Chuẩn bị điều kiện tốt nhất

Các VĐV nữ Vĩnh Phúc tập luyện bên dòng Hương giang Ảnh: Hồng Vĩnh
Các VĐV nữ Vĩnh Phúc tập luyện bên dòng Hương giang Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và đại diện BTC địa phương khẳng định, đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để các VĐV tranh tài. Giải năm nay là cơ hội để Huế quảng bá hình ảnh tới bạn bè trong nước và quốc tế.

> Huế rộn ràng

Phát biểu tại buổi họp báo diễn ra sáng qua 23-3 tại TP Huế, ông Phan Công Tuyên, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cảm ơn báo Tiền Phong đã chọn Huế làm địa điểm tổ chức giải Việt dã toàn quốc và bán marathon lần thứ 53.

“Hiếm có giải đấu nào có bề dày qua nửa thế kỷ nhưng mùa giải nào cũng có những điểm phát triển mới như việt dã báo Tiền Phong. Qua mỗi giải đấu lại phát hiện, bồi dưỡng thêm nhiều VĐV tài năng cho điền kinh VN.

“Giải năm nay diễn ra vào thời điểm Huế sắp hướng tới nhiều sự kiện văn hóa lịch sử như Festival Huế, kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng…nên ý nghĩa càng nhân lên rất nhiều lần.

Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Huế đến bạn bè trong nước và quốc tế. BTC địa phương đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các VĐV tranh tài.

Chúng tôi hy vọng và tin tưởng giải năm nay sẽ thành công tốt đẹp” - ông Phan Công Tuyên cho biết.

Tiếp ý kiến của ông Phan Công Tuyên, Giám đốc Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế Phan Tiến Dũng cho biết, BTC đã cân nhắc nhiều phương án tổ chức đường đua cho các VĐV và cuối cùng đã quyết định chọn cung đường dọc theo bờ sông Hương, qua hai cây cầu Trường Tiền và Phú Xuân.

Ông Dũng cho biết: “Chúng tôi xác định việc lựa chọn đây làm địa điểm tổ chức sẽ khiến lực lượng công an phải làm việc vất vả hơn, số lượng trọng tài, nhân viên y tế cũng cần tăng cường nhưng bù lại, những hình ảnh đẹp nhất của Huế sẽ đến được với bạn bè”.

Tại buổi họp báo, đại diện chuyên môn của Liên đoàn điền kinh VN khẳng định, giải năm nay sẽ có sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Trương Thanh Hằng, HCV SEA Games 26 các cự ly 800m, 1500m nữ, Nguyễn Văn Long (Giai Lai, bán marathon), Nguyễn Thị Bình (Quảng Ngãi, bán marathon), hay Nguyễn Văn Lai (Quân đội, 10km).

Trên đường đua 5km nữ, đối thủ của Trương Thanh Hằng sẽ là Nguyễn Thị Phương. VĐV 21 tuổi người Thanh Hóa nổi tiếng ở SEA Games 26 khi giành HCB cự ly 3000m vượt rào nữ sau khi đã ngã xuống trước vạch đích.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Lai nhiều khả năng sẽ không có đối thủ ở cự ly 10km dành cho nam. Ở nội dung dành cho VĐV trẻ, hai gương mặt được kỳ vọng là Trương Thị Mai và Lê Trọng Giang (Thanh Hóa).

Trong cuộc đua đến ngôi nhất toàn đoàn, Khánh Hòa, Gia Lai và Quân đội là những ứng viên hàng đầu. Đoàn chủ nhà Thừa Thiên - Huế cũng được đánh giá có khả năng tạo nên bất ngờ với số lượng VĐV tham dự đông đảo (19 VĐV) chỉ sau hai đoàn Khánh Hòa (34 VĐV) và Quân Đội (23 VĐV).

Theo thông báo của BTC, giải năm nay có 34 đoàn tham dự với tổng số 269 VĐV, diễn ra sáng 25-3 bên dòng sông Hương thơ mộng và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình VN.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG