Chuẩn bị ra tòa, Chủ tịch Barca từ chức

Chủ tịch Sandro Rosell đã quyết định từ chức.
Chủ tịch Sandro Rosell đã quyết định từ chức.
TPO - Buổi tối hôm qua, sau cuộc gặp ngắn với hai cấp phó là Josep Maria Bertomeu và Xavier Faus, Chủ tịch Sandro Rosell đã quyết định từ chức.

Có vẻ sức ép từ những cáo buộc gian lận tài chính khi mua Neymar đã buộc người đứng đầu Barcelona phải rời nhiệm sở. Thời gian vừa qua, hình ảnh của Barca nói chung và Chủ tịch Sandro Rosell nói riêng, đã bị ảnh hưởng rất lớn vì cáo buộc “biển thủ công quỹ thông qua vụ chiêu mộ Neymar”.

Không những vậy, một loạt tờ báo uy tín tại Tây Ban Nha mà đi đầu là tờ El Mundo còn đồng loạt đăng tải những bài viết cho rằng số tiền mà Barcelona phải chi ra để chiêu mộ Neymar lên tới 95 triệu euro chứ không phải là 57 triệu euro như đội bóng này từng công bố.

Chưa hết, việc Tòa án tối cao Barcelona tiếp nhận đơn tố cáo của Jordi Cases, một thành viên có uy tín trong Hội đồng Barcelona càng khiến cho sức ép đè lên Rosell ngày một nặng nề. Một số nguồn tin cho biết, nếu không có gì thay đổi, vào cuối tháng tới, Rosell sẽ phải ra tòa đối chất về những tình huống mờ ám trong vụ mua Neymar từ Santos.

Đúng buổi tối hôm qua, Rosell bất ngờ triệu tập một cuộc họp bất thường tại trụ sở CLB. Trong buổi họp có sự hiện diện của hai cấp phó là Phó chủ tịch phụ trách thể thao Josep Maria Bertomeu và Phó chủ tịch phụ trách kinh tế Xavier Faus. Ngoài ra còn có những gương mặt quan trọng khác như Giám đốc điều hành Antonio Rossic và Giám đốc truyền thông Albert Montagut.

Trong buổi họp, Rosell đã trình bày lại toàn bộ sự việc, đồng thời đưa ra quyết định từ chức. Đây có thể coi là động thái rất “fair-play” của Rosell. Ông không muốn uy tín của đội chủ sân Nou Camp bị ảnh hưởng thêm vì mình, đồng thời sẵn sàng ra tòa. Tạm thời thay thế vị trí của Rosell sẽ là Phó chủ tịch phụ trách thể thao Josep Maria Bertomeu.

Quãng thời gian làm Chủ tịch Barcelona từ 2010 tới nay, Rosell đã mang lại rất nhiều thành công cho đội bóng, bao gồm cả về mặt thành tích, doanh thu lẫn chuyển nhượng. Về thành tích, Barcelona đoạt 2 chức vô địch La Liga, 1 Cúp nhà Vua, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Về doanh thu, Barcelona đã vươn lên xếp thứ 2 trên BXH những CLB kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm vừa qua, với 413,6 triệu bảng. Trong khi đó, ở lĩnh vực chuyển nhượng, ông đã mang về Nou Camp những cái tên thượng thặng như Jordi Alba, Alex Song, Javier Mascherano, Alexis Sanchez, Cesc Fàbregas, Adriano và mới nhất chính là Neymar…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.