Có 25 kết quả :

Công sở TPHCM tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp các thủ tục cấp bách

Công sở TPHCM tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp các thủ tục cấp bách

TPO - Trên cơ sở đề nghị của sở, ngành phụ trách lĩnh vực, Văn phòng UBND TPHCM tiếp tục cập nhật, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp, đối với các lĩnh vực tư pháp; tài nguyên, môi trường, quản lý công sản; giao thông vận tải…
Nhân viên Công ty TNHH dịch thuật chuyên nghiệp Toàn Cầu trả bản công chứng không cần bản gốc cho phóng viên

Dịch vụ công chứng tạm dừng biến tướng sau quyết định thanh tra

TPO - Sau khi báo Tiền Phong phản ánh tình trạng “Công chứng sai, chứng thực giả tràn lan” (ngày 6/11), Sở Tư pháp Hà Nội đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất các văn phòng công chứng và bộ phận một cửa các phường có dấu hiệu sai phạm. Các dịch vụ công chứng không bản gốc, sai địa chỉ tạm thời dừng hoạt động.
Ông Ninh đang ở Hà Nội để tiếp tục khiếu kiện Ảnh: VL

Tán gia bại sản vì bị chứng thực gian dối

TP - Mặc dù không có người trực tiếp đi chứng thực, nhưng bộ phận tư pháp thị trấn Ea K’Nốp, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) vẫn ký và đóng dấu đỏ xác nhận Hợp đồng thế chấp vay mượn tín dụng, dẫn đến người dân mất tài sản, gia đình ly tán.
Nhắn tin

Nhắn tin

TP - Tiền Phong nhận được đơn của 7 gia đình là thân nhân liệt sĩ, thương binh, hộ nghèo, trú tại tổ dân phố Ngọc Trục 2 (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) kiến nghị sự việc: 
Nhắn tin

Nhắn tin

TP - Tiền Phong nhận được đơn của Văn phòng công chứng Mỏ Cày Nam (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) phản ánh những bất cập liên quan đến Quyết định số 2196 (ngày 31/10/2014) của UBND tỉnh Bến Tre về việc bãi bỏ các quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực trên địa bàn tỉnh. 
Nhắn tin

Nhắn tin

TP - Tiền Phong nhận được đơn của các ông Phạm Văn Sang và Phạm Hữu Nguyên, đại diện cho dòng họ Phạm, trú tại thôn Lai Xá (xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) kiến nghị sự việc:
Bị cáo ôm mặt khóc lớn sau khi nghe tòa tuyên án

'Nữ quái' lừa cả bố đẻ lẫn bố chồng

TP - Học hành dang dở, không nghề ngỗng ổn định, "nữ quái" lại có thừa mưu mẹo khi liên tiếp qua mặt nhiều cơ quan, tổ chức để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Khi lòng tham nổi lên, siêu lừa không từ bất cứ ai, cho dù là bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng.
Có luật, phải có người thi hành

Có luật, phải có người thi hành

TP - Theo Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, khi thực hiện giao dịch về bất động sản, người dân có thể chứng thực văn bản tại UBND cấp xã, hoặc công chứng tại Văn phòng công chứng. Những quy định này đang có hiệu lực thi hành, tuy nhiên ở nhiều địa phương, cán bộ xã nói họ không còn thẩm quyền làm việc này.
Luật Chứng thực đang được soạn thảo

Luật Chứng thực đang được soạn thảo

TP - Lãnh đạo Vụ Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, dự thảo Luật Chứng thực (đang được soạn thảo) sẽ quy định các biện pháp nhằm giảm tối đa tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực ở các cơ quan, tổ chức; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc tiếp nhận bản sao không cần chứng thực.