi hoặc nội y vì sự chú ý thường đổ dồn vào khu vực này”.

Với những khách hàng như vậy, bác sĩ Tozzi thường loại bỏ 3-6 cm mô môi âm hộ. Ngoài cải thiện tính thẩm mỹ, thủ thuật này còn giúp hạn chế tình trạng “ngón chân lạc đà” - từ lóng nói về hình ảnh âm hộ của người phụ nữ lộ ra khi người đó mặc quần bó sát. Chi phí cho mỗi ca phẫu thuật đối xứng của bác sĩ Tozzi rơi vào khoảng 1.400 USD.

Ngược lại, những khách hàng lớn tuổi và người chuyển giới lại muốn có “cô bé” trông đầy đặn hơn và trẻ hóa.

“Ở những bệnh nhân lớn tuổi, tôi thực hiện phẫu thuật làm tăng thể tích môi âm hộ bằng chất làm đầy hoặc cấy mỡ (tế bào mỡ của chính bệnh nhân). Tôi cũng đã thực hiện phẫu thuật này trên những phụ nữ chuyển giới. Họ yêu cầu tôi cải thiện hình dáng môi âm hộ vì phụ nữ chuyển giới và lớn tuổi thường bị thiếu hụt. Sau đó, tôi thực hiện kích thích sinh học âm đạo bằng cách thâm nhập âm đạo bằng kim để điều trị chứng khô âm đạo sau khi mãn kinh.

Lợi ích đặc biệt của quá trình này là cải thiện về mặt thẩm mỹ. Nhưng trong một số trường hợp, khi môi âm đạo quá dày, sẽ gây ra những khó khăn trong hoạt động tình dục”, bác sĩ Tozzi giải thích.

Chuyên gia tạo hình ‘cô bé’ tiết lộ bí mật thầm kín của phụ nữ ảnh 2

Nhiều phụ nữ thiếu tự tin về hình dáng của "cô bé".

Vị chuyên gia đảm bảo phẫu thuật tạo môi âm hộ là an toàn. Tuy nhiên, ông khuyến cáo có nguy cơ chảy máu và để lại sẹo nếu không tránh hoạt động tình dục trong 20 ngày hoặc quên khử trùng thường xuyên.

Bác sĩ Tozzi lưu ý môi âm hộ có thể bị to ra khi mang thai hoặc do các yếu tố nội tiết tố và di truyền. Tình trạng này là hoàn toàn tự nhiên.

Theo NY Post, The Sun
MỚI - NÓNG