Google News

Chuyên gia cảnh báo những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 nếu chủ quan

PGS.TS Trần Đắc Phu
PGS.TS Trần Đắc Phu
TPO - Bên lề cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, thành công lớn nhất của giãn cách xã hội là hạn chế sự thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng, để dịch không bùng lớn. Tuy nhiên, không được chủ quan vì dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Trả lời báo chí, ông Phu cho hay: "Việc không ghi nhận ca mới mắc COVID-19 liên tục trong những ngày qua là một tín hiệu mừng. Thời gian vừa qua, Việt Nam thực hiện việc giãn cách xã hội, người dân đã thực hiện hạn chế tiếp xúc nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, việc người dân ở nhà cũng là biện pháp giúp những người không biết mình mắc bệnh có triệu chứng nhẹ hay không triệu chứng, không có cơ hội lây bệnh ra cộng đồng".

Theo ông, sau ngày 22/2, nhiều địa phương được nới lỏng, cần thực hiện những biện pháp gì để an toàn?

Sau ngày 22/4, nhiều địa phương sẽ được “nới lỏng” khi các hoạt động kinh tế, sản xuất đi vào hoạt động, học sinh cũng chuẩn bị đi học trở lại, lúc này toàn dân không chỉ tiếp tục thực hiện triệt để quy tắc 4 an toàn, mà thậm chí là 5 an toàn, mới đảm bảo phòng dịch.

Cụ thể, thứ nhất, người dân tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang vì đeo khẩu trang là việc quan trọng nhất trong phòng chống các bệnh lây lan qua đường hô hấp. Thứ hai là phải tiếp tục duy trì, tránh việc giao tiếp gần dưới 2 mét. Thứ 3 là không nên tụ tập đông người. Thứ 4 là hạn chế đi ra khỏi nhà nếu không cần thiết và đặc biệt lưu ý những đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền. Thứ 5 là khai báo y tế đầy đủ, nhất là khi có những triệu chứng như: sốt, ho, khó thở,  kể cả triệu chứng mệt mỏi mà không tìm ra nguyên nhân… khi khai báo, người dân sẽ được tư vấn, hướng tới làm xét nghiệm, chẩn đoán điều trị, sàng lọc ca bệnh trong cộng đồng.

Sắp tới, các hoạt động bình thường trở lại sẽ làm tăng những nơi tập trung đông người, nếu không quyết liệt thực hiện phòng bệnh dịch rất dễ bùng phát mạnh. Bởi hiện tại trong cộng đồng chưa thể hết ca bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn, nhất là những trường hợp nhẹ không có biểu hiện rõ các triệu chứng bệnh dễ làm lây lan ra cộng đồng.

Cần chú ý những khu vực nào để không bùng phát dịch, thưa ông?

Khi các hoạt động trở lại, mỗi lĩnh vực cần có những quy định cụ thể, càng cụ thể càng tốt về phòng dịch để dễ thực hiện và kiểm tra. Hiện Bộ Y tế đã xây dựng những hướng dẫn nguyên tắc chung với từng môi trường như: trong nhà máy xí nghiệp, cho hệ thống phương tiện công cộng, cho các loại hình phương tiện giao thông… nhưng mỗi bộ, ngành cần có quy định chi tiết riêng.

Cụ thể, khi các tỉnh thành cho học sinh đi học trở lại, quan trọng nhất là đảm bảo trường học an toàn. Muốn vậy, phải tạo ra được môi trường đảm bảo, ổn định tâm lý cho học sinh, các phụ huynh yên tâm. Hiện Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, xây dựng những quy định cụ thể, chi tiết làm thế nào để có trường học an toàn.

Trong đó, cần phải chú ý các nguyên tắc bắt buộc như: học sinh phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, vệ sinh khử khuẩn bàn ghế hàng ngày. Những trường hợp học sinh nào bị sốt được phát hiện thông qua việc đo nhiệt độ tại trường và khai báo của gia đình đều phải tiến hành khai báo và cho nghỉ học.

Đặc biệt, việc vệ sinh khử khuẩn trường học là vô cùng quan trọng, phải có quy định cụ thể về việc rửa tay, lau chùi bàn ghế; khuyến cáo các bà mẹ nên trang bị cho mỗi con em mình mang theo trong người lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn, ngoài việc nhà trường bố trí các điểm rửa tay xà phòng, dung dịch sát khuẩn…

Bên cạnh đó, việc hoạt động trở lại các nhà máy, xí nghiệp, giao thông… cũng cần quy định riêng về phòng chống dịch. Hiện nay, đã có nhiều nhà máy, xí nghiệp, nhiều công ty đã làm rất tốt các việc như: đo nhiệt độ của cán bộ, công nhân ra vào, bố trí ngồi cách xa nhau kể cả lúc ăn, lúc làm việc và thực hiện đeo khẩu trang… Quan trọng nhất trong thời gian tới là người dân không được chủ quan, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền để những người lao động biết cách phòng bệnh.

