Chuyên gia make up đi lên từ ‘con số âm’

0:00 / 0:00
0:00
Chuyên gia make up đi lên từ ‘con số âm’
SVVN - Với vốn đầu tư khởi điểm là 200 triệu đồng, anh Bùi Thanh Hải đã thực hiện hóa con đường lý tưởng của mình khi CLB Tổ hợp tác kinh tế Studio Traincy Hải chính thức ra mắt vào năm 2015.

Chia sẻ về ý tưởng khởi nghiệp của mình, anh Bùi Thanh Hải cho biết: “Thoạt đầu, tôi không nghĩ là mình sẽ làm nghề make up. Vì nếu như người ta bắt đầu từ con số 0 thì mình lại bắt đầu từ con số âm, bước vào nghề là một sự chông gai khi kinh phí đi học nghề không có, gia đình không ai ủng hộ, nhưng may mắn là tôi đến với nghề như một cái duyên, nghề chọn mình nên mình phải cố gắng hết sức.

Sau khi học hết lớp 10, tôi không có khả năng học chương trình văn hoá được nữa, sau đó một số người thân và bạn bè có khuyên nên đi học về ngành làm đẹp, đó cũng là lúc tôi bén duyên với nghề. Hiện tại, tôi đang kinh doanh studio chuyên chụp hình cưới, make up, thiết kế và cho thuê váy cưới cao cấp”...

Với vốn đầu tư khởi điểm là 200 triệu đồng, anh Bùi Thanh Hải đã thực hiện hóa con đường lý tưởng của mình khi CLB Tổ hợp tác kinh tế Studio Traincy Hải chính thức ra mắt từ năm 2015. CLB thường xuyên hoạt động, tham gia các chương trình, hỗ trợ nhiệt tình trong các hoạt động của Uỷ ban Hội cũng như của địa phương. Với cương vị là thành viên của Uỷ ban Hội CLB, anh Hải đã giúp đỡ được 5 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được đào tạo và học nghề miễn phí.

Trong quá trình khởi nghiệp của mình, anh Hải cũng đã gặp không ít những khó khăn, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Anh Hải chia sẻ: “Năm 2019, tôi mở thêm chi nhánh 2 ở Quận Gò Vấp, TP. HCM, nhưng hoạt động được một năm thì dịch bệnh bùng phát dẫn đến việc phải tạm dừng hoạt động. Trước mắt, thu nhập của tôi khá là thấp bởi ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình để có thể vượt qua khó khăn hiện nay”.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, anh Bùi Thanh Hải cho biết, sắp tới anh sẽ đi học thêm mảng thẩm mỹ, cũng liên quan đến ngành làm đẹp, để cập nhập những xu hướng mới để phục vụ khách hàng được tốt nhất.

Aanh Bùi Thanh Hải đã đạt được rất nhiều thành tích nổi bật, có thể kể đến: Giải Nhất cuộc thi Beauty Connect Education, Giải Ba cuộc thi Make up phong cách châu Âu Beauty Award... cũng như tham gia Ban Giám khảo trong 2 cuộc thi là Make up châu Âu tại Festival Beauty Awards 2019 và Make up Queen & King Aphca 2019.

Với những thành tích nổi bật của mình, anh Bùi Thanh Hải xuất sắc nhận được Bằng khen Đạt thành tích lao động tiêu biểu của tỉnh Bình Dương năm 2018; Bằng khen Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi Thị xã Dĩ An năm 2018; Bằng khen Gương người thợ trẻ giỏi tình Bình Dương năm 2019.

Chị Trần Thị Diễm Trinh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương đã đánh giá cao sự nỗ lực trong triển khai dự án, qua đó góp phần vào việc tham gia phát triển địa phương, làm giàu chính đáng trên quê hương của anh Bùi Thanh Hải. Chị Diễm Trinh mong rằng ý tưởng, dự án của anh tiếp tục phát triển, động viên, cổ vũ những thanh niên khác sẽ thực hiện tốt dự định khởi nghiệp, lập nghiệp.

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được coi là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Khởi nghiệp không chỉ là con đường chinh phục ước mơ của thanh niên Việt Nam mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng lớn hơn của toàn dân tộc. Cùng với sự hỗ trợ thiết thực của tổ chức Đoàn và Hội LHTN Việt Nam, thanh niên với nhiệt huyết và mong ước cống hiến cho quê hương đã trở thành đội ngũ đông đảo, tiên phong trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.