Chuẩn bị kịch bản đón 8 triệu du khách về lễ hội đền Hùng 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời câu hỏi của Tiền Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho biết địa phương dự kiến kịch bản đón 8 triệu du khách về lễ hội đền Hùng năm 2023.

Trong cuộc họp sáng 13/4 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết Phú Thọ chủ động xây dựng kế hoạch, phòng chống dịch, an toàn giao thông vệ sinh môi trường, chỉ đạo dịch vụ văn hóa du lịch để đón lượng khách lớn về giỗ Tổ và Lễ hội đền Hùng 2023.

“Cơ sở lưu trú sẵn sàng đón du khách cả nước, kiều bào và khách quốc tế về đền Hùng. Từ đầu năm nay, lượng khách về Phú Thọ và đền Hùng nói riêng tăng mạnh. Năm 2023, chúng tôi dự kiến lượng khách tăng cao, có thể lên tới 8 triệu du khách. Vào dịp cao điểm, có ngày đền Hùng đón tới gần 2 triệu lượt người”, ông Nguyễn Đắc Thủy trả lời Tiền Phong.

Chuẩn bị kịch bản đón 8 triệu du khách về lễ hội đền Hùng 2023 ảnh 1

Dự kiến 8 triệu du khách về lễ hội đền Hùng năm 2023.

Lượng khách về đền Hùng rất lớn, tuy nhiên lãnh đạo địa phương khẳng định do lượng khách về đất Tổ dịp lễ hội chủ yếu đi trong ngày nên không quá căng thẳng về cơ sở lưu trú. “Tuy nhiên từ đầu năm các dịp cuối tuần, Phú Thọ luôn cháy phòng, vì vậy nếu du khách không đặt sớm dịch vụ sẽ gặp khó”, ông Nguyễn Đắc Thủy cảnh báo.

Xung quanh vấn nạn chặt chém, tăng giá dịp lễ hội, Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng Lê Trường Giang cam kết không nâng giá xe điện chở khách. Ban quản lý quy định giá dịch vụ thuê chiếu là 30 nghìn đồng/giờ. “Chúng tôi cảnh báo du khách về dịch vụ đã niêm yết, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết”, ông Nguyễn Trường Giang nêu.

Năm 2023 dù không rơi vào năm chẵn tổ chức quốc giỗ, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Phú Thọ vẫn phối hợp tổ chức lễ hội đền Hùng và chuỗi sự kiện văn hóa và di sản khá xôm tụ.

Cục trưởng Cục Di sản văn hóa PGS.TS Lê Thị Thu Hiền cho biết bên cạnh hoạt động thường xuyên, trong Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ, Bộ VHTTDL và Phú Thọ tổ chức các hoạt động điểm nhấn như kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Chuẩn bị kịch bản đón 8 triệu du khách về lễ hội đền Hùng 2023 ảnh 2

Ông Nguyễn Đắc Thủy khuyến khích người dân đặt sớm phòng dịp giỗ Tổ và lễ hội đền Hùng. Ảnh: Nguyễn Toán.

Đây cũng là dịp lần đầu tiên tổ chức Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Cục trưởng Cục Di sản văn hóa khẳng định đây là lần đầu tiên các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh hội tụ, trước đây các liên hoan thường tổ chức ở quy mô của từng di sản riêng lẻ. Phú Thọ có tới hai di sản được UNESCO vinh danh: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát xoan.

Chuẩn bị kịch bản đón 8 triệu du khách về lễ hội đền Hùng 2023 ảnh 3

Bộ VHTTDL phối hợp Phú Thọ tổ chức chuỗi chương trình văn hóa, lễ hội đặc sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng kỳ vọng Lễ hội đền Hùng 2023 nhộn nhịp hơn sau đại dịch. “Chúng tôi cố gắng không để xảy ra hành vi phản cảm, không tăng giá. Nếu du khách phát hiện tình trạng tăng giá cần báo ngay cho cơ quan chức năng để chấn chỉnh”, ông Hồ Đại Dũng nói.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương kỳ vọng Lễ hội đền Hùng năm 2023 an toàn, văn minh. Bên cạnh lễ giỗ Tổ thực hành nghi lễ tâm linh, du khách tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc.

Lễ hội đền Hùng và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch kéo dài từ ngày 21 - 28/4 tại TP. Việt Trì (Phú Thọ) với 5 sự kiện, hoạt động chính: Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Hội nghị - Hội thảo Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch và Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...