Chương Tử Di làm giám khảo Liên hoan phim Cannes 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chương Tử Di góp mặt trong danh sách thành viên ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75.

Sina đưa tin, ban tổ chức Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 vừa công bố đội hình ban giám khảo của giải thưởng Cannes XR - VeeR Future Award dành riêng có các tác phẩm điện ảnh sử dụng công nghệ thực tế ảo.

Chương Tử Di làm giám khảo Liên hoan phim Cannes 2022 ảnh 1

Danh sách ban giám khảo giải Cannes XR - VeeR Future Award.

Đáng chú ý, trong danh sách có sự góp mặt của minh tinh Trung Quốc Chương Tử Di. Được biết, đây là lần thứ 4 mỹ nhân “Ngọa hổ tàng long” được giao trọng trách chấm điểm tác phẩm tại Cannes. Trước đó, cô từng là giám khảo của giải thưởng chính Cành cọ Vàng, hạng mục về Phim ngắn và Un Certain Regard (hạng mục để tôn vinh các tài năng trẻ).

Ngoài ra, thành phần ban giám khảo còn có Vicki Dobbs Beck – chuyên gia có kinh nghiệm hơn 30 năm về sử dụng công nghệ số, thực tế ảo tại Hollywood, đạo diễn/nhà sản xuất Pháp Michel Reilhac, đạo diễn/nhà sản xuất Canada Kari Skogland, đạo diễn/nhà sản xuất Mỹ Hannah Minghella và nhà làm phim người Mỹ gốc Hoa Doug Chiang.

Liên hoan phim Cannes 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17 – 28/5. Trong đó, thời gian công chiếu và chấm thi các tác phẩm thuộc hạng mục giải thưởng Cannes XR - VeeR Future Award bắt đầu từ ngày 17/5 đến ngày 25/5.

Chương Tử Di làm giám khảo Liên hoan phim Cannes 2022 ảnh 2

Chương Tử Di tại Liên hoan phim Cannes 2019.

Chương Tử Di (SN 1979) là nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc và thế giới. Cô nổi danh qua các tác phẩm “Ngọa hổ tàng long”, “Thập diện mai phục”, “Hoa nhài nở”, “Hồi ức của một geisha”, “Anh hùng”, “Nhất đại tông sư”... Cô là một trong “tứ đại hoa đán” thế hệ 7x cùng với Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy.

Ngoài ra, Chương Tử Di là một trong ba “Tam kim ảnh hậu” sáng giá của showbiz Hoa ngữ bên cạnh Châu Tấn và Châu Đông Vũ khi đồng thời chiến thắng 3 giải thưởng uy tín hàng đầu làng điện ảnh Trung Quốc gồm Kim Kê (Đại Lục), Kim Tượng (Hồng Kông) và Kim Mã (Đài Loan).

Theo Sina
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.