Chùm ca bệnh làm lây lan dịch COVID-19 ở Hải Dương lĩnh 18 tháng tù

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Đào Duy Tùng tại phiên tòa ngày 16/7. Ảnh: TCTA
Bị cáo Đào Duy Tùng tại phiên tòa ngày 16/7. Ảnh: TCTA
TPO - Ngày 16/7, TAND TP Hải Dương tuyên phạt bị cáo Đào Duy Tùng (SN 1989) 18 tháng tù về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", xảy ra tại tỉnh này 3 tháng trước.

Ngày 16/7, TAND TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo Đào Duy Tùng (SN 1989, trú phường Hải Tân, TP Hải Dương) khai tháng 4/2021, bị cáo xuất cảnh và lưu trú tại thủ đô Viêng Chăn (Lào). Thời điểm này, Lào đang có dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian lưu trú tại Viêng Chăn (Lào), bị cáo và anh họ là Đào Anh Tuấn (SN 1979, trú phường Nhị Châu, TP Hải Dương) tiếp xúc với nhiều bệnh nhân mắc COVID-19.

Ngày 22/4/2021, Đào Duy Tùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Dù được thông báo về việc từng tiếp xúc với những ca bệnh tại Lào nhưng bị cáo không khai báo và thực hiện cách ly y tế.

Việc này khiến chị N.T.T (SN 2000, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) mắc COVID-19, làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác tại tỉnh Hải Dương.

HĐXX xác định, bị cáo Đào Duy Tùng nhận thức rõ việc làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người là phạm pháp nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của người khác, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào Duy Tùng 18 tháng tù.

MỚI - NÓNG