Chứng khoán đồng loạt lao dốc sau hội nghị Mỹ - Triều

Chứng khoán đồng loạt lao dốc sau hội nghị Mỹ - Triều
TP - Chiều 28/2, thị trường chứng khoán Việt Nam và châu Á đồng loạt lao dốc đúng lúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc sớm và không đạt kết quả như mong muốn. 

Đóng cửa phiên 28/2, VN-Index giảm tới 24,8 điểm (2,5%), hiện chỉ đứng ở mức 965,47 điểm, có 98 mã tăng và tới 220 mã giảm giá. 

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và blue-chips đồng loạt suy yếu. Trong đó, giảm sâu nhất là nhóm cổ phiếu Vingroup. Cụ thể, VIC giảm 3.500 đồng/cổ phiếu (2,98%) xuống 113.900 đồng/cổ phiếu. VHM giảm 4.400 đồng/cổ phiếu (4,75%) còn 88.300 đồng. Còn VRE giảm 1.200 đồng/cổ phiếu (3,48%) xuống 33.300 đồng/cổ phiếu. VNM cũng chìm trong sắc đỏ khi giảm tới 2.500 đồng/cổ phiếu (1,69%), đứng ở mức 145.200 đồng/cổ phiếu, MSN giảm 1.900 đồng/cổ phiếu (2,1%), hiện chỉ có giá 88.000 đồng/cổ phiếu. 

Tại thị trường chứng khoán châu Á, các chỉ số diễn biến tiêu cực. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông đánh mất tới 78,73 điểm tương ứng giảm 0,28%; Shanghai Composite của Trung Quốc mất 15,14 điểm tương ứng 0,51%.

Ở thị trường Nhật Bản, Nikkei 225 mất 171,35 điểm tương ứng 0,79%; Topix Index cũng mất 12,76 điểm tương ứng 0,79%. Straits Times của Singapore mất 23,88 điểm tương ứng 0,73%.

Thị trường chứng khoán của Hàn Quốc, chỉ số Kospi rớt mạnh, mất 39,35 điểm tương ứng 1,76%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2018. 

Theo Công ty Chứng khoán Everest, thị trường giảm điểm phiên 28/2 không phải là điều bất ngờ. Bởi theo quán tính, khi thị trường đã tăng điểm liên tục chắc chắn sẽ có 1 đợt giảm. Gần đây các nhà đầu tư hưng phấn khi đón nhận nhiều thông tin tích cực về kinh tế, cộng với dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài liên tục đổ vào Việt Nam rồi hiệu ứng cuộc gặp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un, có thể giúp Việt Nam tích cực hơn trong mắt nhà đầu tư quốc tế... khiến thị trường chưa thể điểu chỉnh sớm hơn. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.