Chuyển gần 6.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B đến thân nhân

Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Hoàng Trường (bên phải) trao tượng trưng hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B cho đại diện tỉnh Thừa Thiên-Huế
Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Hoàng Trường (bên phải) trao tượng trưng hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B cho đại diện tỉnh Thừa Thiên-Huế
TPO - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã chuyển gần 6.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B cho ba tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế để bàn giao cho các thân nhân, gia đình.  

Lễ Giao nhận hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức sáng nay, 5/12, tại Hà Nội.

Đây là hoạt động ý nghĩa của ngành Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014), 68 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2014).

Tại buổi lễ, đại diện ba tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh và Thừa Thiên-Huế tiếp nhận 5.793 bộ hồ sơ, kỷ vật, sau đó tổ chức giao nhận cho thân nhân, gia đình cán bộ đi B theo địa giới hành chính hiện thời.

Ông Hoàng Trường, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hy vọng, việc chuyển giao hồ sơ, kỷ vật lần này sẽ góp phần thiết thực trong việc cung cấp thông tin để cá nhân và thân nhân gia đình cán bộ đi B giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

Qua đó, phát huy giá trị tài liệu lưu giữ và nâng cao giáo dục truyền thống đấu tranh của các thế hệ người dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.   

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.