‘Chuyện ấy’ với người bệnh tim

‘Chuyện ấy’ với người bệnh tim
Chồng tôi hay đau vùng ngực trước tim, đi khám bác sĩ chẩn đoán bị yếu tim nhẹ. Mong bác sĩ tư vấn để vợ chồng "sinh hoạt" an toàn.

‘Chuyện ấy’ với người bệnh tim

> 'Chuyện ấy' với người bị ung thư và tim mạch

Chồng tôi hay đau vùng ngực trước tim, đi khám bác sĩ chẩn đoán bị yếu tim nhẹ. Mong bác sĩ tư vấn để vợ chồng "sinh hoạt" an toàn.

‘Chuyện ấy’ với người bệnh tim ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thu Hà (Cần Thơ)

Hoạt động tình dục được coi là một gắng sức nhẹ nên nhìn chung không nguy hiểm đối với đa số người bị tim nhẹ. Người bị tăng huyết áp giai đoạn I và II không cần kiêng "quan hệ" mà nên duy trì vì nó có lợi như một bài thể dục nhẹ. Các biến chứng như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim nếu có xảy ra cũng chỉ là trùng hợp, tình dục không phải là nguyên nhân gây nên chứng bệnh này.

Với bệnh suy tim mạn tính hoặc độ III trở lên, hoạt động này phải có mức độ. Khi đang sinh hoạt mà thấy khó thở hoặc mệt thì phải dừng lại ngay. Nhìn chung, người suy tim độ III nên giảm mức độ chứ không cần bỏ. Với độ IV, tùy từng thời kỳ mà bác sĩ có thể khuyên nên kiêng hẳn.

Có thể giảm mức độ gắng sức bằng nhiều cách, thường là thay đổi tư thế, nam nên nằm dưới ở thế thụ động. Tránh "quan hệ" khi mệt, những ngày nóng quá hoặc lạnh quá, sau khi làm căng thẳng…

Nếu đang "sinh hoạt" mà đau ngực phải ngừng ngay và ngậm một viên nitroglycerin 0,5mg để tan dưới lưỡi, hoặc xịt một liều nitroglycerin isowack spray hoặc nitromint... Nếu ngậm nitroglycerin không đỡ đau phải nhỏ adalat vào lưỡi.

Lưu ý chỉ nên "quan hệ" sau bữa ăn ít nhất 2 giờ, tránh lạnh, gió, tránh uống rượu, thuốc lá. Nếu có dự định "quan hệ", nên hỏi bác sĩ để có thể tăng liều giãn mạch một chút. Một giờ trước khi "vào cuộc", nên uống 1 viên chẹn beta (propranolol, atenolol...), hoặc ngậm 15 phút trước nitroglycerin 0,5mg hoặc xịt một liều như đã nói ở trên. Chỉ cần ý tứ và thận trọng là có thể hoạt động "phòng the" tương đối bình thường.

BS. Hoàng Xuân Đại
Theo Giadinh.net

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.