Chuyển đổi số và tham vọng của 9X

0:00 / 0:00
0:00
TP - Với nền tảng vrFairs, những sự kiện, hội nghị, triển lãm lớn vốn tưởng phải tạm dừng do dịch bệnh COVID-19 vẫn có thể được tổ chức trên không gian ảo, không giới hạn người tham gia hay khoảng cách địa lý.

Từ “bài toán” kết nối khởi nghiệp mùa dịch

Cuối năm 2020, Hội nghị Triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng SURF lần đầu được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Khi đó, khái niệm triển lãm trên không gian ảo vẫn còn khá mới mẻ. Nhiều người băn khoăn về khả năng tổ chức một sự kiện thực tế ảo quy mô lớn, thời gian kéo dài và cần sự tương tác lớn giữa những người tham gia. Sau đó, SURF 2020 được khai mạc trên nền tảng trực tuyến vrFairs – một nền tảng “make in Đà Nẵng” vừa ra đời cách đó không lâu theo “đặt hàng” của Sở KH&CN TP Đà Nẵng.

Người sáng lập nền tảng này là Trịnh Công Quang (SN 1992, CEO Công ty VR360). Thời điểm đó, VR360 là start up cung cấp giải pháp quảng bá hình ảnh toàn diện cho doanh nghiệp thông qua các công nghệ như: Thực tế ảo (VR), bản đồ 4 chiều (Map 4D)... được Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng ươm tạo.

Khởi nghiệp công nghệ nhưng Quang vốn là tay ngang. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Quang làm việc trong lĩnh vực này một thời gian cho đến khi anh cảm thấy mình không phù hợp với công việc đó. Vốn có đam mê công nghệ thông tin, có anh trai và nhiều bạn bè làm việc trong lĩnh vực này nên anh quyết định rẽ hướng.

Để theo đuổi đam mê, Quang vừa đi làm, vừa mày mò học thêm ngoài giờ. Sau đó, Quang quyết định nghỉ việc ở ngân hàng và bắt đầu con đường mới từ vị trí thực tập sinh của một công ty công nghệ. “Trong thời gian làm việc ở đó, tôi nhận thấy nhu cầu của các doanh nghiệp về việc số hóa không gian. Ở Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung thời điểm đó không có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ này. Tôi thấy được tiềm năng và quyết định khởi nghiệp”, Quang nhớ lại.

Trước đó, ý tưởng về nền tảng hội nghị, triển lãm thực tế ảo được Quang ấp ủ từ đầu năm 2020 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Vì vậy, khi kết nối và được Sở KH&CN đưa ra “bài toán” về một triển lãm thực tế ảo trực tuyến cho các doanh nghiệp khởi nghiệp để đảm bảo an toàn phòng dịch, anh lập tức nhận lời và bắt tay thực hiện.

Chuyển đổi số và tham vọng của 9X ảnh 1

Trịnh Công Quang (thứ 2 từ phải sang) giới thiệu về nền tảng vrFairs cho khách tham quan sự kiện Techfest Việt Nam 2020 tại Hà Nội. Đây là một trong 10 dự án được Sở KH&CN TP Đà Nẵng lựa chọn và hỗ trợ tham dự Techfest 2020

Quang cùng các cộng sự không gặp quá nhiều rào cản về công nghệ khi xây dựng và phát triển vrFairs. Tuy nhiên, những ngày đầu, cả nhóm không tránh khỏi gặp khó khăn trong việc phân tích chức năng người dùng vì chưa có kinh nghiệm lĩnh vực triển lãm, hội thảo truyền thống.

Sau thời gian liên tục thử nghiệm và hoàn thiện, sự kiện SURF 2020 được khởi động trên nền tảng vrFairs với sự tham gia của cả trăm đơn vị, công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư, vườn ươm… ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Các gian hàng được bố trí trên không gian ảo với hình ảnh, video, tài liệu giới thiệu về dự án, sản phẩm để nhà đầu tư, khách tham quan tìm hiểu, các bên cũng có thể tương tác, thương thảo với nhau thông qua các công cụ trực tuyến.

Biến COVID-19 thành cơ hội

SURF 2020 kéo dài khoảng 1 tháng với sự tham gia của hàng ngàn lượt khách tham quan trực tuyến, tạo điều kiện để các start up trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên kết nối hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư từ trong và ngoài nước. Đây là “bước đệm” để vrFairs được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các doanh nghiệp tham dự triển lãm SURF 2020 đều phản ứng tích cực và cảm thấy mới mẻ khi lần đầu đặt gian hàng ảo trên nền tảng.

