Chuyên gia dịch tễ hàng đầu Anh từ chức vì vi phạm lệnh phong toả đi thăm phụ nữ

Ông Neil Ferguson. (Ảnh: Wikimedia)
Ông Neil Ferguson. (Ảnh: Wikimedia)
TPO - Một nhà khoa học cố vấn cho chính phủ Anh trong đối phó với COVID-19 từ chức hôm 5/5 sau khi bị báo The Daily Telegraph đưa tin ông đã vi phạm lệnh cách ly để đi thăm một phụ nữ.

GS Neil Ferguson, chuyên gia về dịch tễ học đang công tác tại ĐH Hoàng gia London, thông báo ông xin thôi vị trí cố vấn trong Nhóm tư vấn khoa học về các tình huống khẩn cấp (SAGE), nhóm đóng vai trò chìa khoá giúp định hình chính sách của chính phủ Anh để đối phó với COVID-19. 

Báo Telegraph nói rằng ông đã hai lần đi thăm một phụ nữ 38 tuổi. Hành động này vi phạm quy định cách ly mà theo đó người dân không được rời khỏi nhà trừ khi để đi mua thực phẩm, thuốc hoặc tập thể dục, hoặc khi không thể làm việc ở nhà. 

“Tôi chấp nhận rằng tôi đã mắc lỗi trong đánh giá và có hành động sai. Vì thế tôi xin lui khỏi vị trí trong SAGE”, ông Ferguson nói trong một tuyên bố. 

Nhóm khoa học của ông Ferguson vạch ra mô hình lây lan dịch bệnh và các bộ trưởng dựa vào đó để tìm ra chính sách phù hợp. 

Mô hình của họ cho thấy tình huống xấu nhất là có tới 500.000 người có thể chết vì COVID-19. Điều này góp phần dẫn đến việc chính phủ Anh quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế quyết liệt chưa từng thấy đối với cuộc sống của người dân Anh trong thời bình nhằm ngăn chặn virus phát tán. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson yêu cầu phong toả trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 23/3. Phong toả sau đó được mở rộng thêm 3 tuần đến giữa tháng 4, nhưng ông Johnson dự kiến sắp công bố kế hoạch nới lỏng phong toả, báo chí Anh đưa tin. 

“Tôi hành động với niềm tin rằng tôi miễn nhiễm với bệnh, đã có kết quả dương tính với virus corona và tự cách ly hoàn toàn trong 2 tuần sau khi có triệu chứng”, ông Ferguson nói.

“Tôi cực kỳ lấy làm việc nếu hành động của mình làm suy yếu thông điệp rõ ràng về sự cần thiết phải tiếp tục duy trì giãn cách xã hội để kiểm soát đại dịch tàn khốc này. Hướng dẫn của chính phủ là rõ ràng, được áp dụng để bảo vệ tất cả chúng ta”, ông Ferguson khẳng định. 

Ông Ferguson là giám đốc trung tâm phân tích bệnh truyền nhiễm toàn cầu MRC. Những dự báo dựa trên mô hình toán học của trung tâm này giúp cố vấn cho các chính phủ và Tổ chức Y tế thế giới về những dịch bệnh như Ebola ở Tây Phi đến COVID-19 hiện nay. Chính mô hình mà trung tâm này đưa ra từ đầu tháng 1 đã báo động cho thế giới về mối đe doạ của virus corona. 

Ông Ferguson chuyên nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm và dùng mô hình toán học để dự báo bệnh tật trong suốt 25 năm qua. 

Ông đưa ra mô hình hình lây nhiễm của dịch bệnh chân tay miệng ở Anh năm 2001. Cùng năm đó, ông được trao Huân chương xuất sắc nhất của nhà nước Anh vì những cống hiến trong ngành dịch tễ học và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. 

Ông cũng cung cấp số liệu cho chính phủ Anh trong dịch cúm gia cầm năm 2006 và cúm lợn năm 2009.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG