Chung kết cúp Quốc gia 2020 chỉ được đón 3.000 khán giả

Viettel có "đè" được CLB Hà Nội sau 2 thất bại trong các trận giao hữu gần đây giữa đôi bên?
Viettel có "đè" được CLB Hà Nội sau 2 thất bại trong các trận giao hữu gần đây giữa đôi bên?
TPO - UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý chủ trương cho phép BTC sân Hàng Đẫy mở cửa với khán giả ở trận Chung kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, diễn ra ngày 20/9 giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel.

Trước đó hôm 17/9, CLB bóng đá Hà Nội đã có văn bản xin phép Sở Văn hoá-Thể thao Hà Nội cho phép mở cửa đón CĐV. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, mong muốn của BTC sân là được phát hành khoảng 10.000 vé.

LĐBĐVN (VFF) trong khi đó cũng có văn bản do Chủ tịch Lê Khánh Hải ký gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị cho mở cửa sân Hàng Đẫy trận Chung kết cúp Quốc gia 2020. Nội dung văn bản cho biết căn cứ tình hình thực tế hiện nay dịch COVID-19 tại Việt Nam về cơ bản đã được khống chế và vừa qua Chính phủ đã có chủ trương thực hiện mục tiêu kép sẵn sàng trong công tác phòng, chống dịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, mở cửa mọi hoạt động.

Được biết, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản đồng ý về mặt chủ trương với đề nghị kể trên của VFF.

Trận chung kết cúp Quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội và Viettel nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ, khán giả Thủ đô. VFF do đó đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép khán giả vào sân cổ vũ trận đấu. VFF sẽ yêu cầu Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban điều hành giải, BTC trận đấu cam kết thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra y tế phòng chống ịch COVID-19 (đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho khán giả).

Được biết chiều nay, Sở Văn hoá-Thể thao Hà Nội đã có văn bản thực hiện chỉ đạo củ UBND thành phố về việc tổ chức trận Chung kết cúp Quốc gia 2020. Theo đó, UBND thành phố đồng ý chủ trương cho phép tổ chức trận đấu trên sân vận động Hàng Đẫy, với lượng khán giả được phép ngồi khán đài A giãn cách theo quy định khoảng 3.000 người. BTC trận đấu phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Trao đổi với Tiền Phong, một thành viên Ban điều hành VPF cho biết với số lượng vé trên CLB Hà Nội và Viettel sẽ phải thống nhất với nhau hợp lý, có thể là 50-50.

Liên quan trận đấu, hai đội bóng đều vắng khá nhiều trụ cột. CLB Hà Nội không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Rimario...trong khi Viettel cũng vắng Khắc Ngọc, Văn Hào vì thẻ phạt. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.