Chuẩn bị đưa ra báo cáo về chống tham nhũng ODA

Chuẩn bị đưa ra báo cáo về chống tham nhũng ODA
Hai tờ báo hàng đầu Nhật Bản Asahi Shimbun và Yomiuri Shimbun vừa đưa tin Ủy ban Hỗn hợp Nhật Bản - VN về phòng chống tham nhũng vốn ODA của Nhật Bản dành cho VN dự kiến sẽ đưa ra bản báo cáo đầu tiên vào tháng 3 này.

Ủy ban với sự tham gia của đại diện chính phủ hai nước Việt, Nhật đã được thành lập sau vụ PCI nhằm ngăn chặn việc tham nhũng nguồn vốn ODA.

Dự kiến ủy ban này sẽ đề xuất một “quy trình cung cấp ODA hoàn toàn mới” đặc biệt là những thủ tục liên quan đến chọn nhà tư vấn với tiêu chí hoàn toàn mới: nhiều công ty tham gia, công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng.

Ngoài ra, bản báo cáo có thể đề nghị việc thành lập một bên thứ ba nhằm lập quy chế và giám sát các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

Theo Xuân Danh
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.