Chửi mắng trọng tài, ngôi sao Atletico Madrid có thể bị cấm thi đấu đến 12 trận

0:00 / 0:00
0:00
Chửi mắng trọng tài, ngôi sao Atletico Madrid có thể bị cấm thi đấu đến 12 trận
TPO - Tiền đạo Joao Felix của Atletico Madrid đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu đến 12 trận về những hành động quá khích với trọng tài trong trận đấu với Athletic Bilbao.

Joao Felix được đưa vào sân từ phút 60 nhưng chỉ thi đấu chưa đầy 20 phút trên sân. Phút 79, Joao Felix nhận một thẻ vàng từ trọng tài Gil Manzano sau khi va chạm với một cầu thủ đối phương. Cầu thủ người Bồ Đào Nha tỏ ra bực tức với quyết định nói trên và chửi trọng tài là "thằng điên".

Felix vẫn chưa dừng lại mà liên tiếp có những hành động chống đối như trỏ ngón tay vào thái dương. Ông Manzano đã rút thẻ vàng thứ hai đuổi cầu thủ này ra khỏi sân.

Trên đường tiến vào phòng thay đồ, Felix còn sút bóng lên khán đài với thái độ hậm hực. Cuối trận, giám đốc thể thao Andrea Berta bên phía Atletico Madrid thậm chí còn đe dọa trọng tài Gil Manzano.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Diego Simeone tỏ ra thông cảm với hành động của học trò.

“Đó là một tình huống có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào. Các cầu thủ khác làm điều tương tự thì không hiểu trọng tài có quyết định như vậy không? Felix đã chơi rất tốt, năng nổ và nhận thẻ vàng sau một pha tranh bóng quyết liệt”, HLV Diego Simeone nói thêm.

Quy trình xử lý kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, điều 117 nêu rõ lỗi phản ứng với trọng tài đi kèm thái độ thiếu tôn trọng sẽ bị treo giò 2-3 trận và cao nhất là một tháng nghỉ thi đấu. Nhưng nếu hành vi của Felix được xác định là xúc phạm trọng tài như trong điều 94, tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể bị cấm thi đấu tối đa 12 trận.

Đây sẽ làm mất mát không nhỏ với Atletico Madrid trong hành trình bảo vệ ngôi vương ở mùa giải năm nay. Trong giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái, Felix cũng từng gặp rắc rối vì chửi mắng đồng đội trên sân với những lời lẽ xúc phạm.

MỚI - NÓNG