Chúng ta có bài học gì rút ra từ các nước xung quanh không thưa PGS?

Chúng ta cần đặc biệt chú ý vấn đề phòng dịch tại các khu ở tập trung của công nhân, các khu ký túc xá… là những nơi khó kiểm soát và dễ lây lan dịch bệnh. Vừa qua, Singapore đã để lại bài học khi chủ quan, đã có trường hợp bùng phát dịch bệnh ở những khu lao động tự do nhập cư.

Bên cạnh đó, ở khu ký túc xá các trường trung học, đại học, việc ăn ở của các học sinh, sinh viên, phòng bệnh trong khu tập trung cũng phải đặt lên hàng đầu. Vì đây là môi trường rất dễ lây lan do khó thực hiện triệt để được khoảng cách giao tiếp của các học sinh ở nơi ở.

Do vậy, để tránh trường hợp dịch bùng lên tại các khu ở tập trung, cần phải thấy các khu ký túc xá, gia đình công nhân ở tập trung gần các khu công nghiệp là đối tượng cần quản lý. Việc quản lý, có cảnh báo để sớm phát hiện những ca bệnh đầu tiên nếu có ở những nơi nguy cơ cao; nếu có ca bệnh,  thì khẩn trương khoanh vùng... sẽ giúp khống chế được ổ dịch.

Cảm ơn ông!

Chuyên gia cảnh báo những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 nếu chủ quan ảnh 1

Lập chốt kiểm soát ngay tại cổng bệnh viện, giãn cách bệnh nhân chống lây nhiễm COVID-19

Trước nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong bệnh viện, đặc biệt tại các đơn vị có số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị đông, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện triển khai nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt để phòng chống dịch.

Chuyên gia cảnh báo những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 nếu chủ quan ảnh 2

Bộ Y tế hướng dẫn cách khử khuẩn trường học chống COVID-19

Nhiều địa phương đã cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ vì dịch COVID-19. Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học.

Chuyên gia cảnh báo những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 nếu chủ quan ảnh 3

Trẻ đang học ở trường bị khó thở, ho, sốt phải làm thế nào?

Hiện một số địa phương đã cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ dài vì dịch COVID-19. Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trường học, Bộ Y tế đã đưa ra những khuyến cáo khi những việc cần làm khi học sinh bị sốt, ho khó thở tại trường học.

Chuyên gia cảnh báo những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 nếu chủ quan ảnh 4

Cách tránh stress trong giai đoạn dịch COVID-19 ‘hoành hành’

Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế đưa ra những khuyến cáo về bảo vệ sức khỏe tinh thần, chống stress cho mọi người trong dịch COVID-19.

Chuyên gia cảnh báo những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 nếu chủ quan ảnh 5

Bệnh nhân phi công người Anh đã không phải lọc máu, phổi có dấu hiệu hồi phục

Chiều 22/4, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, sức khoẻ của bệnh nhân 91 là phi công người Anh có nhiều dấu hiệu rất tích cực, khả quan. Hiện tổn thương phổi của bệnh nhân được đánh giá là ổn hơn, bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại, bệnh nhân đã bỏ được lọc máu.

Chuyên gia cảnh báo những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 nếu chủ quan ảnh 6

Kết quả xét nghiệm 302 người liên quan ca mắc ở Hà Giang có 'lịch sử dịch tễ phức tạp'

302 mẫu xét nghiệm liên quan đến trường hợp bệnh nhân 268 tại Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đã có kết quả âm tính, còn 56 mẫu đang chờ kết quả. Các nhà dịch tễ đánh giá bệnh nhân này có lịch sử dịch tễ phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Chuyên gia cảnh báo những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 nếu chủ quan ảnh 7

Một tuần thế giới thêm 50.371 ca tử vong do COVID-19

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong vòng một tuần qua (13-20/4), thế giới ghi nhận thêm 548.538 trường hợp mắc mới và 50.371 tử vong do COVID-19.

Chuyên gia cảnh báo những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 nếu chủ quan ảnh 8

Việt Nam có bao nhiêu phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn 'tìm' COVID-19?

Theo Bộ Y tế, hiện cả nước có 111 phòng xét nghiệm có đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đối với kỹ thuật RT- PCR. Trong đó có 39 phòng đã được phép xét nghiệm khẳng định COVID-19 (22 các cơ sở Y tế tuyến Trung ương và các Bệnh viện, 14 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 3 đơn vị ngoài ngành y tế).