Tuy đang trong thời gian chuẩn bị nhưng theo bà Nguyễn Nga - Việt kiều Pháp, chủ Ngôi nhà nghệ thuật (Maison des arts), người muốn tổ chức một lễ hội văn hóa trên cầu Long Biên thì ngày mai (10/10), nơi đây sẽ tái hiện đầy đủ những nét văn hóa Hà Thành xưa.
Phần đuôi rồng trên cầu đang được gấp rút hoàn thành
Những chiếc vẩy rồng và đầu rồng, điểm nhấn của ngày hội đã hoàn thành phần thô, chỉ chờ lắp ráp.
Sân khấu với diện tích 72m2 đang được khẩn trương hoàn thành.
Những công nhân của công ty Viet brother đang làm tiếp những chiếc vẩy rồng để dựng nên một con rồng xuyên suốt chiều dài của cầu.
Pháo hoa dân gian dùng bắn vào cuối lễ hội ngày 10/10 do công ty nghệ thuật Đức Thành làm đã gần xong.
Những bài thơ của nhà thơ Vương Tâm viết về cầu đã được gắn lên thành cầu.
Người nước ngoài thích thú ngắm nhìn cầu Long Biên trong "bộ dạng mới”.
Diều sáo được gắn vào các thanh tre tượng trưng cho nét đặc trưng văn hóa Bắc Bộ.
Những gian hang bán nước vối với giá 1.000 đồng/bát, cũng là điểm dừng chân của du khách khi đến thăm cầu
Bắt đầu từ 21h tối nay, 9/10, đường trên cầu chỉ dùng cho người đi bộ và tàu hỏa.
Hoàn tất xây dựng năm 1903 do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Gustave Eiffel thiết kế, Long Biên từng là một trong bốn cây cầu dài nhất thế giới và nổi bật nhất Viễn Đông vào thế kỷ 19. Khi được hoàn thành vào năm 1903, cầu mang tên Doumer (tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer). Cầu có chiều dài 1862m, gồm 19 nhịp dầm thép và đường dẫn xây bằng đá, đường sắt đơn ở giữa và hai bên là dường dành cho xe cơ giới thô sơ và người đi bộ. |