Chuyện bất ngờ về nàng hậu được Hoa hậu Thùy Dung ngưỡng mộ nhất

0:00 / 0:00
0:00
Chuyện bất ngờ về nàng hậu được Hoa hậu Thùy Dung ngưỡng mộ nhất
TPO - Hoa hậu Thùy Dung nói với tôi, trong số các Hoa hậu Việt Nam (HHVN), người cô ngưỡng mộ nhất là Mai Phương Thúy. “Thúy vừa thông minh, lý trí lại vừa chăm chỉ”, người đẹp Đà Nẵng khẳng định.

Trong một lần hội ngộ của các Hoa hậu, tôi “bắt cóc” được Thùy Dung nguyên một buổi sáng. Khi nói về mối quan hệ với các Hoa hậu, Thùy Dung nói rằng cô thân hơn cả với Mai Phương Thúy và phục Thúy ở sự thông minh. “Thông minh, cho nên cô ấy mới làm tài chính được, Thúy có đầu óc nhanh nhạy và lạnh lùng”, Thùy Dung khẳng định.

Chuyện bất ngờ về nàng hậu được Hoa hậu Thùy Dung ngưỡng mộ nhất ảnh 1

HH Thùy Dung, Á hậu Tú Anh và HH Mai Phương Thúy

Trong khi dịch COVID-19 hoành hành, Mai Phương Thúy đã rất tự tin cho biết cô đã tích lũy đủ tiền để trả lương ê-kíp và lo cho bản thân, gia đình khi không có doanh thu thời dịch.

Hoa hậu Thùy Dung cũng nói rằng, cô ngưỡng mộ Mai Phương Thúy ở khía cạnh học vấn. “Thúy có thể đọc sách bằng tiếng Anh, rất chăm chỉ”. Trong mắt Thùy Dung, Mai Phương Thúy là một Hoa hậu thành công mà cô cần học tập.

Vài năm gần đây, Mai Phương Thúy có vẻ đã dần tìm cách giấu đi sự sắc sảo của mình. Thay vào đó, thỉnh thoảng cô chia sẻ những hình ảnh đời thường, gần gũi. Thời gian này, Thúy có cảm hứng lớn với việc nấu nướng, có lẽ bắt nguồn từ việc “ở nhà rảnh quá”. Sự thu hút trong những món ăn của Thúy không đến từ kỹ thuật mà là từ cách cô hài hước đặt tên các món ăn của mình.

Chuyện bất ngờ về nàng hậu được Hoa hậu Thùy Dung ngưỡng mộ nhất ảnh 2

Đậu tẩm hành lấy lệ

Ví dụ món đậu tẩm hành, Thuý gọi là "đậu rán tẩm hành lấy lệ", chả lá lốt được cô giới thiệu "theo phong cách của người ám ảnh cưỡng chế" - mỗi miếng chả được gói bằng chằn chặn, đều như anh em sinh đôi. Sự vi diệu của món ăn này còn đến từ củ hành tây Thúy tự trồng trong cốc nước và được ví von như "học sinh được cấp học bổng quay về thăm bạn cùng quê". Canh gà lá giang của Thúy cũng không bình thường, vì nó là "canh gà lá giang muốn ra sao thì ra"...

Chuyện bất ngờ về nàng hậu được Hoa hậu Thùy Dung ngưỡng mộ nhất ảnh 3

Chả lá lốt theo phong cách ám ảnh cưỡng chế

Sau khi đăng quang, Thúy là một trong số các Hoa hậu rất tích cực trong hoạt động từ thiện. Trong suốt 2 năm đương kim Hoa hậu, Thuý đã đi nhiều nơi, gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều đối tượng: thương bệnh binh, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, nạn nhân thiên tai… để thăm hỏi và tặng quà với số tiền lên tới gần 10 tỷ đồng.

Chuyện bất ngờ về nàng hậu được Hoa hậu Thùy Dung ngưỡng mộ nhất ảnh 4

Thúy là một trong những HH rất tích cực làm từ thiện.

Mới đây, Mai Phương Thúy lại khiến nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và khán giả cảm động khi âm thầm tham gia buổi đấu giá từ thiện của quỹ Từ trái tim đến trái tim để ủng hộ việc mua nhu yếu phẩm cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, anh mang đến chương trình bốn chiếc váy trong bộ sưu tập Linh Linh để đấu giá, với mức khởi điểm là 10 triệu đồng. Chung cuộc, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã chi 50 triệu đồng để mua lại sản phẩm này trong thầm lặng.

Mai Phương Thúy là con gái lớn trong gia đình có 2 chị em. Năm lên 6 tuổi, bố cô mất sau gần một năm nằm viện. Mẹ cô từng là cán bộ trong ngành thuế đã ở vậy để nuôi cha mẹ chồng và 2 con nhỏ.

Thu

Chuyện bất ngờ về nàng hậu được Hoa hậu Thùy Dung ngưỡng mộ nhất ảnh 5

Thúy tham gia nấu cơm ủng hộ tuyến đầu chống dịch

Trong năm đăng quang, Mai Phương Thúy đỗ Đại học Ngoại thương ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm 24,5 và đã 3 lần đoạt được học bổng toàn phần của Đại học RMIT Việt Nam. Sau khi đăng quang, cô đã chọn theo học trường Đại học RMIT Việt Nam tại Sài Gòn.

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy có các số đo hình thể: chiều cao 179.5 cm, nặng 60 kg và số đo ba vòng 86-62-95. Cô lập kỷ lục về chiều cao của hoa hậu trong lịch sử HHVN kể từ năm 1988 - 2012.

Chuyện bất ngờ về nàng hậu được Hoa hậu Thùy Dung ngưỡng mộ nhất ảnh 6

Hình thể lý tưởng của Hoa hậu 2006.

Đêm chung kết cuộc thi, Mai Phương Thúy được chọn vào top 5 người đẹp nhất. Nhận được câu hỏi ứng xử: "Những lúc nào bạn cảm thấy thiếu tự tin nhất?", cô đã trả lời: "Theo em, trong cuộc sống, ai cũng muốn hướng tới một vẻ đẹp hoàn thiện về nhân cách, về hình thức, về tâm hồn. Chính vì thế, con người rất có ý thức để trang bị cho mình những hành trang để có thể trở thành một người tự tin trong cuộc sống. Vì vậy, lúc em cảm thấy thiếu tự tin nhất đó chính là lúc chưa trang bị đủ cho mình những kiến thức, những điều tốt đẹp để có thể trở thành một người phụ nữ Việt Nam mang vẻ đẹp Việt Nam, mang nhân cách Việt Nam, trái tim Việt Nam".

Ngoài ngôi vị cao nhất, Mai Phương Thuý còn nhận được danh hiệu thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua hệ thống tin nhắn và website chính thức của cuộc thi.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.