“Một nền tảng hỗ trợ tổ chức triển lãm, hội chợ trực tuyến là xu hướng tất yếu để mở rộng quy mô đối tượng tham gia, kéo dài thời gian tổ chức, giúp các doanh nghiệp kết nối khán giả và hội nhập toàn cầu một cách dễ dàng trong bối cảnh đại dịch COVID-19”, Trịnh Công Quang (CEO VR360, sáng lập dự án vrFairs)

Dịch COVID-19 có tác động tiêu cực đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực, tuy nhiên, Quang đã chuyển hóa những thử thách này thành cơ hội để đi nhanh hơn, thúc đẩy nền tảng vrFairs phát triển và chiếm lĩnh thị trường. “Khi hàng loạt các sự kiện bị hoãn, thậm chí phải hủy bỏ vì giãn cách xã hội, vrFairs có mặt và giúp doanh nghiệp phá bỏ rào cản ấy. Với nền tảng vrFairs, mọi người có thể tham dự sự kiện ở bất kì đâu và trên bất cứ thiết bị nào. Mỗi sự kiện cũng có thể tiếp cận được lượng khách lớn hơn bao giờ hết vì nền tảng không giới hạn số lượng tham gia, không gian và thời gian tổ chức”, Quang cho hay.

Chuyển đổi số và tham vọng của 9X ảnh 2

CEO VR 360 Trịnh Công Quang chia sẻ về ý tưởng mang triển lãm, hội chợ lên không gian ảo

Hai năm dịch bệnh tạo cơ hội cho vrFairs bứt tốc và tiếp cận được với nhiều đối tác lớn. Hiện, có nhiều đơn vị đang tổ chức sự kiện trên nền tảng này như Sở KH&CN Đà Nẵng, Sở Công Thương TPHCM, VnExpress, DMC Việt Nam, Đông Nam Promotion, các bệnh viện Vinmec, Hoàn Mỹ,… Dịch bệnh đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội, nhưng vô hình trung cũng tạo ra cơ hội rất lớn cho các nền tảng như vrFairs. Khi các đơn vị không thể tổ chức các hoạt động đông người như triển lãm, hội nghị, hội thảo, vrFairs là một giải pháp tuyệt vời có thể thay thế hoặc diễn ra song song để giảm bớt các tiếp xúc trực tiếp.

Với việc làm chủ hoàn toàn công nghệ, không phụ thuộc vào bên thứ 3, vrFairs dễ dàng thực hiện việc tích hợp, phát triển, tối ưu hóa các tính năng theo nhu cầu của từng khách hàng. “Tại thị trường Việt Nam, tôi rất tự tin với khả năng cạnh tranh của vrFairs. Còn nếu so với các nền tảng tương tự trên thế giới, vrFairs có lợi thế khi là một nền tảng “thuần Việt” với chi phí rẻ hơn, dữ liệu được lưu trữ trong nước, sản phẩm phù hợp văn hóa người Việt hơn, quá trình tư vấn và tìm hiểu về nhu cầu khách hàng cũng nhanh chóng và tiện lợi hơn”, Quang cho biết.

Tháng 10/2021, vrFairs góp mặt trong top 10 Cuộc thi Tìm kiếm Giải pháp Chuyển đổi số Việt Nam – Viet Solutions 2021 do Bộ TT&TT phối hợp với Tập đoàn Viettel tổ chức. “Một nền tảng mới ra đời gần 2 năm nhưng đã trở thành giải pháp chuyển đổi số quốc gia là thành công rất lớn đối với tôi cũng như đội ngũ. Đó cũng là động lực và cơ hội để vrFairs phát triển mạnh mẽ hơn”, Quang chia sẻ.

Bắt kịp xu thế công nghệ mới

Vừa qua, Sở Du lịch TP Đà Nẵng công bố ứng dụng “Một chạm đến Đà Nẵng” do đội ngũ của VR360 xây dựng, giúp du khách có thể trải nghiệm tua khám phá thành phố với nhiều điểm đến nổi tiếng như bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, các bãi biển Đà Nẵng… trên không gian ảo. Ngoài ra, Quang cũng đang khởi động dự án Bizverse, định hướng đây là một Metaverse (thế giới thực tế ảo) trong lĩnh vực kinh doanh không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Bizverse ứng dụng công nghệ blockchain và phát triển kế thừa từ các nền tảng, công nghệ đã phát triển như vrFairs, VR360....

MỚI - NÓNG