Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014: Vì sao chọn Phú Quốc?

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo tại cuộc họp báo chiều nay
Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo tại cuộc họp báo chiều nay
TPO - Trong cuộc họp báo đầu tiên về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Ban tổ chức đã giải đáp nhiều thắc mắc của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước về sân chơi nhan sắc hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham dự cuộc họp báo về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 chiều ngày 4/6 tại khách sạn JW Marriott Hanoi (số 8 Đỗ Đức Dục, Hà Nội), về phía Bộ Văn hóa thể thao và du lịch có ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng; NSƯT Ngô Hoàng Quân, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có các ông: Lê Quốc Phong – Bí thư T. Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Lê Quang Tự Do, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo T. Ư Đoàn, thành viên BTC cuộc thi.

Cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc, địa phương đăng cai địa điểm cuộc thi.

Về phía báo Tiền Phong có sự hiện diện của Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi  Hoa hậu Việt Nam 2014.

Tham dự cuộc họp báo còn có sự góp mặt của đông đảo các hoa hậu, á hậu và người đẹp qua nhiều thời kỳ; đương kim Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo, Á hậu Dương Tú Anh, Á hậu Hoàng Anh, Người đẹp biển 2010 Nguyễn Thị Loan, Á hậu Thụy Vân, Á hậu Ngọc Oanh…

Đến đưa tin về cuộc họp báo Hoa hậu Việt Nam 2014 có hơn 70 cơ quan báo chí uy tín trong và ngoài nước, đại diện các hãng truyền hình.

Hai năm một lần, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lại được tổ chức. Đây thực sự đã trở thành là một sự kiện lớn được mong chờ, khi vẻ đẹp Việt Nam được tỏa sáng, tôn vinh. Cùng với đó, sự kiện còn thúc đẩy việc quảng bá văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam thông qua một đại sứ không những đẹp về hình thức mà còn đẹp về tâm hồn.

Mở đầu buổi họp báo, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi  Hoa hậu Việt Nam 2014 giới thiệu sơ lược về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức cuộc thi quy mô quốc gia này. Tuy có chút cách trở địa lý nhưng Phú Quốc có nhiều thuận lợi, bởi ngoài sự ủng hộ và quyết tâm tham gia tổ chức của UBND tỉnh Kiên Giang và huyện đảo, đây là một hòn đảo tuyệt đẹp phù hợp với tính chất cuộc thi và đang phát triển kinh tế - xã hội rất năng động.  

Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc đã có những giới thiệu sơ lược về huyện đảo Phú Quốc và bày tỏ rõ quyết tâm sẽ hỗ trợ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 thành công tốt đẹp.

Các hoạt động chính của vòng chung kết và đêm chung kết, sẽ diễn ra tại Vinpearl Resort Phú Quốc với những dịch vụ đẳng cấp quốc tế, hứa hẹn sẽ mang lại một mùa Hoa hậu Việt Nam với những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ.

Ban tổ chức cuộc thi cũng đã có những giải đáp thắc mắc của giới truyền thông về những thông tin liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014:

Trả lời đại diện Đài truyền hình kỹ thuật số VTC về việc thay đổi địa điểm, thời gian tổ chức vòng chung kết so với lựa chọn ban đầu là tỉnh Đà Nẵng, ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, ngoài Ban tổ chức cuộc thi là báo Tiền Phong và tỉnh Kiên Giang còn rất nhiều đơn vị hỗ trợ để cuộc thi có thể xứng tầm quy mô đã tổ chức 30 năm qua.

Trước đó, Ban tổ chức đã thống nhất với Đà Nẵng, song phía Đà Nẵng cho biết không chuẩn bị kịp cơ sở vật chất để có thể tổ chức cuộc thi vào tháng 8 như truyền thống. Phía Đà Nẵng nêu ý kiến lùi cuộc thi vào tháng 10, nhưng thời điểm này lại dễ gặp mưa bão.

"Ban tổ chức mong muốn sẽ có thể tổ chức cuộc thi tại Đà Nẵng vào một dịp khác. Ban tổ chức cũng rất cám ơn các đối tác và thành phố Đà Nẵng để chúng tôi có thể lùi cuộc thi đến lần sau và chuyển tới Kiên Giang" - ông Lê Xuân Sơn nói.

Trả lời câu hỏi về việc quyết định tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, nhãn hàng Sắc Ngọc Khang cho biết: "Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi uy tín nhất Việt Nam. Sắc Ngọc Khang cũng là sản phẩm uy tín trong chăm lĩnh vực sóc sắc đẹp của phụ nữ. Đó là sự kết hợp tuyệt vời và chúng tôi mong muốn được kết hợp cùng báo Tiền Phong để tiếp tục duy trì và tổ chức cuộc thi".

