Chứng khoán hút 46.700 tỷ đồng vốn ngoại

TP - “Hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Điều này cho thấy sức hút và sự quan tâm lớn của nhà đầu tư nước ngoài với TTCK Việt Nam”- Ngày 22/1, đại diện Ủy ban chứng khoán khẳng định.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) ngày 22/1, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các thành viên thị trường đều cho rằng, những tác động tâm lý tích cực từ đợt thoái vốn của Nhà nước, IPO (chào bán cổ phần lần đầu) doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết lớn đã thu hút mạnh các dòng vốn tham gia, đặc biệt dòng vốn ngoại, tạo cơ sở vững chắc cho một năm phát triển mạnh và bền vững của TTCK Việt Nam.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch UBCKNN, những ngày đầu năm 2018, quy mô vốn hóa tăng thêm 10%, đạt khoảng 3,8 triệu tỷ đồng, tương đương 77,2% GDP. Thanh khoản bình quân phiên đạt 9.600 tỷ đồng, tăng 90% so với bình quân cả năm 2017 và tăng 46% so với bình quân phiên quý IV/2017. Chỉ số VN Index và HNX Index tăng tương ứng 48% và 46% - đạt mức cao nhất trong gần 10 năm trở lại đây. Thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động từ 10/8/2017 đã có sự tăng trưởng về cả khối lượng hợp đồng, giá trị giao dịch và số lượng tài khoản.

Bà Phương cho biết: Giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài tính đến cuối tháng 12/2017 đạt 32,9 tỷ USD – tăng 90% so với cuối năm 2016. Điều này cho thấy sức hút và sự quan tâm lớn của nhà đầu tư nước ngoài với TTCK Việt Nam. “Hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Tính đến cuối năm 2017, họ đã mua ròng trên tất cả các sàn giao dịch với giá trị 28.000 tỷ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và 18.700 tỷ đồng trái phiếu. Tổng cộng là 46.700 tỷ đồng. Tháng 1/2018, họ cũng mua ròng trong tất cả các phiên giao dịch tổng giá trị đạt 7.200 tỷ đồng”, bà Phương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Chứng khoán Sài Gòn bày tỏ quan điểm, TTCK là hàn thử biểu của nền kinh tế nhưng để tăng trưởng lôi kéo nhà đầu tư chính là niềm tin và niềm tin của nhà đầu tư năm 2017 cùng những ngày đầu năm 2018 là rất lớn.

Theo ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN, giải pháp tăng quy mô thị trường, giải pháp trọng tâm được Ủy ban và Bộ Tài chính xác định là cần tăng cường cổ phần hóa, sau đó đưa lên sàn tập trung. “Tư tưởng chỉ đạo là dòng vốn hiện vào thị trường đang khá tốt nên ưu tiên là tăng cung chứ không phải bóp cầu”, ông Dũng nói.

Tính đến hết quý 4/2017, tổng lợi nhuận trước thuế của các Cty chứng khoán ước đạt 7.000 tỷ đồng (gấp 2 lần năm 2016). Trong đó, có 63 Cty chứng khoán có lãi, 21 công ty lỗ. Tổng lợi nhuận trước thuế của cả ngành quản lý quỹ đạt gần 444 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.