Chuẩn bị tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Chuẩn bị tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng
TP – Hôm qua (17-6), Bộ Quốc phòng chính thức tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn chưa nổ để chuẩn bị cho dự án khắc phục ô nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng do Mỹ trợ giúp.

> Đà Nẵng: Đốt đất nhiễm dioxin

Thiếu tướng Nguyễn Kim Các - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Phòng không không quân cho biết: Thực hiện thành công dự án này sẽ tẩy độc dioxin cho 29 ha đất để có thể sử dụng cho các hoạt động kinh tế, thương mại, và giảm nguy cơ phơi nhiễm hoá chất độc cũng như các tác động đến sức khỏe con người.

Được biết, kể từ năm 2007, Mỹ đã chi ngân sách gần 42 triệu USD cho các hoạt động khắc phục môi trường, y tế và trợ giúp người khuyết tật ở Đà Nẵng bên cạnh các chương trình khác ở Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG