Chung kết AFC Cup: Vắng Văn Hậu, Hà Nội gặp khó?

Cùng với Văn Quyết, Quang Hải là một trong 2 cầu thủ tấn công được HLV O Yun Son cảnh giác cao độảnh: VSI
Cùng với Văn Quyết, Quang Hải là một trong 2 cầu thủ tấn công được HLV O Yun Son cảnh giác cao độảnh: VSI
TP - HLV Chu Đình Nghiêm đang đau đầu tìm phương án thay thế hậu vệ Đoàn Văn Hậu trước thềm trận lượt đi chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 giữa Hà Nội FC với CLB 25.4 SC.

Trận lượt đi chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 giữa Hà Nội FC với CLB 25.4 SC của CHDCND Triều Tiên diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 25/9. Chạm trán đội bóng đến từ CHDCND Triều Tiên dự báo sẽ là những thử thách khá khó khăn với Hà Nội FC trên con đường chinh phục cúp vàng AFC Cup 2019.

4.25 SC là CLB quân đội của Triều Tiên và là đội bóng mạnh nhất nước này. Đội hình của 4.25 SC hiện có 6 cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong 10 năm qua, đội bóng này thống trị giải quốc nội khi giành 7/10 chức vô địch quốc gia. Tại đấu trường AFC Cup, thành tích của họ cũng rất đáng nể. Kể từ lần đầu tham dự sân chơi này từ năm 2017, họ đã 2 lần vào chung kết và 1 lần vào bán kết liên khu vực.

Đánh giá về đối thủ trong buổi họp báo hôm qua, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, việc tìm hiểu thông tin về đội 25.4 SC của CHDCND Triều Tiên rất là khó, chỉ qua các trận đấu ở AFC Cup. “Đội bóng này không có ngoại binh, nhưng họ rất mạnh chơi pressing rất nhanh, có hai cầu thủ số 13 và 18 thi đấu rất hay”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Về phần mình, HLV O Yun-son của 25.4 SC tỏ ra cảnh giác trước chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy: “Tôi nghĩ đây là cả hai đội đã vượt qua rất nhiều đối thủ khác để tiến vào trận chung kết liên khu vực nên đều rất mạnh. Tôi thực sự khó nói về sự khác biệt giữa hai đội. Kết quả trận đấu sẽ trả lời cho tất cả vào ngày mai”. Cũng theo ông O Yun-son, điểm mạnh của SC 25.4 là cầu thủ có trình độ, chạy rất nhanh bởi họ là đội bóng quân nhân nên sức khoẻ, thể lực rất tốt. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu hôm nay.

Ai thay Ðoàn Văn Hậu?

Hà Nội FC đối diện cuộc khủng hoảng nhân sự trước cuộc đối đầu với 25.4 SC. HLV Chu Đình Nghiêm đang đau đầu tìm phương án thay thế Đoàn Văn Hậu (sang Heerenveen của Hà Lan theo dạng cho mượn) ở vị trí hậu vệ trái. Lựa chọn số một Nguyễn Văn Dũng nhận đủ 2 thẻ vàng nên vắng mặt. Một phương án thay thế khác là Phạm Văn Nam thì vừa dính chấn thương ở V-League, còn cầu thủ đa năng Phạm Đức Huy chưa trở lại với 100% phong độ.

Dù vậy, trong buổi họp báo hôm qua, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, Hà Nội FC thành công là nhờ lối chơi tập thể và sự thiếu vắng Văn Hậu không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của toàn đội. Đội bóng Thủ đô vẫn còn sự lựa chọn chất lượng thay thế: “Sau khi vô địch V-League 2019 sớm 2 vòng đấu, tinh thần của các cầu thủ Hà Nội FC đang lên và đang tập trung cao độ vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup và bán kết Cúp Quốc gia. Mục tiêu chính của chúng tôi là sân chơi AFC Cup và phấn đấu lọt vào trận chung kết toàn châu lục”.

Đồng quan điểm với HLV Chu Đình Nghiêm, tiền vệ Hùng Dũng cho biết, dù Hà Nội FC phải căng mình chơi trên cả 3 mặt trận với hơn 40 trận đấu khiến thể lực bị bào mòn, nhưng chức vô địch Wake-up 247 V-League 2019 đã sốc lại tinh thần của toàn đội để tập trung vào trận đấu tới đây.           

HLV trưởng O Yun Son cảnh giác với Văn Quyết và Quang Hải. Ông nhấn mạnh trong buổi họp báo: “Chúng tôi đã tìm hiểu về Hà Nội FC, tuy nhiên thông tin không nhiều. Những gì tôi biết được là các cầu thủ Hà Nội FC đều rất mạnh. Số 10 (Văn Quyết) và số 19 (Quang Hải) là hai cầu thủ tấn công chơi rất tốt có thể gây nhiều nguy hiểm cho chúng tôi”.

MỚI - NÓNG