Chứng khoán 2015, sụt giảm dòng tiền

Ngày 4/1, Bộ trưởng tài chính đánh cồng phiên giao dịch đầu năm mới 2016. Ảnh: Quang Phúc.
Ngày 4/1, Bộ trưởng tài chính đánh cồng phiên giao dịch đầu năm mới 2016. Ảnh: Quang Phúc.
TP - Năm 2015, theo thống kê của Vietstock, ngoại trừ tháng 2 thì thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam luôn được duy trì bình quân trên 2.000 tỷ đồng/phiên. Trong đó, các tháng 6 và 7 thanh khoản thị trường tăng cao nhất với giá trị bình quân ngày hơn 3.000 tỷ đồng chia đều mỗi tháng.

Cụ thể, trong năm 2015, cả thị trường có khối lượng giao dịch trung bình đạt 160.3 triệu đơn vị/phiên, ứng với giá trị hơn 2.500 tỷ đồng/phiên (giảm 17% so với năm 2014 có mức giao dịch bình quân lên tới 3.000 tỷ đồng/phiên).

Nếu như năm 2014, thanh khoản trung bình mỗi tháng chủ yếu trên 3.000 tỷ đồng và xuất hiện những tháng trên 6.000 tỷ đồng thì năm 2015 những con số này đã giảm đáng kể. Tháng 6 và 7 là hai tháng có khối lượng giao dịch lớn nhất nhưng cũng chỉ trên dưới 200 triệu đơn vị, ứng với giá trị hơn 3.000 tỷ đồng. 

Ngược lại, tháng 2,4 và 9 có thanh khoản “bèo bọt” nhất, khối lượng giao dịch chỉ khoảng từ 118 - 129 triệu đơn vị với giá trị trên dưới 2.000 tỷ đồng/phiên. Năm 2015 chỉ có 5 phiên giao dịch có giá trị trên 4.000 tỷ đồng, trong đó phiên ngày 18/12 có giá trị giao dịch lớn nhất, hơn 4.500 tỷ đồng. 

Phiên giao dịch buồn tẻ nhất năm là phiên 08/05 với chỉ 1.374 tỷ đồng được giao dịch (khối lượng giao dịch đạt 104 triệu đơn vị). Thời điểm liên quan đến sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan thứ 2 đến biển Đông khiến TTCK phản ứng một cách tiêu cực những phiên liền trước (như VN-Index giảm hơn 17 điểm trong phiên 04/05) và tâm lý NĐT tỏ ra khá thận trọng dẫn đến thanh khoản sụt giảm.

Về số cổ phiếu mới, có 47 mã đăng ký niêm yết mới trên hai sàn HOSE và HNX. Theo thống kê của Vietstock, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm (31/12), có 17 mã tăng giá và 30 mã giảm giá so với thời điểm mới niêm yết. Trong năm 2015, có 24 cổ phiếu có giao dịch thỏa thuận với khối lượng chuyển nhượng chiếm hơn 30% tổng số cổ phiếu lưu hành chỉ trong một phiên.

MỚI - NÓNG