Có 18 kết quả :

Đột phá trong điều trị ung thư chuẩn quốc tế

Đột phá trong điều trị ung thư chuẩn quốc tế

Với việc hợp tác cùng tên tuổi hàng đầu thế giới như ICON Group, Vinmec đã tiệm cận sớm nhất với các tiêu chuẩn quốc tế, giúp người bệnh ung bướu an tâm khám và điều trị ngay tại Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng đưa Vinmec trở thành một trong những bệnh viện đầu tiên đổi mới toàn diện cách thức điều trị ung thư, mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân.
Thêm ngân hàng được công nhận tuân thủ chuẩn quốc tế Basel 2

Thêm ngân hàng được công nhận tuân thủ chuẩn quốc tế Basel 2

ÁP dụng chuẩn Basel 2 là một trong những điều kiện tiên quyết NHNN đang yêu cầu các NHTM phải sớm có lộ trình hoàn tất. Đây cũng là một tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế mà các ngân hàng Việt buộc phải sớm tuân theo nếu không muốn bị đánh bật khỏi cuộc chơi hội nhập. Chính vì thế cuộc đua Basel 2 đang trở nên ráo riết.   
TT-Huế: Trường mầm non chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho con em công nhân

TT-Huế: Trường mầm non chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho con em công nhân

TP - Ngày 27/8, tin từ Văn phòng UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, bước vào năm học mới 2017-2018, lần đầu tiên trên địa bàn huyện này có một trường mầm non chuẩn quốc tế được đưa vào hoạt động phục vụ con em công nhân may mặc, với mức hỗ trợ gần như toàn bộ chi phí học tập, bán trú, tiền ăn cho trẻ. 
Aptech có sơ sở vật chất hiện đại theo chuẩn quốc tế

Xóa tan nỗi lo thất nghiệp

Đứng trước hiện trạng nhiều sinh viên Việt Nam ra trường chưa có việc làm, Aprotrain Aptech đã cam kết tạo việc làm ngay sau khi ra trường với thu nhập khởi điểm 60 triệu/năm.
Đại học Quốc gia HN thêm kỳ thi

Đại học Quốc gia HN thêm kỳ thi

TP - Năm 2014, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) đổi mới tuyển sinh đại học theo phương thức thêm kỳ thi đánh giá năng lực và chỉ làm thí điểm đối với các chương trình đào tạo: chất lượng cao, cử nhân tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế. 
Vàng miếng giao dịch phải đạt chuẩn quốc tế

Vàng miếng giao dịch phải đạt chuẩn quốc tế

TP – Trao đổi với báo giới hôm qua (20-4), ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho hay, quan điểm của Chính phủ và NHNN trong dự thảo Nghị định về quản lý vàng vẫn cho phép mua bán - cất trữ kim loại quý này.