Chuyên gia khẳng định Na Uy đã thoát khỏi COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Thành công của Na Uy trong cuộc chiến chống COVID-19 là nhờ mật độ dân số thấp, vị trí tách biệt và hành động quyết liệt của chính phủ. ẢNH: BLOOMBERG
Thành công của Na Uy trong cuộc chiến chống COVID-19 là nhờ mật độ dân số thấp, vị trí tách biệt và hành động quyết liệt của chính phủ. ẢNH: BLOOMBERG
TP - Một trong những bác sĩ hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Na Uy tuyên bố quốc gia này đã thoát khỏi đại dịch.

Ông Preben Aavitsland, bác sĩ trưởng phụ trách khoa kiểm soát lây nhiễm tại Viện Y tế cộng đồng Na Uy hôm 7/6 viết trên Twitter rằng biểu đồ cho thấy số ca nhập viện vì COVID-19 ở quốc gia này đang ở mức thấp nhất kể từ mùa hè năm ngoái. “Đó là khi đại dịch đã qua”, ông viết. Ông nói thêm với báo VG: “Đại dịch đã đến mức phải nói là đã kết thúc. Chúng ta nên chuẩn bị cho việc virus corona chiếm rất ít chỗ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta”.

Na Uy là một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 thấp nhất ở châu Âu trong cả ba làn sóng nhờ mật độ dân số thấp và nằm ở vị trí khá tách biệt ở Bắc Âu, cùng với hành động quyết liệt của chính phủ và giới chức y tế nước này mỗi khi số ca bệnh tăng lên.

Số ca mắc COVID-19 ở Na Uy thấp hơn đáng kể so với nước láng giềng Thụy Điển và Đan Mạch, nơi cũng áp dụng cách làm tương tự. Ông Aavitsland nói rằng chỉ còn ít người phải nhập viện vì COVID-19 và con số bệnh nhân sẽ tiếp tục giảm nhờ tỷ lệ tiêm vắc-xin tăng lên, và sau này ở Na Uy sẽ chỉ còn một số ổ dịch nhỏ quy mô địa phương.

Ông Aavitsland khẳng định chính quyền đã được trang bị tốt để xử lý những tình huống như vậy. “Một chỉ huy lực lượng cứu hoả thường nói thế này: Đám cháy rừng đã được dập, mối nguy hiểm với người dân và nhà cửa đã qua, nhưng vẫn còn một đám nhỏ ở chỗ này chỗ kia, nên chúng ta vẫn cần cảnh giác”, ông Aavitsland nói với đài truyền hình NRK.

Thủ tướng Erna Solberg nói rằng thành công này đạt được là nhờ niềm tin của người dân Na Uy đối với chính quyền trong phản ứng với dịch bệnh, cũng như nguồn tài chính khổng lồ 1,3 nghìn tỷ đô la từ dầu mỏ giúp giảm bớt tác động kinh tế. “Điều chúng tôi đã làm đúng là chúng tôi hành động cứng rắn ngay từ đầu”, Thủ tướng Solberg nói với Financial Times.

Ông Aavitsland nói rằng vẫn phải mất vài năm nữa mới có thể khống chế đại dịch trên toàn cầu và chính quyền Na Uy sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình với các nước khác. “Đại dịch vẫn chưa kết thúc cho đến khi tất cả mọi người đều thoát ra”, ông nói.

Không phải tất cả các quan chức Na Uy đều đồng ý với quan điểm của ông Aavitsland rằng đại dịch ở Na Uy đã kết thúc. Espen Nakstad- Phó Chủ tịch Hội đồng y tế Na Uy, cảnh báo rằng đại dịch “hoàn toàn chưa kết thúc” ở Na Uy, và rằng người dân không nên thư giãn cho đến khi tất cả người trưởng thành được tiêm xong mũi vắc-xin thứ hai vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay. “Khi đó, hy vọng chúng ta có thể sống cuộc sống bình thường trở lại, ngay cả khi đại dịch vẫn chưa hoàn toàn kết thúc ở Na Uy”, ông Nakstad nói.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh G7 vào tuần tới, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ thúc giục các lãnh đạo của nhóm này cam kết tiêm vắc-xin cho cả thế giới vào cuối năm 2022. “Thế giới đang trông mong chúng ta hành động trong thách thức lớn nhất của kỷ nguyên hậu chiến tranh để đánh bại COVID và dẫn dắt sự phục hồi toàn cầu bằng các giá trị chung. Tiêm phòng cho thế giới vào cuối năm sau sẽ là chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử y học”, ông Johnson nói trong tuyên bố đưa ra ngày 6/6.

Báo Sunday Times nói rằng ông Johnson dự định sẽ thông báo tại hội nghị sắp tới rằng Anh cam kết quyên góp số vắc-xin trị giá hơn 2 tỷ bảng trong năm nay, và sẽ tiếp tục quyên góp trong năm sau.

Trước thềm hội nghị, hàng trăm cựu tổng thống, thủ tướng và ngoại trưởng các nước vừa lên tiếng kêu gọi các quốc gia giàu có trong G7 chi trả tiền vắc-xin toàn cầu để giúp ngăn chặn virus biến đổi và quay lại đe doạ thế giới. “Những hỗ trợ từ G7 và G20 để giúp các quốc gia thu nhập thấp và trung bình tiếp cận vắc-xin dễ dàng hơn không phải một hành động từ thiện mà là vì lợi ích chiến lược của từng quốc gia”, lá thư nêu.

MỚI - NÓNG