Có 29 kết quả :

Nhóm sinh viên Trường Đại học Hà Nội và khát vọng thực hiện dự án giảm thiểu định kiến giới và miệt thị ngoại hình

Nhóm sinh viên Trường Đại học Hà Nội và khát vọng thực hiện dự án giảm thiểu định kiến giới và miệt thị ngoại hình

TPO - “We, Beauty” là tên gọi thân mật của nhóm sinh viên năm 3 Trường Đại học Hà Nội đã và đang thực hiện dự án “Beauty No Boundary” - một dự án về bình đẳng giới, miệt thị ngoại hình. Với châm ngôn: “Gen Z hành động, sáng tạo, đổi mới”, nhóm sinh viên đã tham gia cuộc thi “Sáng kiến thanh niên tham gia giảm thiểu định kiến giới, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ và dưới sự bảo trợ của Oxfam Việt Nam, tổ chức CISDOMA cùng Khoa Quốc tế học Trường Đại học Hà Nội.
Cách nào giúp Gen Z kiểm soát cảm xúc, hành vi tiêu cực?

Cách nào giúp Gen Z kiểm soát cảm xúc, hành vi tiêu cực?

TPO - Gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến văn hoá ứng xử, thái độ, hành vi, tâm lý của các bạn trẻ Gen Z có tính chất vô lễ, bạo lực với chính cha mẹ, cô giáo... gây bức xúc trong xã hội. Về nội dung này, chuyên gia tâm lý giáo dục, nhà nghiên cứu xã hội học đã gợi mở giải pháp giúp giới trẻ hình thành nhận thức, thái độ, hành vi và cách thể hiện suy nghĩ, cảm xúc một cách tự do, an toàn.
Giúp học sinh xử lý vấn đề 'không thể chia sẻ với ai'

Giúp học sinh xử lý vấn đề 'không thể chia sẻ với ai'

TP - Nhiều học sinh có kết quả học tập dẫn đầu lớp bỗng chán học, thành tích tuột dốc do rối loạn lo âu, trầm cảm. Các chuyên gia từ chương trình “Đưa chuyên gia đến với trường học” sẽ lắng nghe và giúp các em học sinh giải quyết những vấn đề tâm lý không thể chia sẻ với ai.
Teen cất tiếng nói tại chương trình Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học

Teen cất tiếng nói tại chương trình Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học

TPO - Với mong muốn giúp các bạn học sinh, thầy cô có thêm kiến thức, kỹ năng để vượt qua những áp lực trong dạy và học lẫn trong cuộc sống, lễ ra mắt chương trình “Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học” được tổ chức tại trường THPT Marie Curie (TP.HCM).
Báo Tiền Phong khởi động chương trình đưa chuyên gia tâm lý đến trường học

Báo Tiền Phong khởi động chương trình đưa chuyên gia tâm lý đến trường học

TPO - Chương trình hỗ trợ tâm lý "Đưa chuyên gia đến với trường học" là hoạt động thiết thực giúp các em học sinh có thêm kỹ năng để vượt qua tâm lý, tự tin giải quyết các vấn đề của mình và tập trung học tập một cách tốt nhất, để tự tin bước vào ngưỡng cửa đại học và ra đời trở thành công dân có ích sau này.
TS.BS. Vũ Thy Cầm đang thăm khám bệnh nhân Ảnh: Châu Linh

Hội chứng kiệt sức, chuyện người trong cuộc (Bài cuối): Cách nào thoát 'lưỡi hái' kiệt sức?

TP - Trạng thái kiệt sức trong công việc dường như ai cũng gặp phải nhưng không dễ để tự nhận thức được tình trạng đó. Để thoát khỏi vòng lặp burnout, chuyên gia tâm lý, xã hội học, bác sĩ trị liệu đã có những khuyến nghị để giảm thiểu tình trạng này và gợi ý cách để người lao động trẻ cân bằng giữa áp lực công việc và kỳ vọng của bản thân.
Chuyên gia, bạn trẻ chia sẻ cách gỡ rối tâm lý, suy nghĩ tích cực

Chuyên gia, bạn trẻ chia sẻ cách gỡ rối tâm lý, suy nghĩ tích cực

TPO - Hiện nay, hội chứng overthinking (hay suy nghĩ quá mức) đã trở thành vấn đề phổ biến trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là với các bạn thế hệ gen Z. Với áp lực từ vấn đề học tập, công việc, môi trường xung quanh và những vấn đề xoay quanh cuộc sống cá nhân, nhiều bạn bị mắc kẹt trong vòng xoáy của những suy nghĩ, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, tinh thần.
Tăng chất lượng sống cho cả gia đình

Tăng chất lượng sống cho cả gia đình

TPO – Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, bất cứ đôi vợ chồng nào cũng gặp không ít vấn đề. Đó cũng là những thử thách trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để giữ được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc?
Nhiều bạn trẻ cần tư vấn của các chuyên gia. Ảnh: Hải Yến

Xin một đứa con

TP - Là 'bác sỹ cứu rỗi' nhiều tâm hồn trẻ, chuyên gia tư vấn tâm lý thường xuyên gặp tình huống trớ trêu như bị 'xin một đứa con', bị bao vây, khủng bố điện thoại và nhận được những món quà đặc biệt.