'Chuyện ấy' của người… siêu béo

'Chuyện ấy' của người… siêu béo
Trong suốt 10 năm chung sống, vợ chồng Neil và Jennie Bakewell, người Anh đã "phá hủy" 6 chiếc giường vì hai vợ chồng quá béo với tổng cân nặng lên tới 423kg.

Trong suốt 10 năm chung sống, vợ chồng Neil và Jennie Bakewell, người Anh đã "phá hủy" 6 chiếc giường vì hai vợ chồng quá béo với tổng cân nặng lên tới 423kg.

Một phụ nữ thuộc nhóm Feederism
Một phụ nữ thuộc nhóm Feederism. Ảnh: Giadinh.net

Nhưng đó chưa phải là điều bi kịch nhất, cuộc hôn nhân của họ có nguy cơ đứng bên bờ vực tan vỡ vì hai vợ chồng không thể ân ái trong suốt 5 năm liền. Họ phải lên kế hoạch giảm béo cấp tốc để “hồi sinh” cuộc sống tình dục và cứu vãn cuộc hôn nhân.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của một cặp đôi béo phì ở nước Anh, còn ở Australia, một trào lưu đang “dậy sóng” trong thế giới của những người béo phì, trào lưu có tên gọi “Feederism” – hãy ăn thật nhiều để “chuyện ấy” thăng hoa.

Trước khi “lâm trận”, những người béo phì theo trường phái Feederism thường có một bữa tiệc tràn ngập các loại thức ăn nhiều chất béo và dầu mỡ; sau đó thì họ cùng nhau “lên đỉnh” trong một bữa tiệc khác, bữa tiệc của những cảm xúc thăng hoa và trọn vẹn.

Ăn để… “yêu”

Cộng đồng người béo phì ở Australia có mặt hầu hết trên các mạng xã hội như My Space, Facebook… Họ kết nối với những người có cùng cảnh ngộ, và đặc biệt là chia sẻ với nhau một quan điểm sống rất rõ ràng, đó là càng được nhồi nhét nhiều đồ ăn giàu chất béo vào cơ thể thì họ càng cảm thấy hạnh phúc và sung mãn trong chuyện gối chăn.

Những người theo trường phái này thích “tẩm bổ” cho người tình. Họ chia sẻ, chỉ cần nhìn thấy cơ thể mập phì của đối phương là họ cảm thấy tràn ngập cảm hứng và sau đó là có một đêm không thể nào quên. Những người thuộc nhóm “cho ăn” hay “được ăn” cho biết, thức ăn chính là vũ khí bí mật hâm nóng chuyện gối chăn của họ.

Tính riêng trang web Fantasy Feeder (trang web của những người béo phì) đã có hàng chục nghìn thành viên ở Australia. Một cô gái 23 tuổi đã coi trang web này là cứu cánh khi cô tìm được những bí quyết để có thể hòa hợp với chàng người yêu “cỡ bự” của cô qua những người có kinh nghiệm đi trước, một trong những “thủ thuật” mà cô học được đó là “hãy làm mọi cách để béo được như anh ấy và làm cho anh ấy… béo hơn nữa”.

Jorge Rivera, bạn trai của cô gái này nặng 152 kg. Khi Jorge Rivera 19 tuổi, anh đã nặng 127 kg và được người tình khi đó hỗ trợ đắc lực để không ngừng tăng cân. Jorge càng ăn nhiều, người tình của anh của anh càng khát khao anh hơn. Chỉ sau 3 tháng cặp kè, Jorge đã tăng lên 23 kg và anh hài lòng với cuộc tình “ăn nhiều, béo nữa và sex… sung mãn” này. Tuy nhiên, giờ đây Jorge đang có tham vọng… tăng gấp đôi cân nặng, và vì thế anh ta cần một cô người yêu mới có thể giúp mình chuyện này.

Một trong những người thuộc nhóm Feederism với số đo quyến rũ nhất và “chuẩn” nhất là Nicki Hammond đến từ Ontario, Canada. 4 năm trước, Nicki đau khổ và vật lộn vì cân nặng chỉ có… 82 kg của mình. Tuy nhiên, từ khi gặp Tim, người chồng hiện tại của cô, Nicki đã hoàn toàn thay đổi. Tim có niềm đam mê đặc biệt với những người phụ nữ đẫy đà. Từ đó, Nicki chăm chỉ vào những trang web dành cho người béo và với sự ủng hộ nhiệt tình của Tim, cô đã giành danh hiệu Super Sized Big Beautiful Woman.

Nicki cho biết, cô yêu cơ thể đẫy đà của mình và tự hào khi thấy không chỉ chồng mà còn nhiều người đàn ông khác ngưỡng mộ cô. Trở thành người mẫu sáng giá của website Gaining Goddess, cô được trả những khoản tiền hậu hĩnh để mặc đồ lót và trình diễn màn ăn uống của mình trước ông kính máy quay. Hiện, cân nặng của Nicki là 192 kg và mục tiêu phải đạt được trong thời gian tới là 272 kg. Tuy nhiên, điều làm Nicki hạnh phúc nhất chính là cuộc sống tình dục viên mãn với chồng. Nicki cho biết, hai vợ chồng cô đều đặn “chuyện ấy” hàng ngày và lần nào cũng có cảm giác… như lần đầu. “Tôi và anh ấy hấp dẫn lẫn nhau, khi chạm vào cơ thể “tròn vo” của anh ấy, tôi luôn thấy hưng phấn và anh ấy cũng vậy, điều trở ngại duy nhất chúng tôi gặp phải là việc áp dụng các “tư thế” mới khi ân ái, phải mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới làm quen và thích nghi được nếu muốn thay đổi”.

Dan, 28 tuổi không bao giờ chia sẻ với bất cứ ai về sở thích kì quặc chỉ thấy hứng thú với phụ nữ béo của mình. Anh có thể hẹn hò với những cô gái bình thường hoặc thậm chí hơi gầy nhưng chỉ những phụ nữ “màu mỡ” mới mang lại cho Dan khát khao tình dục mãnh liệt.

Từ khi vào đại học, Dan phát hiện ra một thế giới mới, thế giới mà ở đó anh có thể tìm được người phụ nữ đúng như mình mong muốn. Dan nói: “Tôi thích tìm những phụ nữ mập mạp rồi sau đó khiến họ càng mập hơn”.

Trong một lần vào mạng internet, Dan làm quen với Jackie - cô có chiều cao 1,63 m và nặng tới 103 kg. Jackie ngay lập tức hấp dẫn Dan bởi những số đo cùng vẻ tự tin hiếm có của Jackie. Họ đã trải qua một đêm thăng hoa ngay trong lần hẹn hò đầu tiên vì theo Dan chia sẻ “chưa bao giờ tôi có cảm giác thôi thúc và ham muốn đến như vậy, Jackie quả là một người tình tuyệt vời, khác hẳn với những cô gái “bình thường” khác mà tôi đã từng hẹn hò, cô ấy quyến rũ, cuồng nhiệt và thật nóng bỏng”.

Anh cũng chia sẻ thêm, cảm giác được cho người tình ăn tất cả những món ăn giàu chất béo như bánh ngọt, sô cô la, kem… rồi sau đó làm “chuyện ấy” thật tuyệt vời. “Cảm giác hưng phấn khi quan hệ với người béo thậm chí còn hơn cảm giác do Viagra mang lại”, Dan nói.

Càng béo càng khao khát

Nhiều nhà khoa học, báo chí đã lên tiếng cảnh báo về tác hại của bệnh béo phì. Tuy nhiên, những người thuộc trào lưu Feederism lại cho rằng các nhà khoa học đã thổi phồng sự thật lên quá nhiều. Họ cho rằng mình hoàn toàn có thể vừa béo và vừa vẫn khỏe mạnh. Thậm chí, sự sung mãn trong “chuyện ấy” còn là một minh chứng hùng hồn về sự “bình thường” của họ.

Jorge Rivera tới bệnh viện kiểm tra định kỳ 2 lần mỗi năm và cũng tuyên bố rằng anh sẽ từ bỏ mục tiêu tăng cân nếu như sức khỏe của anh trở nên xấu hơn. Bác sĩ Tim Gill, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về béo phì Sydney cho biết bệnh béo phì liên quan tới nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như bệnh tim, đái tháo đường, cao huyết áp… và những người béo phì càng nên cẩn thận hơn khi quan hệ gối chăn, họ sẽ dễ gặp phải các nguy cơ về đột quỵ khi đang ở lúc “cao trào”.

Năm 2005, Australia từng bị chấn động bởi vụ án một người đã nhồi nhét thức ăn cho bạn tình tới chết. Tuy nhiên, cộng đồng những người béo phì có vẻ không mấy bận tâm. Họ vẫn miệt mài tận hưởng những loại thức ăn béo ngậy do mình hoặc do bạn tình mang đến để được tăng cân. Bởi càng tăng cân thì đời sống tình dục của họ càng tuyệt vời.

Theo thống kê, trong những năm gần đây, một nửa dân số Australia ở tình trạng thừa cân và 22% trong số đó bị béo phì. Hiện, chính phủ và các đơn vị truyền thông đang nỗ lực bắt tay nhau để giảm bớt con số trên. Tuy nhiên, những người thuộc trào lưu Feederism cùng nhiều tổ chức dành cho người béo cũng đã lên tiếng phản đối sự kì thị với người béo.

Giáo sư Don Kulick, chuyên gia về nhân loại học kiêm đồng tác giả cuốn sách “Fat: The Anthropology Of An Obsession” cho biết béo phì là một thứ cấm kị khiến người ta vừa kì thị nhưng lại vừa khao khát.

Theo Hải An-Nguyệt Linh
Giadinh.net

Những người thuộc trào lưu Feederism được những tổ chức hoạt động vì người béo bảo vệ mạnh mẽ. Cả Hiệp hội Quốc gia vì sự chấp nhận và tiến bộ của người béo (The National Association To Advance Fat Acceptance – NAAFA) của Mỹ và Hiệp hội chấp nhận kích cỡ quốc tế (The International Size Acceptance Association – ISAA) đã lên tiếng chống lại sự kì thị.

Ông Russell Williams, Phó chủ tịch của ISAA cho biết: “Chúng tôi chính thức công bố quan điểm của mình, đó là mọi người đều được quyền kiểm soát cơ thể của mình. Người bạn đời, người tình của họ cũng không được quyền kiểm soát cơ thể của người khác”. Tranh cãi vẫn cứ tiếp diễn còn những người Feederism vẫn tự hào chọn các món đồ có dán mác “super ” (cỡ cực to) và tận hưởng đời sống tình dục cuồng nhiệt bên bạn tình của mình.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.