Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022: Sẵn sàng tỏa sáng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2022 diễn ra tối nay (26/11) là đêm tôn vinh nhan sắc, tìm ra những cô gái xứng đáng bước vào vòng Chung kết toàn quốc. Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) chờ đón sự tỏa sáng của 56 thí sinh sau gần một tháng luyện tập.

Hối hả trước “giờ G”

Với thí sinh HHVN 2022, những ngày sát Chung khảo toàn quốc dường như trôi nhanh hơn, đặc biệt là ngày tập luyện cuối trước khi lên sân khấu tối 26/11. Xen kẽ giữa buổi tập, thí sinh tranh thủ trang điểm, thử trang phục, ráp sân khấu cùng nghệ sĩ khách mời. Từ khi bước vào “nhà chung”, 56 cô gái cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận ở khả năng vũ đạo, catwalk, trình diễn sân khấu…

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022: Sẵn sàng tỏa sáng ảnh 1

Các thí sinh HHVN 2022 sẵn sàng cho đêm Chung khảo. Ảnh: Trọng tài

Hối hả, rộn ràng là không khí chung của buổi tổng duyệt ngày 25/11. Các cô gái chọn trang phục thoải mái, đi giày thể thao cho cả ngày dài luyện tập. Thí sinh Bùi Thị Hoàng Yến (SBD 232) hài lòng vì nỗ lực hết mình suốt ba tuần qua. Cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Hoàng Yến hào hứng nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi lần đầu đứng trên sân khấu lớn. Quãng thời gian cùng sinh hoạt, luyện tập khá dài, đủ để các cô gái thấy được phần nào khả năng của nhau. “Tôi nhận thấy các bạn thí sinh năm nay đều rất mạnh, ở cả nhan sắc lẫn tài năng. Yến từng tự ti vì chưa có nhiều kinh nghiệm, sợ rằng sẽ ở tốp “yếu”. Tuy nhiên tôi cố gắng học hỏi và coi đó là động lực để trau dồi nhiều hơn”, Hoàng Yến nói.

Không chỉ tập trung vào những phần biểu diễn cùng các bạn, Nguyễn Ngọc Anh Thư (SBD 382) chú ý giữ sức khỏe trong khoảng thời gian chạy “nước rút”. Từ khi vòng Chung khảo toàn quốc khởi động, Anh Thư giảm khoảng 2-3 cm vòng eo. Cô hào hứng khoe đạt được mục tiêu cải thiện chỉ số hình thể. Mồ hôi đổ trên sàn tập nhưng đổi lại là sự trưởng thành từng ngày của các cô gái.

Ban huấn luyện, đạo diễn sân khấu cũng hài lòng khi thí sinh thuộc bài, tự tin hơn khi sải bước trên sân khấu lớn. Khả năng vũ đạo, cảm nhạc của thí sinh HHVN 2022 khá ấn tượng. Càng sát đêm Chung khảo, chất lượng các buổi tập của thí sinh càng được cải thiện. Trước “giờ G”, các cô gái tranh thủ tập mọi lúc, mọi nơi. Vừa bước xuống sân khấu, 56 cô gái chia thành từng nhóm để ôn bài. Từng giây phút của buổi tổng duyệt được tận dụng tối đa. Khi trang điểm, một số thí sinh vẫn ngâm nga theo điệu nhạc của bài biểu diễn.

Gọi tên các cô gái xứng đáng

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022: Sẵn sàng tỏa sáng ảnh 2

Thí sinh thể hiện quyết tâm cao khi đến với HHVN 2022. Điều này thể hiện ở sự chuẩn bị kỹ càng, tập trung cao độ trước và trong hành trình Chung khảo toàn quốc. Thí sinh Phạm Thị Nhung (SBD 215) và Bùi Thị Hoàng Yến (SBD 232) đặt mục tiêu trước mắt có mặt trong nhóm thí sinh đi tiếp vào vòng Chung kết. Phạm Thị Nhung ưng ý với những trang phục dành cho thí sinh trong đêm Chung khảo. Cô tự nhận thấy kỹ năng catwalk, trình diễn đã cải thiện hơn nhiều. Những buổi tập ở HHVN 2022 thôi thúc Nhung tham gia những hoạt động nghệ thuật như ca hát, nhảy múa.

Đỗ Trần Ngọc Thảo (SBD 234) chia sẻ mục tiêu lọt Top 5 thí sinh xuất sắc nhất HHVN 2022. “Tôi tự tin với những kỹ năng đã được học và cảm thấy khá thoải mái khi hoàn thành tốt các tiết mục trình diễn”, Ngọc Thảo nói. Cô tích cực cải thiện kỹ năng tạo dáng trước ống kính để tỏa sáng trong đêm Chung khảo, mang theo kỳ vọng bước đi xa hơn nữa.

Đêm Chung khảo chỉ còn cách thí sinh ít giờ đồng hồ. Đặng Thị Mỹ Hạnh ( SBD 102) háo hức được thể hiện bản thân trên sân khấu, chạm tới ước mơ từ ngày bé là sải bước trên sân khấu HHVN. “Sau đêm Chung khảo, có những thí sinh phải dừng bước. Đó là áp lực nhưng cũng là động lực để tôi cố gắng hơn. Tôi cố gắng hết sức để tiến sâu và trải nghiệm nhiều hoạt động của cuộc thi nhất có thể”, cô bày tỏ. Nữ sinh 18 tuổi tiết lộ hạnh phúc khi thấy bản thân trưởng thành hơn sau khi đến với HHVN 2022. Các cô gái không ngại chia sẻ kiến thức, kỹ năng, nâng đỡ nhau cùng tỏa sáng.

Trước đêm Chung khảo toàn quốc, biên đạo Khoa Nguyễn cho rằng nhiều thí sinh có tâm lý vững, sẵn sàng chinh phục Ban giám khảo và khán giả. Anh động viên thí sinh trong quá trình tập luyện. “Tôi nhắn nhủ thí sinh hiểu được sức nặng của vương miện, của hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất. Các bạn phải cố gắng, nỗ lực để thể hiện bản thân”, Khoa Nguyễn nói.

Các cô gái xuất sắc và xứng đáng nhất được gọi tên trong đêm Chung khảo toàn quốc. Ban Tổ chức, Bán giám khảo đồng hành với họ trong suốt hành trình rèn luyện với nhiều trải nghiệm thú vị.

Hoa hậu Thùy Tiên động viên thí sinh

Trước đêm Chung khảo, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ xuất hiện tại phòng tập để động viên thí sinh. Từng tham gia HHVN 2018 và giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái, Thùy Tiên đồng cảm với những nỗ lực không ngừng nghỉ của 56 cô gái. Nhận xét về dàn thí sinh năm nay, Thùy Tiên bộc bạch: “Tôi có ấn tượng về nhan sắc của một số bạn. Các bạn đều là thí sinh mới, trẻ nhưng đều giỏi và nỗ lực. Thí sinh HHVN 2022 có màu sắc và cá tính riêng, nhiều bạn giỏi ca hát và nhảy múa”. Trả lời các thí sinh về cách để giữ nhiệt huyết khi có lịch trình hoạt động dày đặc, Thùy Tiên khẳng định: “Hoa hậu là người phải chịu được áp lực trong thời gian dài”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.