Chung kết toàn quốc bảng cá nhân Hội thi 'Ánh sáng soi đường'

8 thí sinh xuất sắc tham gia Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bảng cá nhân Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019
8 thí sinh xuất sắc tham gia Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bảng cá nhân Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019
TPO - Chiều 19/5, tại Thủ đô Hà Nội, diễn ra Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Bảng thi cá nhân trực tuyến Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019, với sự tham gia tranh tài của 8 thí sinh xuất sắc nhất thuộc bảng A và bảng B.

Bảng thi cá nhân trực tuyến diễn ra từ ngày 25/3 - 18/5/2019 và được chia làm 2 bảng: Bảng A: Sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước; Bảng B: Giáo viên, giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngay sau Lễ Phát động, sinh viên cả nước đã tham gia đăng kí thi trực tuyến trên website: www.anhsangsoiduong.vn và bắt đầu thử sức với những câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới các kiến thức đa dạng, phong phú về Triết học, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ, nhà trường và các cấp bộ Đoàn. Kết thúc 8 tuần phần thi cá nhân trực tuyến, đã có 686.590 lượt thí sinh đến từ 4.027 trường thuộc 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở ngoài nước, trong đó có 228.922 sinh viên và 25.559 giáo viên, giảng viên trẻ tham gia dự thi.

Chung kết toàn quốc bảng cá nhân Hội thi 'Ánh sáng soi đường' ảnh 1 Các thí sinh thể hiện vốn kiến thức hiểu biết phong phú, sâu rộng liên quan đến Hội thi "ánh sáng soi đường"

Ban tổ chức đã chọn ra 8 thí sinh có thành tích cao nhất, bao gồm tổng điểm số cao nhất, thời gian làm bài thi ngắn nhất trong các tuần thi tham gia Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc bảng cá nhân trực tuyến, gồm:

Bảng A: Bảng sinh viên

1. Nguyễn Phước Thông, Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Lê Phương Thi, Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Huỳnh Thanh Thân, Sinh viên trường Đại học Ngoại thương cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh;

4. Phạm Thị Minh Phượng, Sinh viên trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương.

Bảng B: Bảng cán bộ, giáo viên trẻ dưới 35 tuổi

1. Tô Thị Hạnh Nhân, Giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Phan Khánh Hội, Giaó viên trường THPT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

3. Cà Văn Học - giáo viên trường THPT Thuận Châu, tỉnh Sơn La;

4. Hoàng Thị Tưởng, Giảng viên trường Sĩ quan Đặc công.

Trải qua các phần thi đầy hấp dẫn, gay cấn, thể hiện vốn hiểu biết sâu, rộng của các thí sinh trên các lĩnh vực, kết quả: Thí sinh Lê Phương Thi, Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành giải Nhất bảng A với tổng điểm 273 điểm; thí sinh Tô Thị Hạnh Nhân, Giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành giải Nhất bảng B với tổng điểm 270,6 điểm.

Trong khuôn khổ Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019, tối nay, tại Hà Nội, sẽ diễn ra Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bảng đội tuyển, với sự tham gia tranh tài của 4 đội tuyển: TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Ban Thanh niên Quân đội, TP Hà Nội.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.