Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020

HHT - Tối 16/6 vừa qua tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra vòng thi Chung kết PRESS BEAUTY 2020 - vòng thi kết thúc hành trình đầy tuyệt vời của các cô gái sau các sự kiện đồng hành. Và vượt qua hàng nghìn thí sinh khác, ngôi vị cao quý nhất, người đại diện cho trí tuệ, nhân cách và sắc đẹp của nữ sinh trường Báo, Hoa khôi PRESS BEAUTY 2020 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Khánh Linh, số báo danh 02, đến từ lớp Xã hội học K39.

Ban giám khảo của vòng chung kết bao gồm:

- Chuyên gia Lee Myeong Seok - Tổng chỉ đạo & Giám đốc Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2016, Giám đốc Cuộc thi Nam Vương Hoàn Vũ Hàn Quốc 2016, Tổng chỉ đạo & Giám đốc Cuộc thi Hoa hậu Seoul Hàn Quốc 2017, Chung kết Cuộc thi Hoa Hậu Hàn Quốc 2017…

- Bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc truyền thông Sen Vàng Group, nhà sáng lập - trưởng BTC Miss World Việt Nam và Phó trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

- Doanh nhân Đoàn Đức Mạnh - Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty cổ phần Bytesoft.

- Nhà báo Trần Duy Nam.

- Hoa hậu Lương Thùy Linh - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Top 12 Miss World.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 1

Dàn giám khảo quyền lực - những người đóng vai trò “cầm cân nảy mực” trong đêm chung kết PRESS BEAUTY 2020.

Top 10 đã trải qua một hành trình đáng nhớ với các hoạt động như Miss Nhân ái, Miss Thời trang, Miss Photo và các buổi training, sự tiến bộ mỗi ngày của các cô gái là điều mà khán giả đều thấy và vì thế họ càng trông chờ vào những phần thi bùng nổ của các thí sinh trong đêm chung kết.

Trước khi bắt đầu đêm thi, các thí sinh được giới thiệu tên của mình với khán giả. Họ được hô vang tên của mình trong niềm tự hào và hãnh diện vì là một trong 10 cô gái xuất sắc nhất của cuộc thi.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 2

Các thí sinh tự tin giới thiệu bản thân.

Áo dài được xem là quốc phục của Việt Nam vì vậy hình ảnh các cô gái uyển chuyển trong tà áo dài trên sân khấu cũng là điều khán giả chờ đợi. Đặc biệt, tại đây Top 10 sẽ được catwalk trên nền nhạc có sẵn làm cho các thí sinh thêm phần tự tin.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 3

Thí sinh Nguyễn Khánh Linh gây ấn tượng với màn trình diễn của mình.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 4

Các thí sinh bay bổng trong tà áo dài.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 5

Vũ đoàn Sepheria làm cho hội trường trở nên bùng cháy hơn nhờ tiết mục nhảy hiện đại rất đầu tư và chuyên nghiệp.

Nếu những tà áo dài làm cho các thí sinh trở nên thướt tha hơn thì phần thi tài năng là cơ hội để các thí sinh khoe những năng khiếu của mình. Các cô gái sẽ phô diễn hết khả năng “cầm kỳ thi họa” của mình, họ sẽ mang đến cho khán giả những điệu múa dẻo dai, giọng hát nội lực... và vô vàn tài lẻ khác, xứng danh sinh viên Báo chí đa tài.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 6

Thí sinh Trần Thị Hồng Nhung biến hóa trong phần thi ảo thuật của mình.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 7

Thí sinh Vũ Nguyễn Mai Linh khiến khán giả phải trầm trồ vì phần thể hiện ca khúc “I will always love you”.

Những bộ váy lộng lẫy sẽ tô điểm thêm vẻ đẹp của các cô gái trong phần thi trang phục dạ hội. Họ sẽ có những bước đi thể hiện sự kiêu hãnh được tô điểm bởi những bộ dạ hội đẹp nhất, các thí sinh sẽ thể hiện màn trình diễn như để chứng minh vì sao lại họ xứng đáng có mặt trong vòng chung kết PRESS BEAUTY 2020.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 8

Thí sinh Hà Vân Thảo Dương xuất sắc thể hiện phần thi của mình.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 9

Thí sinh Nguyễn Mỹ Huyền catwalk đầy bản lĩnh trong bộ trang phục được dành sẵn cho mình.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 10

Thí sinh Nguyễn Linh Thu vỡ òa khi được nhận giải khán giả yêu thích nhất.

Sau 3 phần thi, với sự công tâm và chuyên nghiệp của mình Ban giám khảo đã chọn ra Top 4 thí sinh có phần thể hiện tốt nhất bên cạnh một thí sinh được giải yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 11

Top 5 PRESS BEAUTY chính thức lộ diện.

Và phần thi quan trọng nhất để tìm ra danh hiệu Hoa khôi Báo chí - phần thi Ứng xử. Các thí sinh sẽ lần lượt bốc thăm câu hỏi ứng xử của mình và họ có 2 phút để thuyết phục Ban giám khảo.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 12

Thí sinh Nguyễn Khánh Linh tự tin trả lời câu hỏi của mình từ giám khảo Lương Thùy Linh.

Cuộc thi đã chính thức khép lại với sự lên ngôi của thí sinh Nguyễn Khánh Linh. Thí sinh Hà Vân Thảo Dương đạt giải á khôi 1, thí sinh Nguyễn Linh Thu đạt giải á khôi 2.

Các giải phụ như: Miss Photo, Miss Áo dài, Miss Thời trang, Miss Tài năng, Miss Báo chí và đặc biệt là Miss Nhân ái lần lượt thuộc về các cô gái: Phạm Hạnh Quyên, Nguyễn Khánh Linh, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Linh Thu, Nguyễn Mỹ Huyền.

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 13

Nguyễn Khánh Linh chính thức trở thành Tân Hoa khôi Báo chí 2020.

Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ: “Lần đầu mình ngồi vị trí giám khảo một cuộc thi Hoa khôi tại trường Báo điều mình bất ngờ đầu tiên là một chương trình sinh viên mà các bạn có sự đầu tư về nội dung và hình thức rất chuyên nghiệp, bên cạnh đó Linh đánh giá cao về chất lượng thí sinh năm nay, các bạn có sự tự tin, có sự chuẩn bị cẩn thận về kỹ năng, kiến thức tạo nên sự thành công cho PRESS BEAUTY 2020".

Chung kết “Press Beauty“: Sinh viên lớp Xã hội học trở thành Hoa khôi Báo chí 2020 ảnh 14

Hoa hậu Lương Thùy Linh thần thái trong lần đầu đến với Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PRESS BEAUTY 2020 đã khép lại với một hành trình đẹp và ý nghĩa mà các cô gái mang lại và mong rằng những năm sau chương trình sẽ vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn trẻ.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm