Chuyện chưa từng có ở làng hoa lay ơn lớn nhất nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diện tích hoa lay ơn cho vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại làng hoa lay ơn lớn nhất nước giảm xuống mức kỷ lục khiến giá hoa tăng vọt. Nhiều hộ tiếc nuối vì đã không xuống giống hoa lay ơn vụ này.
Chuyện chưa từng có ở làng hoa lay ơn lớn nhất nước ảnh 1

Sơ chế hoa lay ơn ở xã Hiệp An

Những ngày gần đây, giá hoa lay ơn tại xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) - làng hoa lay ơn lớn nhất nước liên tục tăng, hiện đang ở mức trên dưới 25.000 đồng/bó 10 cành loại 1. Hoa lay ơn loại 2 (cành hoa ngắn, đóa hoa nhỏ hơn) cũng được bán khoảng 15 ngàn đồng/bó.

Chuyện chưa từng có ở làng hoa lay ơn lớn nhất nước ảnh 2

Thu hoạch hoa

So với cùng kỳ năm ngoái, giá hoa lay ơn ở xã Hiệp An và vùng lân cận (xã Hiệp Thạnh) cao gấp 4-5 lần khiến những hộ mạnh dạn xuống giống trồng hoa lay ơn vào tháng 9/2021 vô cùng phấn khởi.

Chuyện chưa từng có ở làng hoa lay ơn lớn nhất nước ảnh 3

Tấp nập cảnh mua bán ở vựa hoa

Một số chủ vựa hoa ở huyện Đức Trọng cho biết không đủ sản lượng lay ơn để đáp ứng cho các đơn hàng vào dịp Tết Nhâm Dần này. Nguyên nhân, thời điểm xuống giống trồng lay ơn vụ Tết (tháng 9/2021), dịch COVID-19 đang hoành hành khiến nhiều hộ giảm diện tích, thậm chí không dám trồng hoa vì sợ tái diễn tình trạng hoa bị thừa ế, giá thấp kỷ lục như năm ngoái, chỉ từ 3.000 - 4.000 đồng/bó 10 cành.

Theo ông Thái Bình Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An, vụ hoa Tết năm nay diện tích lay ơn được gieo trồng chỉ khoảng 20ha, thấp kỷ lục so với mọi năm.

Những năm trước, tổng diện tích hoa lay ơn nhà vườn ở xã này gieo trồng cho vụ Tết dao động từ 200-300ha, thu hoạch tới hàng chục triệu cành.

Chuyện chưa từng có ở làng hoa lay ơn lớn nhất nước ảnh 4
Những năm trước, ven Quốc lộ 20 bạt ngàn những vườn lay ơn

Diện tích hoa giảm còn vì bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt; ngoài ra, diện tích sản xuất của nhiều hộ bị thu hồi để làm hồ thủy lợi Ta Hoét. Trước tình hình đó, nhà vườn chuyển sang trồng rau ngắn ngày.

Chuyện chưa từng có ở làng hoa lay ơn lớn nhất nước ảnh 5

Lay ơn ngã rạp vì bị ngập lụt

Suốt một tuần nay, thương lái tấp nập mua hoa, chất lên xe đông lạnh để chở đến các tỉnh thành phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Vài ngày tới, sẽ vào cao điểm thu hoạch hoa cho các tỉnh miền Trung, Bình Dương, Đồng Nai và thị trường lớn nhất là TP HCM. Dự kiến giá hoa lay ơn sẽ tiếp tục tăng.

Chuyện chưa từng có ở làng hoa lay ơn lớn nhất nước ảnh 6
Chất hoa lên xe đông lạnh để chở đi địa phương khác tiêu thụ

Hộ ông Nguyễn Văn Hải (trú thôn Định An, xã Hiệp An) trồng hoa lay ơn đã nhiều năm. Vụ Tết Nguyên đán năm ngoái, từ sau rằm tháng Chạp âm lịch, giá hoa lay ơn giảm liên tục rồi rớt đến tận đáy, chỉ còn 300 – 400 đồng/cành. Giá “bèo” là thế mà thương lái cũng chỉ mua cầm chừng vì sợ dịch COVID – 19 lan rộng, không tiêu thụ được. Hậu quả, nông dân lỗ nặng, thậm chí không đủ tiền để trả công thu hoạch.

“Hiện giá hoa lay ơn tương đối cao. Hy vọng, mức giá này sẽ được duy trì hoặc tăng thêm để nhà vườn lấy lại vốn thua lỗ của năm vừa rồi”, ông Hải vui vẻ nói.

Chuyện chưa từng có ở làng hoa lay ơn lớn nhất nước ảnh 7

Ở những khu vườn dành riêng cho việc sản xuất củ giống, hoa bung nở rực rỡ

Không chỉ lay ơn mà các loại hoa khác cũng có giá khá cao so với năm trước, chẳng hạn cúc lưới hơn 30 ngàn đồng/chục, vàng anh khoảng 20 ngàn đồng/kg…

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.