Chứng khoán châu Á thoát đáy, giá dầu tiếp đà tăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các chỉ số chứng khoán châu Á hôm nay tăng lên sau khi những thông tin trấn an từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã giúp phố Wall hồi phục, dù xung đột ở Ukraine đẩy giá dầu và tài nguyên khác tăng mạnh trở thành điềm báo tồi tệ cho tình trạng lạm phát toàn cầu.
Chứng khoán châu Á thoát đáy, giá dầu tiếp đà tăng ảnh 1

Bảng chỉ số chứng khoán ở Bắc Kinh ngày 2/1. (Ảnh: Reuters)

Các nước phương Tây tiếp tục siết chặt trừng phạt Nga khi thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv bị đánh bom dữ dội.

“Cho đến giờ, các nhà đầu tư có vẻ đang giảm bớt nhận định về 'lạm phát đình trệ', nghĩa là các biện pháp trừng phạt dẫn đến tình trạng lạm phát trầm trọng hơn ở các thị trường phát triển và khiến tăng trưởng kém hơn”, ông Thomas Mathews, nhà kinh tế thị trường tại hãng Capital Economics nhận định.

Chỉ số chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương MSCI (trừ Nhật Bản) tăng 0,4% và thoát khỏi mức thấp kỷ lục trong 15 tháng. Chỉ số Nikkei của Nhật tăng 1%, trong khi chứng khoán Úc tăng 0,9%.

Sau khi bật lên trong đêm, chỉ số chứng khoán tương lai S&P 500 giảm đôi chút, còn Nasdaq mất 0,2%.

Chứng khoán châu Âu cũng hồi phục nhẹ, dù các nhà phân tích tại JPMorgan đưa ra cảnh báo không lạc quan đối với các khách hàng.

“Chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư nên đánh giá thấp khu vực đồng euro về cả tiền tệ và vốn chủ sở hữu, vì nguy cơ tình hình sẽ leo thang hơn nữa”, JPMorgan lưu ý.

Ngày 2/3, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lãi suất cơ bản có thể tăng 25 điểm trong tháng này, và tình hình ở Ukraine làm cho triển vọng “rất không chắc chắn”.

Tuy nhiên, ông Powell nhấn mạnh rằng Fed có thể tăng lãi suất cao hơn nếu lạm phát tiếp tục tăng.

Những thông tin đó khiến chỉ số giá đồng đô la Mỹ tăng 97,834, mức cao nhất kể từ tháng 6/2020. Giá vàng đang ở mức 1.929 USD/lượng, tăng 2% so với tuần trước.

Giá dầu đã vượt mức 110 USD/thùng vì khả năng thị trường sẽ vẫn thiếu nguồn cung trong các tháng tới do phương Tây trừng phạt Nga và các tập đoàn lớn rút khỏi dự án ở Nga.

Giá dầu thô Mỹ tăng thêm 36 xu lên mức 110,96 USD/thùng, còn dầu Brent trong phiên giao dịch gần nhất là 114,54 USD/thùng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.