Chuyên gia nói gì về các fanpage trường ĐH đổi thành “Đào Xuân Trường”?

0:00 / 0:00
0:00
Chuyên gia nói gì về các fanpage trường ĐH đổi thành “Đào Xuân Trường”?
SVVN - Theo các chuyên gia, tuy không phải thủ thuật siêu đẳng và cũng chưa có thiệt hại nào được ghi nhận nhưng theo các chuyên gia, đây là một đòn cảnh báo nặng nề.

Từ chiều hôm qua đến nay, theo thống kê có khoảng hơn 20 trang “confessions” của các trường ĐH trong cả nước bỗng nhiên đồng loạt mang tên “Đào Xuân Trường”. Tất cả các trang confessions đều chỉ bị đổi tên và không mất quyền kiểm soát. Hầu hết các admin vẫn giữ thái độ chừng mực khi thông báo về sự thay đổi bất ngờ, đề nghị các thành viên cẩn thận và không phát ngôn bữa bãi hay thách thức.

Trang của sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) với hơn 30.000 người theo dõi và tương tác cũng bị đổi tên thành "Đào Xuân Trường" từ chiều 10/8, đã thông báo: "Hiện trang UIT Confessions vừa bị đổi tên không phải bởi admin của trang, các admin đang cố gắng khắc phục. Xin lỗi các bạn về sự bất tiện này”. Hay như sáng nay, trang của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM với gần 100.000 lượt theo dõi cũng hóm hỉnh: “Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hcmute Confession, nay đã bị hacker nào đó bế đi luôn trở thành Đào Xuân Trường như các bạn đã thấy và chung số phận với fanpage những trường bạn… Hiện tại, fanpage sẽ hạn chế đăng bài đăng”.

Chuyên gia nói gì về các fanpage trường ĐH đổi thành “Đào Xuân Trường”? ảnh 1

Trang confessions của ĐH Kinh tế TP. HCM đề nghị thành viên không "cà khịa".

Trang của trường ĐH Kinh tế TP. HCM cũng khuyên thành viên giữ bình tĩnh: “Mọi người ơi, tụi mình vẫn được quyền đăng bài, vẫn check inbox… nên mong mọi người đừng comment, inbox thách thức nhân vật đã hack page mình đi hack những page khác nhé!!!”

Hàng loạt trang confessions của các trường ĐH tại TP. HCM, Đà Nẵng, và cả Hà Nội đồng loạt bị đổi tên thành “Đào Xuân Trường”: ĐH KHXNV, ĐH KHTN, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM), ĐH Văn Lang, ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Nguyễn Tất Thành…

Thậm chí, một vài trang confessions của Khoa, KTX của các trường ĐH Tôn Đức Thắng, Văn Lang cho đến fanpage “Làng Đại học” của sinh viên tại Khu đô thị ĐHQG TP. HCM cũng bị đổi tên thành “Đào Xuân Trường”.

Chuyên gia nói gì về các fanpage trường ĐH đổi thành “Đào Xuân Trường”? ảnh 2

"Đào Xuân Trường" xuất hiện ở trang của trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM).

Vì sao có sự đồng loạt tấn công này và xảy ra rất dễ dàng, theo Kỹ sư Phan Văn Lâm (Công ty CP công nghệ Ad-Fix) – “thực chất các vụ đổi tên đồng loạt này không phải là thủ thuật công nghệ cao siêu gì nhưng lại rất gây tò mò về động cơ hành động. Có thể chỉ là một cảnh báo về tính an toàn, hoặc cũng có thể là đánh cắp thông tin cá nhân… Dù các trang chỉ bị đổi tên, không mất quyền kiểm soát thì đây cũng là lời cảnh báo sâu sắc về tính an toàn cũng như khả năng phòng vệ của các trang này”.

Theo anh Lâm, “confessions” nôm na là trang để cá nhân, nhóm dùng bày tỏ tâm tư, tình cảm, những khúc mắc khó tìm được giải đáp lên mạng xã hội mà không sợ mọi người biết mình là ai. Vì vậy, confessions mang tính cộng đồng cao và không nhất thiết phải là đại diện cho những cá nhân trong nhóm đó. Đây là phong trào khá thịnh hành của giới trẻ khắp thế giới, nhất là những cộng đồng sinh động và nhiều thành viên như trường ĐH, fanclub của nghệ sĩ hay các CLB thể thao nổi tiếng.

Chuyên gia nói gì về các fanpage trường ĐH đổi thành “Đào Xuân Trường”? ảnh 3

Trang của cộng đồng sinh viên tại Khu đô thị ĐHQG TP. HCM cũng thành "Đào Xuân Trường".

Các trang bị tấn công đến thời điểm này chủ yếu là diễn đàn do sinh viên quản lý, không phải trang chính thống của trường ĐH. “Đặc điểm chung của các trang confessions là bất cứ ai cũng có thể lập ra. Ngoài người tạo lập, trang còn có thể gồm nhiều người quản trị, biên tập cùng với admin chính quản lý và phát triển trang. Theo nguyên tắc, càng có nhiều cấp quản trị, càng phân quyền cho nhiều người thì bảo mật càng kém. Từ sai sót quyền quản trị của một người có thể bị lợi dụng để thay đổi hoặc tấn công”, Kỹ sư Phan Văn Lâm phân tích.

Theo ông Đặng Văn Khánh Phước, chuyên viên công nghệ thông tin, dù các cuộc tấn công này không gây thiệt hại gì nhưng lại lộ ra điều đáng lưu ý: “Việc các trang đồng loạt mang tên Đào Xuân Trường cho thấy đây là một chủ đích rất rõ ràng, có thể là do một cá nhân, hoặc một nhóm thực hiện. Sự giống nhau này, lại trong khoảng thời gian rất ngắn, chắc chắn phải đến từ thống nhất về cách thức và mong muốn của kế hoạch định sẵn”.

Theo ông Phước: “hầu hết các trang đều đông sinh viên, thường từ 50.000 đến cả trăm ngàn thành viên, sức lan tỏa rất lớn, dễ thuyết phục sự đồng cảm. Trước đây từng có việc chiếm quyền các trang đông thành viên để phục vụ bán hàng... Có thể người tấn công muốn gửi đến các admin thông điệp gì đó về tính an toàn và nhắc nhở cách quản trị thông tin, bài viết? Theo tôi theo dõi, nhiều fanpage có cách thể hiện, không kiểm soát các ý kiến “hơi quá đà” của thành viên”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).