'Chung thủy' Pháo thủ, Wenger kiếm bao nhiêu tiền?

'Chung thủy' Pháo thủ, Wenger kiếm bao nhiêu tiền?
TPO - Ban lãnh đạo Arsenal lại vừa thúc giục HLV Arsene Wenger gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Nếu đồng ý, ông sẽ nhận mức lương tương đương với Mourinho của Chelsea.

'Chung thủy' Pháo thủ, Wenger kiếm bao nhiêu tiền?

> Wenger nổi điên vì lịch thi đấu của Arsenal
> Arsenal lập 'siêu kế hoạch' chiêu mộ Cavani 

TPO - Ban lãnh đạo Arsenal lại vừa thúc giục HLV Arsene Wenger gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Nếu đồng ý, ông sẽ nhận mức lương tương đương với Mourinho của Chelsea.

Wenger sẽ nhận 24 triệu bảng nếu ký vào bản hợp đồng mới với Arsenal
Wenger sẽ nhận 24 triệu bảng nếu ký vào bản hợp đồng mới với Arsenal.

Arsene Wenger đã giúp Arsenal đoạt vé dự vòng knock-out Champions League và đó là cơ sở để Ban lãnh đạo đội bóng đẩy nhanh kế hoạch mời chiến lược gia người Pháp gia hạn hợp đồng. Theo tiết lộ từ Mirror Sport, bản hợp đồng có thời hạn 3 năm một lần nữa được đặt lên bàn và chỉ chờ Giáo sư đặt bút ký vào.

Trong bản hợp đồng mới, ngoài thời hạn kéo dài thêm 3 năm, tức đảm bảo tương lai cho Wenger tới tháng 6.2017, nó còn có những điều khoản lương bổng hấp dẫn. Theo đó, mức lương của vị HLV này sẽ được nâng từ 6,6 triệu bảng/mùa lên thành 8 triệu bảng/mùa. Nghĩa là trong 3 năm tiếp theo, ông có thể bỏ túi tới 24 triệu bảng.

Trên BXH lương bổng của các HLV tại Premier League hiện giờ, Jose Mourinho xếp đầu với 8 triệu bảng/mùa. Arsene Wenger với 6,6 triệu bảng/mùa xếp ở vị trí thứ 2. Nghĩa là nếu đồng ý gia hạn hợp đồng với Pháo thủ, Wenger sẽ xếp ngang hàng với đồng nghiệp người Bồ Đào Nha về vấn đề lương bổng.

Wenger bắt đầu dẫn dắt Arsenal vào năm 1996 và tính tới nay, ông đã có 17 năm gắn bó với đội chủ sân Emirates. Trong 17 năm ấy, Giáo sư đã giúp Pháo thủ thành London 3 lần vô địch Premier League, 4 FA Cup và 4 Community Shield. Chưa kể còn một lần vào tới chung kết Champions League.

Nhưng trong 8 năm gần nhất, Wenger – Arsenal trắng tay. Mùa này, với việc M.U sa sút còn Chelsea chơi phập phù, Wenger và Arsenal đang có cơ hội để giải cơn khát danh hiệu. Tại Premier League, Pháo thủ tạm dẫn đầu với 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2, còn tại Champions League, họ đã có vé vào vòng knock-out.

Chiều tối mai, Arsenal sẽ có chuyến làm khách tới The Etihad của Man City. Một thử thách lớn thực sự. Theo tiết lộ, HLV Wenger muốn hoàn tất cửa ải mang tên Man City rồi mới nói đến chuyện gia hạn. Ông không muốn bị phân tâm, nhất là khi Pháo thủ đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

Lâm Văn

Theo Viết
MỚI - NÓNG