TPO - Chủ đầu tư không thực hiện việc phân hạng và công nhận phân hạng nhà chung cư theo quy định mà tự “phong hạng” cho chung cư do mình đầu tư xây dựng bằng những tên gọi gây nhầm lẫn cho người mua như chung cư cao cấp, chung cư hạng sang, chung cư với tên gọi tiếng nước ngoài.
Tốc độ đô thị hoá và gia tăng dân số ngày càng cao khiến nhà ở chung cư dần trở thành sản phẩm dẫn dắt thị trường. Đáng chú ý, “khẩu vị” của người mua nhà, người đầu tư đang dần hướng về dòng chung cư hạng sang.
Chung cư hạng sang vốn vẫn được nhận định là dòng sản phẩm đắt đỏ. Song để có được mức giá đắt đỏ, dòng sản phẩm này phải định vị được các tiêu chí không gian sống chất lượng tốt nhất cho người dân.
TP - Cuối tuần vừa qua, cư dân (toà S1, S4 khu Goldmark City -136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội-nơi được đánh giá thuộc hạng sang) lại tiếp tục xuống đường căng băng rôn phản đối nhiều vấn đề bất cập tại dự án.
TPO - Trong năm 2018, tranh chấp chung cư tại Hà Nội ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường từ chung cư cao cấp đến chung cư giá rẻ. Nhiều vụ khiếu kiện kéo dài, "dai dẳng" nhưng thiếu các biện pháp quyết liệt từ chính cơ quan chức năng và chủ đầu tư khiến cuộc đấu tranh với băng rôn, khẩu hiệu chưa thể đi đến hồi kết.
Ngoài các tiện ích hạng sang như nhiều chung cư khác, Porsche Design Tower còn sở hữu hệ thống chuyển xe hơi đến tận cửa căn hộ vô cùng tiện lợi. Mức giá bán mỗi căn hộ ở đây dao động từ 4,6 triệu USD - 25 triệu USD...
Ngày nay, người mua nhà có nhiều lựa chọn hơn khi chọn sống chung cư. Tuy nhiên, việc tìm được một căn hộ ưng ý lại không phải là điều dễ dàng. Hinode City nổi lên như một trong những dự án hiếm hoi đáp ứng được nhiều nhu cầu của người mua nhà.