Trả lời câu hỏi của Báo Gia đình xã hội về việc cuộc thi sẽ có hoạt động gì để hướng đến vấn đề biển Đông, ông Lê Xuân Sơn cho biết: "Là một cơ quan báo chí, chúng tôi cũng hướng tâm trí tới biển Đông rất nhiều. Chuyển cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tới Phú Quốc, chúng tôi cũng mong muốn nỗ lực góp một phần phát triển kinh tế biển nói chung. Nhất thiết cuộc thi sẽ có một nội dung liên quan đến vấn đề biển Đông và có những hành động thiết thực để ủng hộ vấn đề này".

Trả lời vấn đề được giới truyền thông quan tâm là Ban tổ chức có phương án gì thẩm tra hồ sơ thí sinh, ông Lê Xuân Sơn cho biết, ngay từ đầu đã mời đại diện A83 - Bộ Công an giúp thẩm định hồ sơ. Để hạn chế tối đa những sơ suất, năm nay Ban tổ chức sẽ có thêm kênh bổ sung, thẩm định độc lập.

Về quy định thí sinh phải "chưa chung sống với ai như vợ chồng", ông Lê Xuân Sơn dẫn thông tư liên tịch Viện KSND Tối cao - TAND Tối cao - Bộ Tư pháp, trong đó quy định rất rõ thế nào là "sống như vợ chồng". Ban Tổ chức sẽ dựa vào đây để xử lý những trường hợp vi phạm quy chế thi, nếu có.

Báo Thanh Niên hỏi, hoa hậu, á hậu có nghĩa vụ đồng hành thế nào với Ban Tổ chức sau khi đăng quang? Và trong hai năm vừa qua, các hoa hậu, á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã đồng hành với báo Tiền Phong ra sao?

Trả lời về việc này, ông Lê Xuân Sơn cho biết, Hoa hậu Thu Thảo ở miền Nam nên chỉ tham gia vào sự kiện lớn như Ngày hội Chủ nhật đỏ, Ngày hội chăm sóc thiếu nhi ở TP Cần Thơ, tham gia thăm hỏi, tặng quà cho các bà con nghèo... Ngoài ra, Hoa hậu Thu Thảo còn là đại diện cho một loạt các quỹ xã hội, từ thiện.

Hai á hậu Tú Anh, Hoàng Anh cũng tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện xã hội của báo Tiền Phong như thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng khó khăn, tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ.

"Chúng tôi đánh giá cao hoạt động, tinh thần của các bạn. Ngoài việc đồng hành cùng Ban tổ chức, các bạn còn tự đứng ra vận động các nhà hảo tâm để tham gia các hoạt động từ thiện, đó là điều rất đáng quý" - ông Lê Xuân Sơn nói.

Về nghĩa vụ của hoa hậu, á hậu cuộc thi năm nay, ông Lê Xuân Sơn cho biết, họ phải tuân theo thể lệ cuộc thi với các nghĩa vụ nhưng không ràng buộc khai thác hình ảnh thương mại, mà chỉ trích số phần trăm giải thưởng đóng góp quỹ xã hội từ thiện...

Năm nay, hoa hậu có thêm nghĩa vụ đại sứ thương hiệu cho các hoạt động quảng cáo của nhãn hàng Sắc Ngọc Khang trong vòng 1 năm, 1 lần quay TV, hai lần chụp quảng cáo, không được tham gia quảng bá cho các nhãn hàng khác tương tự như Sắc Ngọc Khang...

Trả lời báo điện từ Vietnamnet về việc tác nghiệp của phóng viên, bà Mai Hương Nội, đại diện Vingroup, cho biết: Chủ trương chung của Ban tổ chức sẽ hỗ trợ tối đa cho các nhà báo, tuy nhiên số lượng phóng viên mỗi báo thế nào còn phải xem xét tình hình thực tế nên xin phép trả lời cụ thể sau.

Báo An ninh thủ đô cho biết, hiện nay việc các người đẹp có thi hoa hậu quốc tế hay không hoàn toàn tùy thuộc vào các người đẹp. Ban tổ chức có ràng buộc gì các người đẹp trong việc đi thi quốc tế không?

Ông Lê Xuân Sơn cho biết, báo Tiền Phong không giữ bản quyền việc đưa các người đẹp đi thi quốc tế. Nhưng, Ban tổ chức mong muốn và khuyến khích các người đẹp và trong điều kiện có thể hỗ trợ các bạn tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Kết thúc cuộc họp báo, ông Lê Xuân Sơn cho biết thêm, Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ có tất cả bốn cuộc họp báo, lần lượt công bố thông tin các nhà báo và công chúng quan tâm. Ban tổ chức lấy làm tiếc vì không thể mời tất cả các cơ quan truyền thông đến tác nghiệp tại vòng chung kết nhưng sẽ nỗ lực tối đa để hỗ trợ, cung cấp đầy đủ hình ảnh, thông tin.

Cuối cùng, thay mặt Ban Tổ chức, ông Lê Xuân Sơn gửi lời cám ơn tới các đơn vị truyền thông, cơ quan báo chí đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...