Chuyên gia chỉ ra các ứng viên vô địch EURO 2020 sau vòng bảng

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Italy đang có phong độ cao
Tuyển Italy đang có phong độ cao
TPO - Cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội Phan Anh Tú cho rằng, dù còn nhiều đội "giấu bài", nhưng ít nhiều chúng ta có thể điểm tên một số ứng viên vô địch EURO 2020 sau 3 lượt trận vòng bảng.

Vòng bảng EURO 2020 với 36 trận đấu khép lại với nhiều kịch tính và sự bất ngờ. 16 đội bóng mạnh nhất đi tiếp được xác định vào vòng 1/8. Trước khi bước vào giai đoạn cam go nhất của giải đấu, chuyên gia Phan Anh Tú đã chỉ ra một số điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng.

"Điều đầu tiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các sân vận động không được đón tiếp đầy đủ khán giả. Lực lượng CĐV ít khiến khí thế, sự sôi động của giải đấu giảm đi. Thứ hai, dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của nhiều đội bóng, nên phong độ nhiều đội dự giải cũng không đạt được mức cao nhất, có thể kể đến như Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ hay Scotland. Thứ ba, trong tình hình như vậy, hầu hết các đội lại thi đấu rất cởi mở, cống hiến và không toan tính, trong đó có cả các đội bóng không được đánh giá cao như Hungary, Bắc Macedonia.

Thứ tư, sau vòng bảng chúng ta có thể nhận thấy rõ sự phân nhóm các đội bóng. Cụ thể, một số đội cho thấy đang ở độ chín như Bồ Đào Nha, Pháp, Bỉ, Croatia. Sau giải đấu này, có thể các cầu thủ của họ sẽ xuống phong độ. Bên cạnh đó, một số đội bóng cho thấy sự trẻ hoá lực lượng, quyết lấy lại thanh danh của mình như Anh, Italy, hay Tây Ban Nha. Thứ năm, về mặt chiến thuật, vòng bảng giải đấu chứng kiến lối chơi gây áp lực lên hàng phòng ngự rất lớn, nên khá nhiều các hậu vệ đá phản lưới nhà, lập kỷ lục ở các kỳ EURO", ông Phan Anh Tú đánh giá.

Theo cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội, sau vòng bảng, chúng ta ít nhiều nhận ra một số đội có triển vọng cao, và có thể thuộc nhóm ứng viên vô địch như Pháp, Bỉ, Italy..."Độ lỳ lợm, bản lĩnh của các ông lớn như Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức...đều rất đáng nể. Trong khi đó, Italy nổi lên như một thế lực cạnh tranh gay gắt với các đội bóng này. Vì thế, vòng knock-out sẽ hứa hẹn sự cạnh tranh gay gắt và nhiều bất ngờ", ông Tú cho biết.

Rạng sáng 27/6 (giờ việt Nam), tuyển Italy sẽ hành quân đến sân Wembley ở vòng 1/8 để đối đầu với Áo, đội bóng khiến họ nhận nhiều trận thua nhất trong lịch sử. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, ở lần gặp nhau này, tuyển Italy sẽ đánh bại đối thủ đầy duyên nợ bởi phong độ của “Sắc thiên thanh” đang rất cao.

“Italy chạm trán Áo hứa hẹn sẽ là trân cầu rất quyết liệt. Áo thi đấu mang phong cách của Đức rất nhiều, với dàn cầu thủ có thể lực tốt và tính kỷ luật cao. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với thách thức cực lớn bởi Italy đang có phong độ cao. 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, giúp đoàn quân của HLV Mancini kéo dài chuỗi 30 trận bất bại, trong đó có 11 trận thắng liên tiếp đã chứng minh điều đó. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, tuyển Italy còn thể hiện những màn tấn công rực lửa, các cầu thủ trẻ trung, lối chơi nhuần nhuyễn và rất cuốn hút. Tôi cho rằng Italy sẽ có cơ hội thắng nhiều hơn”, ông Phan Anh Tú nhận định.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.